Bắt bài thói quen hẹn hò của 12 cung hoàng đạo

Ngày 26/01/2015 00:06 AM (GMT+7)

Mỗi chòm sao đều có thói quen hẹn hò khác nhau, các bạn hãy cùng khám phá xem sao nhé.

1. Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Bạch Dương là chòm sao của nguồn năng lượng dồi dào, của lòng nhiệt huyết, của tinh thần mạnh mẽ dám thử thách bản thân với những điều mới mẻ.  Chính vì nguồn năng lượng không bao giờ cạn kiệt, Bạch Dương chưa bao giờ thuộc tuýp người lãng mạn truyền thống cả và do đó, một buổi tối tĩnh lặng cùng nhau ngồi tâm sự trước ánh lửa chỉ khiến cho họ buồn ngủ đến phát khóc mà thôi. Do đó, tốt nhất, hai bạn nên cùng nhau tham gia những môn thể thao đầy năng lượng như tennis hay bóng bàn để vun đắp thêm tình cảm.

2. Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tuy Kim Ngưu là một con người bướng bỉnh, nhưng khi bước vào một cuộc tình, họ sẽ trở thành một nửa kia thú vị. Họ là một người đáng tin cậy để bạn có thể dựa dẫm và gửi gắm yêu thương. Tuy cung hoàng đạo này có phần lười biếng, nhưng bạn đừng quá lo lắng bởi Kim Ngưu biết cách thể hiện mình khi cần thiết. Khi nói về chuyện hẹn hò, tất cả những gì Kim Ngưu mong muốn chỉ là giữ mọi thứ theo kiểu truyền thống. Do đó, một bó hoa hồng được trang trí cẩn thận hay đơn giản chỉ là một lá thư được tỉ mỉ viết tay cũng đã giúp cho họ cảm động.

3. Song Tử (21/5 – 20/6)

Song Tử có một sở thích đó là luôn luôn quan tâm đến tình hình kinh tế – chính trị nóng hổi nhất trên thế giới và do đó, trong buổi trò chuyện, hãy đề cập đến những vấn đề này, hai bạn sẽ tìm được nhiều chủ đề để nói chuyện mà tránh khỏi nhàm chán. Sau buổi trò chuyện, tình cảm hai người sẽ bền chặt hơn, không những vậy qua những cuộc trò chuyện này bạn sẽ tích trữ được cho mình một vốn kiến thức rộng lớn.

Bắt bài thói quen hẹn hò của 12 cung hoàng đạo - 1
Song Tử có một sở thích đó là luôn luôn quan tâm đến tình hình kinh tế – chính trị nóng hổi nhất trên thế giới và do đó, trong buổi trò chuyện, hãy đề cập đến những vấn đề này (Ảnh minh họa)

4. Cự Giải (21/6 – 22/7)

Cự Giải là chòm sao của gia đình, họ sống nội tâm, quan tâm tới mọi người nhất trong  12 cung hoang đạo. Kế hoạch hẹn hò lý tưởng cho Cự Giải là cùng nhau đi chợ, nấu nướng, cùng ăn tối dưới những ánh nến,  xem bộ phim tình cảm lãng mạn và trao cho nhau những lời yêu thương. Trước những cử chỉ lãng mạn của bạn, Cự Giải sẽ nhiệt tình đón nhận.

5. Sư Tử (23/7 – 22/8)

Sư tử là chòm sao thích được chú ý, yêu thương và quan tâm như một ông vua, bà hoàng. Vì thế, khi hẹn hò với họ, bạn sẽ tốn kha khá về mặt tiền bạc. Sư Tử luôn muốn được hẹn hò ở những nơi sang trọng, được ăn và xem những bộ phim nổi tiếng. Thế nên, bạn hãy chuẩn bị mọi thứ một cách chu đáo, từ kế hoạch tới ví tiền của mình.

Bắt bài thói quen hẹn hò của 12 cung hoàng đạo - 2
Sư Tử luôn muốn được hẹn hò ở những nơi sang trọng, được ăn và xem những bộ phim nổi tiếng (Ảnh minh họa)

6. Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Xử Nữ là chòm sao quan tâm nhất đến sức khỏe và những thứ thân thiện với môi trường. Do đó, một buổi đi từ thiện làm sạch đẹp môi trường hay cùng nhau đi hiến máu sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình và giúp bạn ghi điểm trong mắt họ.

7. Thiên Bình (23/9 – 22/10)

Thiên Bình là chòm sao có tính tỉ mỉ và có phần khó tính nhất trong 12 cung hoàng đạo.. Họ thích những thứ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hay ít nhất là độc đáo. Khi quyết định hẹn hò với cung hoàng đạo này, bạn cần phải nhớ rõ đặc điểm đó. Để lấy lòng Thiên Bình, bạn đừng đưa cho họ thứ gì đó mà bạn chưa từng thử qua bởi nếu không đúng gu của mình, chòm sao này có thể nghĩ rằng bạn không dành cho họ đủ sự quan tâm, điều này chắc chắn sẽ làm xấu đi mối quan hệ giữa hai người.

8. Bọ Cạp (23/10 – 21/11)

Những điều bí ẩn, ly kì và rắc rối thu hút sự quan tâm đặc biệt của những chàng trai cô gái Bọ Cạp. Khi hẹn hò với họ, hãy tạo sự bất ngờ, bí mật đến phút cuối, điều này sẽ làm cho buổi hẹn của hai người càng thêm hấp dẫn và nhiều thú vị. Mỗi buổi hẹn hò, bạn hãy cố gắng tạo ra một điều gì đó mới mẻ và lạ mắt, chớ làm những điều nhàm chán khiến Bọ Cạp mất hứng.

9. Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Nhân Mã là chòm sao đam mê khám phá và tìm hiểu nhất trong  12 cung hoàng đạo  nên buổi hẹn tuyệt vời nhất đối với chàng trai và cô gái thuộc cung này chính là được đi du lịch đâu đó hay trải nghiệm điều mới lạ. Sau mỗi cuộc trải nghiệm cùng nhau, tình cảm của 2 bạn sẽ thêm sâu đậm và có cơ hội được học hỏi nhiều hơn.

Bắt bài thói quen hẹn hò của 12 cung hoàng đạo - 3
Nhân Mã là chòm sao đam mê khám phá và tìm hiểu nhất trong  12 cung hoàng đạo  nên buổi hẹn tuyệt vời nhất đối với họ chính là được đi du lịch đâu đó hay trải nghiệm điều mới lạ (Ảnh minh họa)

10. Ma Kết (22/12 – 19/1)

Trong tình yêu, có thể nói Ma Kết là một trong những cung hoàng đạo có thiên hướng ổn định và rất chung tình.  Họ đến với tình yêu dựa trên sự chân thành và sâu sắc. Ma Kết tự chọn lựa cho mình một đối tượng thích hợp mà không cần phải nhờ bất kỳ ai chỉ dẫn, chính vì vậy họ vô cùng tự nhiên và thoải mái trong mối quan hệ của mình. khi bạn mời 1 anh chàng hay cô nàng Ma Kết đi chơi hay hẹn hò thì hãy xác định mục tiêu vui chơi, thư giãn là chính. Ma kết không thích bàn luận chuyện công việc khi đi chơi, bạn hãy nhớ kỹ điều này.

11. Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Bảo Bình luôn được coi là một trong những chòm sao có trí tưởng tượng phong phú và luôn ưa thích những điều mới lạ. Những địa điểm độc đáo, hay có phần kỳ quái đôi khi lại là nơi hấp dẫn đối với Bảo Bình. Do đó, khi xây dựng kế hoạch hẹn hò với Bảo Bình, có một từ khóa mà bạn luôn cần phải nhớ chính là “càng khác biệt càng tốt”. Thế nên khi gặp gỡ, hãy làm những gì bạn thích, đơn giản là bất ngờ, khác lạ, không theo 1 quy tắc nào.

12. Song Ngư (19/2 – 20/3)

Song Ngư là những người rất nhạy cảm và tâm huyết nhưng đôi khi họ lại lâm vào tình trạng tự trách móc chính bản thân mình. Song ngư luôn cố gắng làm vui lòng nửa kia của mình, đôi khi họ cho đi rất nhiều nhưng nhận lại không là bao nhiêu. Khi đối mặt với việc chia tay, Song Ngư thường mất một khoảng thời gian dài mới có thể vượt qua. Tuy nhiên, Song Ngư là chòm sao mơ mộng nhất trong 12 cung hoàng đạo, họ thích việc kết nối tình cảm và tâm linh với người khác. Do đó, Buổi hẹn tuyệt vời với họ chỉ đơn giản là cùng đi xem phim, nghe nhạc, cùng đọc sách hay cùng ngắm hoàng hôn xuống. 

Thanh Loan (elitedaily)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan