Bị bệnh tim có được uống thuốc tránh thai khẩn cấp?

Ngày 12/01/2014 21:50 PM (GMT+7)

Em có tiền sử bệnh tim, em dùng thuốc tránh thai khẩn cấp có nguy hại gì hay không?

Xin chào chuyên mục Tư vấn chuyện phòng the!

Em có một vấn đề về sức khỏe, mong chuyên mục giải đáp giúp em!

Em năm nay 24 tuổi. Em đã có bạn trai và chúng em chuẩn bị cưới. Vì xác định cưới nhau nên chúng em đã đi quá giới hạn. Vì không muốn có con nên sau khi quan hệ chúng em định dùng bao cao su. Nhưng em là người bị bệnh tim. Một vài lần sau khi uống thuốc tránh thai khẩn cấp em đều bị đau tức ngực, buồn nôn. Liệu em có bị làm sao không? Em có tiền sử bệnh tim như vậy thì uống thuốc tránh thai khẩn cấp thì có ảnh hưởng hay tác dụng phụ gì không? Mong chuyên mục giải đáp giúp em! (Em trai)

Trả lời:

Em gái thân mến! Cả ơn em đã gửi những thắc mắc của mình về cho chuyên mục. Vấn đề của em, chuyên mục xin được giải đáp như sau:

Đối với những người có tiền sử bệnh tim mạch, thuốc tránh thai là điều nên tránh vì những tác dụng của nó có thể gây ra những điều không tốt cho sức khỏe. Em không nói rõ là em bị bệnh gì về tim mạch và đã điều trị ổn định chưa nhưng trước kia em cũng có dùng thuốc tránh thai khẩn cấp đã gặp những tác dụng phụ là bị đau đầu và buồn nôn, có mấy lần còn tức ngực nữa nên có thể thấy đó là điều rất nguy hiểm cho em.

Bị bệnh tim có được uống thuốc tránh thai khẩn cấp? - 1

Nếu như em đã mắc bệnh tim thì nên hạn chế việc dùng thuốc tránh thai. Thay vào đó, hãy dùng bao cao su cho những lần quan hệ để tránh thai. (Ảnh minh họa)

Với những người bình thường, khi sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp cũng có thể phải đối diện với những biểu hiện như buồn nôn, đau tức ngực, chậm kinh… Tuy nhiên do em bị bệnh tim nên không thể xem nhẹ những biểu hiện đó được. Trong trường này, để tránh có thai ngoài ý muốn, em buộc phải dùng thuốc tránh thai thì hãy theo dõi thật kĩ tình trạng sức khỏe của mình. Nếu có bất cứ điều gì bất thường xảy ra phải tới cơ sở y tế ngay để theo dõi và có hướng khắc phục.

Nếu như em đã mắc bệnh tim thì nên hạn chế việc dùng thuốc tránh thai. Thay vào đó, hãy dùng bao cao su cho những lần quan hệ để tránh thai. Điều đó tốt hơn rất nhiều cho sức khỏe của em. Hơn nữa, nó còn giúp ngăn ngừa những bệnh tình dục (nếu có).

Chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc!

Ths. Bs Phạm Thị Vui
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tư vấn chuyện phòng the