"Chân dung" cô gái vạn người mê

Ngày 03/02/2015 00:06 AM (GMT+7)

Để trở thành một người phụ nữ lý tưởng trong mắt các chàng trai, bạn gái cần biết những điều này.

Tất cả chị em phụ nữ đều luôn cố gắng không ngừng để trở thành người bạn gái/ người vợ tốt nhất trong mắt người đàn ông của mình.

Ngoài việc hiểu nhau, cả hai cũng cần biết cách làm cho mình trở nên hấp dẫn và quyến rũ trong mắt nhau. Với sự nhạy bén của người phụ nữ, bạn cần biết cách làm sao để mỗi khi có dịp nói về người yêu, anh ấy sẽ phải tự hào rằng mình có một người bạn gái lý tưởng. Những cách sau đây sẽ giúp bạn  trở thành một người bạn gái lý tưởng  và hãy xem người đàn ông của bạn sẽ tan chảy thế nào khi bạn là cô gái hội tụ những điểm sau:

1. Hãy là một người phụ nữ sống có đam mê và có định hướng

Bất kể là nam hay nữ, không ai muốn bản thân phải chịu sự ngột ngạt hay hoàn toàn bị bó buộc cuộc sống của mình vào người khác. Bởi vậy, để trở thành một người lý tưởng hơn, trước tiên bạn phải là một người phụ nữ độc lập, có lịch trình, có sở thích riêng của bản thân. Đặc biệt, khi bước vào một cuộc tình với một ai đó, bạn hãy cố gắng là chính mình, đừng cố gắng thay đổi quyết liệt lối sống của bản thân chỉ vì muốn làm hài lòng người đó. Một người phụ nữ thông minh sẽ biết chọn lựa những điều nên và không nên thay đổi ở bản thân. 

quot;Chân dungquot; cô gái vạn người mê - 1
Để trở thành một người bạn gái  lý tưởng  hơn, trước tiên bạn phải là một người phụ nữ độc lập, có lịch trình, có sở thích riêng của bản thân (Ảnh minh họa)

Không gì dễ làm đàn ông cảm thấy hứng thú hơn là một cô gái đầy nội lực, không ngừng khao khát chạm tới đam mê mà mình theo đuổi. Đó là người con gái biết mình muốn gì và cố gắng để biến giấc mơ tương lai trở thành hiện thực.

2. Hãy là một người phụ nữ biết cách tạo tự do cho chàng

Một trong các lý do bạn thu hút anh ý chính là biết tạo cho chàng những không gian riêng. Cho dù bạn rất yêu anh ấy và luôn muốn ở cạnh chàng mọi lúc mọi nơi thì bạn cũng nên hiểu rằng giữ được một chút tự do cho nhau mới là yếu tố giúp tình cảm của cả hai bền vững. Nếu không có một chút cuộc sống riêng tư thì sớm muộn gì cả hai cũng gặp phải những hiểu lầm và cãi vã.

Chàng sẽ không thích một cô bạn gái cũng nào cũng kè kè ở bên hay luôn kiểm soát mọi hoạt động của mình. Hãy để cho anh ấy có thời gian cho gia đình và bạn vè của anh ấy cũng như bạn có thời gian cho người thân và bạn bè của bạn. Như vậy, cả hai mới thấy  cuộc sống của mình có nhiều màu sắc và một chút khoảng cách đôi khi có thể khiến tình cảm hai người bền chặt hơn.

3. Hãy là một người phụ nữ biết quan tâm đến người thân của chàng

Đôi khi vì một lý do nào đấy chúng ta không thích bạn bè của người mình yêu, kể cả người thân của anh ấy. Nhưng không phải vì thế mà bạn tỏ thái độ thiếu thiện chí hoặc dùng những lời lẽ cay nghiệt, độc đoán để nhận xét hay nói những điều không hay về họ. Nếu bạn cư xử không tốt với người thân của chàng thì chính bạn sẽ tạo một ấn tượng vô cùng xấu trong mắt chàng.

Bạn cần nhớ rằng, bạn bè, người thân của anh ấy đều có một ảnh hưởng nhất định đến anh ấy, thậm chí có thể có tác động tiêu cực về mối quan hệ của hai người. Vì vậy, bạn nên tìm hiểu để có một thái độ cũng như cách ứng xử một cách khéo léo và khôn ngoan với những người thân của anh ấy. Anh ấy sẽ cảm thấy hãnh diện khi có người yêu luôn biết tôn trọng mọi người, đặc biệt là tôn trọng bạn bè, người thân của mình. 

4. Hãy là một người phụ nữ biết cách khen ngợi chàng

Những lời khen ngợi luôn là một trong những điều các anh chàng muốn được nghe vì như vậy họ sẽ cảm thấy mình quan trọng hơn trong mắt nửa kia của mình. Có thể bạn sẽ không thật lòng khi khen ngợi anh ấy bởi anh ấy không thông minh, không có sự hài hước... nhưng bạn có thể tìm những điểm nổi bật, những điều anh ấy đáng nhận được sự khen ngợi. Tất nhiên bạn phải làm sao cho thật tự nhiên, lựa chọn thời điểm thích hợp chứ đừng tâng bốc quá đáng. Khi bạn khen anh ấy, bạn sẽ làm cho không khí giữa hai bạn thoải mái hơn và góp phần giúp anh ấy có thêm sẽ tự tin.

quot;Chân dungquot; cô gái vạn người mê - 2
 Khi bạn khen anh ấy, bạn sẽ làm cho không khí giữa hai bạn thoải mái hơn và góp phần giúp anh ấy có thêm sẽ tự tin (Ảnh minh họa)

5. Hãy là một người phụ nữ biết cách nói chuyện

Hầu hết các chàng trai sẽ đồng ý để mối quan hệ của mình được tốt hơn nhiều nếu người phụ nữ biết điểm dừng đúng lúc và biết mức độ đến đâu là cần thiết. Do đó để trở thành một người bạn gái lý tưởng  trong mắt chàng, bạn cần phải cách nói chuyện sao cho khéo léo để chàng không cảm thấy chán ngán khi nghe bạn nói.

Người biết nói chuyện là người biết cân bằng cuộc hội thoại, không “liên thiên” quá nhiều, không giữ im lặng suốt, và cũng không hỏi nhiều tới nỗi khiến đối phương có cảm giác như đang bị hỏi cung. Bạn chỉ nên nói những điều thực sự cần thiết cho hai người, hãy dùng sự chân thành, sự quan tâm, hứng thú tới những gì người đối diện nói và đáp trả bằng những câu duyên dáng, hóm hỉnh và có ý nghĩa.

6. Hãy là một người phụ nữ biết cách tạo bất ngờ cho chàng

Các bạn gái nên biết rằng đôi khi một vài món quà bất ngờ dành cho anh ấy   cũng giúp bạn ghi điểm trong mắt chàng. Bạn không cần phải chi những khoản tiền lớn để mua những món quà sang trọng và đắt tiền nhất cho người yêu. Một vài món quà nhỏ, phù hợp với tính cách và sở thích của người yêu lại làm cho chàng hài lòng và yêu bạn nhiều hơn vì món quà của bạn thể hiện sự quan tâm, thấu hiểu và tình cảm của bạn đối với anh ấy. 

Thanh Loan (TTLS)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bí quyết chinh phục chàng