Chết cười các màn "khổ hình" của bạn bè bày cho cô dâu chú rể đêm tân hôn

Ngày 20/03/2017 15:28 PM (GMT+7)

Các trò chơi do bạn bè bày ra trong đêm tân hôn khiến nhiều cặp tân lang, tân nương phát hoảng.

Người Trung Quốc có truyền thống náo động phòng nhằm tạo ra không khí vui vẻ đêm tân hôn. Theo phong tục địa phương, trước khi tân hôn, chú rể và cô dâu buộc phải trải qua những nghi thức được bạn bè và người thân và gia đình lên kế hoạch từ trước. 

Nghi lễ náo động phòng có từ đời nhà Hán, cách đây hơn 2.000 năm. Mục đích là tạo ra không khí thoải mái cho đôi vợ chồng mới cưới do hôn nhân chủ yếu do cha mẹ sắp đặt và cô dâu, chú rể hoàn toàn chưa quen nhau trước đó. 

Những nghi thức này đa phần là các trò "chơi khăm". Thông thường, bạn bè càng thân thiết, cặp đôi sẽ càng phải chịu khổ. Các trò chơi khăm ngày càng táo bạo và khiếm nhã, khiến nhiều đôi tân lang, tân nương sợ xanh mặt. Tuy nhiên, nếu muốn được chúc phúc, được may mắn trong cuộc sống hôn nhân và đường con cái sau này, cặp đôi mới cưới buộc phải trải qua màn "nháo động phòng" mà không được phép từ chối. 

Một clip tổng hợp những pha náo động phòng tại Trung Quốc đã nhận được nhiều sự chú ý vì độ oái oăm lên đến mức "thượng thừa".

Chết cười các màn amp;#34;khổ hìnhamp;#34; của bạn bè bày cho cô dâu chú rể đêm tân hôn - 1

Nghi thức náo động phòng với đủ các trò đùa oái oăm khiến nhiều cặp vợ chồng mới cưới dở khóc,dở cười

Chết cười các màn amp;#34;khổ hìnhamp;#34; của bạn bè bày cho cô dâu chú rể đêm tân hôn - 2

Thậm chí có chú rể bị bắt mặc đồ lót để "biết trân trọng vợ sau khi kết hôn"

Chết cười các màn amp;#34;khổ hìnhamp;#34; của bạn bè bày cho cô dâu chú rể đêm tân hôn - 3

Quá đáng nhất là một nhóm các thanh niên lao về phía cô dâu chú rể để lột đồ và chỉ để lại nội y

Ngọc Trâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mùa cưới