Dấu hiệu cho thấy tình yêu của bạn đã đến... hồi kết

Ngày 18/06/2015 11:09 AM (GMT+7)

Khi một người nào đó đang mất dần sự quan tâm tới tình yêu, họ có xu hướng tìm kiếm những niềm vui khác ngoài mối quan hệ này.

Ngày mới yêu nhau, hai người luôn mơ tưởng về một tương lai hạnh phúc không xa, nơi đó luôn tràn ngập tiếng cười cùng với những yêu thương. Thế nhưng, cuộc sống ai học được chữ ngờ, nào có ai đảm bảo cho bạn một cuộc tình mãi bền lâu. Mọi yếu tố từ bên ngoài, thậm chí từ trong chính trái tim bạn đề sẽ tác động đến tình cảm của hai người. Nếu bạn nhận thấy dường như hai người đang ngày càng xa cách nhau thì điều đó đồng nghĩa với việc bạn cần chuẩn bị tâm lý cho một ngày chia tay không xa.

Ngoài chuyện giữ khoảng cách thì có rất nhiều dấu hiệu khác nói cho bạn biết cuộc tình đã đến hồi kết. Và trong số những dấu hiệu đó bao gồm:

1. Luôn khó chịu với những cử chỉ thân mật của nhau

Nếu như trước đây, bạn e thẹn khi được người ấy ôm hôn hay chỉ đơn giản là nắm tay thì giờ đây dường như bạn bị dị ứng với những cử chỉ thân mật đó. Nếu như trước đây, hai người không ngại trốn công cộng mà trao cho nhau cái hôn ngọt ngào, thì hiện tại bạn cảm thấy mất mặt khi làm chuyện đó. Lí giải cho sự khác biệt này chỉ có thể là bạn không còn tình cảm với người đó nữa. Sự trốn tránh hoặc khó chịu với những cử chỉ thân mật của nhau là dấu hiệu nhắc khéo bạn cuộc tình này đã đến hồi kết.

2. Cãi vã, tranh luận ngày càng nhiều

Cãi vã, tranh luận là một điều không thể thiếu trong mỗi một cuộc tình và đôi khi những lời qua tiếng lại này lại giúp tình cảm thêm bền sâu. Tuy nhiên, bạn nên để ý rằng nếu tần số cãi nhau giữa hai người ngày càng nhiều, thậm chí chỉ một vấn đề cỏn con thôi cũng dẫn đến to tiếng, thì điều đó đồng nghĩa với việc bạn cần phải tìm cách hâm nóng lại tình cảm hoặc lựa chọn con đường chia tay để giải thoát cho cả hai.

3. Ít thời gian ở bên nhau

Nếu như trước đây, bạn và người ấy hầu như dành hết mọi thời gian rảnh rỗi ở bên nhau thì giờ đây số lần gặp nhau càng ít bởi mỗi người đều thích có không gian của riêng mình.

Khi tình yêu còn mặn nồng, dù chỉ một hay hai ngày không gặp người ấy, chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy bồn chồn và nhớ nhung, nhưng một khi tình yêu đã nhạt nhòa thì điều này chẳng có nghĩ lí gì. Cho dù hai ngày, một tuần hay lâu hơn nữa không thấy mặt nhau, bạn cũng không quan tâm và thậm chí còn thoải mái vì sự thiếu vắng này. Điều này chỉ có khi tình yêu của bạn dành cho người ấy đã hết.

Dấu hiệu cho thấy tình yêu của bạn đã đến... hồi kết - 1
Nếu như trước đây, bạn và người ấy hầu như dành hết mọi thời gian rảnh rỗi ở bên nhau thì giờ đây số lần gặp nhau càng ít bởi mỗi người đều thích có không gian của riêng mình (Ảnh minh họa)

4. Luôn thờ ơ với các mối quan hệ của nửa kia

Bạn từng săm soi, kiểm soát mọi mối quan hệ của chàng. Bạn từng phát ghen, thậm chí ghi ngờ không đâu khi thấy anh ấy đi cùng một cô gái lạ mặt. Thế nhưng giờ đây bạn thay đổi hoàn toàn. Cho dù chàng có gặp gỡ ai, bất kể là nam hay nữ thì bạn cũng không muốn quan tâm và coi như không biết bởi khi ấy hình bóng của chàng trong trái tim bạn đã dần dần phai mờ.

5. Quan tâm nhiều đến chuyện bên ngoài

Khi một người nào đó đang mất dần sự quan tâm tới tình yêu, họ có xu hướng tìm kiếm những niềm vui khác ngoài mối quan hệ này. Họ dành nhiều thời gian cho những việc bên ngoài thay vì dành cho bạn. Nếu đúng như thế thì họ đang dần chán bạn rồi.

6. Không còn những buổi hẹn hò, những tin nhắn yêu thương

Nếu còn tình cảm với nhau, đương nhiên hai người không thể thiếu được những buổi hẹn hò cùng nhau đi xem phim, đi ăn uống hay chỉ đơn giản là nắm tay đi dạo cùng nhau. Nhưng một khi tình yêu đến hồi kết thì ý nghĩ hẹn hò chẳng bao giờ xuất hiện trong đầu mỗi người. Lúc ấy bạn cảm thấy chán ghét khi gặp nhau và cho dù có gặp thì không khí ấy không còn lãng mạn như trước mà thay vào đó là sự im lặng hoặc những trận cãi vã.

Cũng giống như vậy, trước đây chiếc điện thoại của bạn không bao giờ ở trong trạng thái im lặng bởi nó luôn có những hồi chuông báo tin nhắn hay cuộc gọi từ người ấy. Dường như khi ấy những tin nhắn yêu thương tình cảm luôn được đến nhau mỗi ngày và được lưu đầy trong điện thoại. Vậy mà giờ đây bạn nhận thấy hai người ít nhắn tin cho nhau, và ngày càng thiếu đi những tin nhắn chúc ngủ ngon, tin nhắn trao nhau lời nói yêu thương. Lí do đơn giản của sự thiếu hụt này chỉ đơn giản là cả bạn và chàng đang tách xa nhau và hai người cần thời gian để suy nghĩ về cuộc tình của mình.

7. Ý nghĩ chia tay luôn thường trực trong đầu

Khi mới bắt đầu yêu nhau, bạn vẽ ra bao nhiều điều tươi sáng đẹp đẽ về một tình yêu tràn ngập màu hồng. Bạn luôn mơ đến ngôi nhà hạnh phúc bên người mình yêu cùng với những đứa con xinh xắn dễ thương. Vậy nhưng giờ đây bạn không bao giờ nghĩ đến những điều tốt đẹp ấy mà thay vào đó là ý nghĩ về việc chia tay. Và đương nhiên phải có lí do thì bạn mới muốn chấm dứt với người ấy. Nếu ý nghĩ này luôn thường trực trong đầu bạn và không có cách nào thay đổi thì chắc chắn bạn sẽ biến suy nghĩ đó thành hành động.

Dấu hiệu cho thấy tình yêu của bạn đã đến... hồi kết - 2
Nếu ý nghĩ này luôn thường trực trong đầu bạn và không có cách nào thay đổi thì chắc chắn bạn sẽ biến suy nghĩ đó thành hành động (Ảnh minh họa)

8. Luôn ghi nhớ các khuyết điểm của nhau

Trước đây, bạn từng hùng hồn tuyên bố rằng “em sẽ không để những khuyết điểm nhỏ nhặt của anh ảnh hưởng đến tình cảm của chúng mình” hay “cho dù anh thế nào thì em vẫn yêu anh”....nhưng lời tuyên bố đó không phải lúc nào cũng trường tồn mãi với thời gian. Khi đã chán nhau, bạn hẹp hòi và không chịu tha thứ khi anh ấy phạm một sai lầm nhỏ. Thậm chí bạn sẵn sàng ghi nhớ mọi lỗi lầm của người ấy để viện vào đó làm cái cớ để “đường ai nấy đi”. Nếu bạn đang ở trong tình trạng này, hãy cố gắng tìm cho mình một lối thoát tốt nhất.

9. Không còn những kế hoạch, dự tính cho tương lai

Đây cũng được xem là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất tuyên bố cho cả hai người rằng “cuộc tình này chuẩn bị đến hồi kết”. Nếu như trước đây bạn hay người ấy tỉ mẩn lên kế hoạch tương lai của chung hai người thì giờ đây mỗi người đề muốn thiết lập một dự tính và cố gắng không để người kia can thiệp vào. Điều đó nói lên rằng rất khó để hai người có một tương lai gắn bó với nhau nếu mỗi người có kế hoạch tách biệt nhau.

Thiên Du (lovepanky)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bạn hiểu gì về tình yêu