Những điều cần tránh khi yêu người cùng tuổi

Ngày 01/03/2016 10:37 AM (GMT+7)

Nếu cứ suốt ngày so sánh anh này anh nọ, chàng sẽ cực kì khó chịu và lòng tự tôn bị tổn thương rất lớn.

1. So sánh

 

Khi bạn yêu một người cùng tuổi, chắc chắn rằng người ấy không thể hiểu chuyện và có kinh nghiệm sống hơn bạn cũng như những chàng trai nhiều tuổi hơn bên cạnh bạn được. Người ấy hiểu điều đó và luôn phấn đấu để cả hai có một tình yêu vẹn toàn nhất. Nếu cứ suốt ngày so sánh anh này anh nọ, chàng sẽ cực kì khó chịu và lòng tự tôn bị tổn thương rất lớn.

Những điều cần tránh khi yêu người cùng tuổi - 1

Hãy biết trưởng thành hơn, người này nhường nhịn người kia một chút. (Ảnh minh họa)

2. Cố tỏ vẻ "già đời" hơn 

Con gái luôn có suy nghĩ thấu đáo và "già" hơn con trai rất nhiều. Nhất là khi cả hai người cùng tuổi, nếu bạn cứ thể hiện sự sắc bén của mình, chắc chắn sẽ khiến chàng nhiều lần cảm thấy ngượng ngùng. Hãy vui vẻ, yêu đời và để những lo toan ấy cho chàng. Bạn là người yêu, người em, chứ không phải là "chị" của chàng đâu.

3. Cố chấp

Hai người cùng tuổi yêu nhau, việc suốt ngày chí chóe và bất đồng quan điểm là điều rất hay bắt gặp. Chàng có thể nhường bạn một vài lần nhưng không thể nhường bạn mãi, bởi bạn vẫn là bạn của chàng. Với những người vừa đôi phải lứa thì chàng tỏ ra cực trẻ con và cứng đầu. Hãy biết trưởng thành hơn, người này nhường nhịn người kia một chút.

4. Quá lo nghĩ về tương lai

Khi bạn 20 tuổi, bạn ở lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Bạn có nhan sắc, có sức khỏe, có tuổi trẻ, có nhiều người theo đuổi và chỉ vài năm nữa thôi bạn sẽ phải lo nghĩ về tương lai, về việc lập gia đình để ổn định cuộc sống. Vậy nhưng, những chàng trai bằng tuổi bạn lúc ấy mới chỉ là một cậu trai mới lớn, không tiền, không định hướng, không cả sự nghiệp, rõ ràng còn lâu chàng mới ổn định. Nếu cứ mãi than vãn về tương lai, bạn chắc chắn sẽ khiến cả hai người mệt mỏi.

5. Đừng quá hi vọng

Có một sự thật là, những người cùng tuổi yêu nhau thường bị gia đình phản đối. Bởi phụ nữ cực nhanh già, chẳng mấy chốc mà nàng sẽ đầu bù tóc rối và không được phơi phới như xưa. Còn chàng trai, chàng vẫn tươi trẻ, thích tự do và thử thách, chàng còn nhiều điều cần học hỏi và tìm hiểu. Nếu nhất nhất trói buộc nhau, bạn sẽ khiến chàng như một con ngựa hoang muốn vùng dây cương mà chạy trốn về thảo nguyên bao la. Hãy biết chờ đợi, biết nhẫn nhịn, biết tha thứ để có được hạnh phúc vẹn toàn.

Theo Thúy Hằng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bạn hiểu gì về tình yêu