12 món đồ nhất định phải “thanh lý” trước tuổi 30

Ngày 21/04/2016 07:19 AM (GMT+7)

Ở các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời, phụ nữ sở hữu những nét đẹp đặc trưng hoàn toàn khác biệt, bởi vậy xì-tai thích hợp cũng sẽ thay đổi theo năm tháng.

Ở những năm tháng của tuổi 20, phái đẹp sở hữu nhan sắc của sự trẻ trung và vô tư rực rỡ. Và rồi khi họ trưởng thành hơn, lúc bước sang tuổi 30, lại mang vẻ đẹp của sự đằm thắm, từ tốn và chín chắn.

Ngưỡng cửa cuộc đời và sự thay đổi trong suy nghĩ khiến cho phong cách của các cô nàng ở hai giai đoạn cũng trở nên hoàn toàn khác biệt.

Bởi vậy, sẽ chẳng có gì lạ khi vào một buổi sáng sau sinh nhật tuổi 30, bạn mở tủ quần áo và nhận ra có quá nhiều những món đồ không còn đẹp nữa. Không phải bởi bạn là người nhanh chán, chỉ bởi đúng là chúng thật sự không còn phù hợp nữa.

Cùng dạo qua danh sách những món đồ bạn cần “thanh lý” trước sinh nhật tuổi băm sắp đến của mình:

12 món đồ nhất định phải “thanh lý” trước tuổi 30 - 1

1. Quần cạp trễ

Có lẽ những nàng ngấp nghé tuổi băm chẳng ai quên được hình ảnh của nàng ngôi sao nhạc pop Britney Spears trong những thiết kế quần jean cạp siêu trễ đình đám. Tuy nhiên, cái gì cũng chỉ hoàng kim một thời - mẫu quần này chỉ phù hợp với phong cách “rực lửa” của tuổi đôi mươi mà thôi.

Xì-tai trưởng thành của bạn không còn ăn nhập gì với sự gò bó chật chội và khoe da thịt “liều lĩnh” như  vậy nữa. Thay vào đó, hãy thử dạo phố với bạn bè trong những chiếc quần cạp cao cổ điển hoặc boyfriend rộng rãi năng động.

12 món đồ nhất định phải “thanh lý” trước tuổi 30 - 2

12 món đồ nhất định phải “thanh lý” trước tuổi 30 - 3

2. Những bộ suit nhàm chán

Phải rồi, chúng chính là những bộ suit mà bạn đã mặc khi đi phỏng vấn xin việc từ những năm 20 tuổi. Trong chúng quá nghiêm túc và cơ bản, bởi thật sự chúng chỉ dành cho những “lính mới” những ngày đầu đi làm còn e thẹn thôi.

Hãy thử đầu tư một bộ suit “đẳng cấp” hơn với thiết kế khác lạ để tôn vinh vẻ đẹp sang trọng mà bạn đang sở hữu.

12 món đồ nhất định phải “thanh lý” trước tuổi 30 - 4

3. Những đôi giày “dễ thương”

Phụ nữ tuổi băm có một danh sách dài nhưng kiểu giày thời thượng cần phải thử - và đương nhiên, giày Mary Janes hay kiểu giày da chắp vá mang phong cách retro không nằm trong số này. Bởi trông chúng quá “non nớt” và “dễ thương” so với độ tuổi của bạn.

Bạn nên tìm kiếm những đôi giày slip-on hoặc giày loafer để hoàn thiện xì-tai tinh tế của mình.

12 món đồ nhất định phải “thanh lý” trước tuổi 30 - 5

4. Áo ống quây ngực

Những chiếc áo như vậy chỉ phù hợp với sự “nông nổi” của bạn khi đang còn ngồi ghế đại học mà thôi. Chúng ôm sát quá đà và khoe da thịt vô cùng lộ liễu – bấy nhiêu lý do đã đủ để bạn nói lời chào tạm biệt với chúng rồi.

Thay vào đó, những chiếc áo hai dây rộng rãi vừa phải chính là giải pháp thích hợp.

12 món đồ nhất định phải “thanh lý” trước tuổi 30 - 6

5. Chân váy mini “ngắn cũn cỡn”

Đã đến lúc cho chúng nghỉ ngơi sau những năm tháng bùng cháy hết sức rồi. Những chiếc chân váy bút chì dáng ôm co giãn là tất cả những gì bạn cần ngay bây giờ. Dài vừa đủ, nhưng chúng vẫn khiến bạn quyến rũ không ngờ.

12 món đồ nhất định phải “thanh lý” trước tuổi 30 - 7

6. Váy bodycon

Các chuyên gia thời trang đều khẳng định rằng: người phụ nữ duy nhất “còn sống” có thể diện váy body-con khi đã qua tuổi 30 chính là Kim Kardashian. Vì thế, đừng quá mạo hiểm với chúng nữa. Bạn nên lựa chọn những chiếc váy cocktail thanh lịch.

Nếu cần thêm một chút sexy, những chi tiết cắt khoét ở lưng sẽ là một gợi ý tuyệt hảo. Nhưng luôn nhớ rằng bạn cần giữ cho phần phía trước “đoan trang” và kín đáo nhé.

12 món đồ nhất định phải “thanh lý” trước tuổi 30 - 8

7. Những món đồ chỉ mang tính trào lưu phút chốc

Nguyên tắc của một người phụ nữ trưởng thành chính là không thể đổ hết tiền vào quần áo. Bạn không giống như khi còn đi học – khi thời trang hay làm đẹp là “nỗi lo” duy nhất.

Để không bị khủng hoảng tài chính vào một ngày đẹp trời, bạn không nên chạy đua với những món đồ chỉ mang tính trào lưu dăm bữa nửa tháng.

Thay vào đó, hãy đầu tư mạnh tay cho những món đồ cơ bản nhưng không bao giờ lỗi mốt (mua những items của các nhà thiết kế tên tuổi, có chất liệu đẹp, kiểu dáng thật chất….).

12 món đồ nhất định phải “thanh lý” trước tuổi 30 - 9

8. Phụ kiện “rẻ tiền”

Bạn không nên lựa chọn những chiếc vòng nhựa hay là dây chuyền inox sơn màu vàng bạc như “thời niên thiếu” nữa – nếu không muốn bạn bè chê là “hai lúa”. Thay vào đó, hãy quan tâm hơn tới những món phụ kiện thanh lịch và có chất lượng tốt từ những các thương hiệu nổi tiếng và có uy tín.

12 món đồ nhất định phải “thanh lý” trước tuổi 30 - 10

9. Quần tất màu mè

Quần tất rực rỡ chỉ hợp với những cô nàng sôi nổi khi đi biểu diễn văn nghệ ở trường mà thôi. Nếu trong tủ đồ của bạn vẫn còn một vài chiếc quần tất như vậy thì bạn nên “quyên góp” chúng cho ai đó ngay hôm nay.

Thay vào đó, nếu vẫn muốn trông mình thật tinh nghịch và trẻ trung, bạn có thể diện những chiếc quần tất đen chấm bi nhỏ.

12 món đồ nhất định phải “thanh lý” trước tuổi 30 - 11

10. Quần short denim giả váy

Lựa chọn thông minh hơn chính là những chiếc quần short da giả váy. Đơn giản bởi đồ da là phù hợp hơn với “đẳng cấp” tinh tế tuổi 30 của bạn.

12 món đồ nhất định phải “thanh lý” trước tuổi 30 - 12

11. Giày/dép đế xuồng

Chúng sẽ phá hỏng xì-tai mà bạn đang cố theo đuổi bấy lâu. Bởi vậy, nhanh chóng nói lời tạm biệt với chúng và thay thế tủ giày bằng những items cổ điển như giày cao gót đen mũi nhọn.

12 món đồ nhất định phải “thanh lý” trước tuổi 30 - 13

12. Đồ lót không thương hiệu

Bạn đã là một người phụ nữ trưởng thành, biết cách chăm lo cho cơ thể của mình là vô cùng cần thiết. Bạn có thể không mua thêm một hai chiếc váy thời thượng, nhưng đừng tiếc tiền chi cho những bộ đồ lót từ các thương hiệu nổi tiếng. Chúng sẽ nâng niu vòng 1 và vòng 3 của bạn và khiến cho cơ thể bạn luôn được thoải mái.

12 món đồ nhất định phải “thanh lý” trước tuổi 30 - 14

Thanh Nga / WhoWhatWear
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin thời trang