Sợ hãi 10 vật dụng nguy hiểm chết người trong nhà

Ngày 27/05/2015 12:00 PM (GMT+7)

Các loại chất hóa học chứa trong những vật dụng thường ngày trong gia đình chính là mối nguy hiểm vô hình.

Những vật dụng bạn sử dụng hàng ngày liệu có phải là những thứ tốt nhất? Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, những đồ dùng hàng ngày của chúng ta ngày càng được cải tiến và tiện lợi hơn khi chứa các loại chất hóa học. Tuy nhiên, các loại chất hóa học đó cũng chính là con dao hai lưỡi. Sau đây là 10 vật dụng nguy hiểm tồn tại ngay trong chính ngôi nhà bạn

1. Băng phiến

Các nhà nghiên cứu hợp chất hóa học cho biết, băng phiến có thể gây ra ung thư ở động vật. Ngoài ra, hóa chất này còn có thế kích thích buồn nôn và bệnh về tiêu hóa.

Nếu phải sử dụng băng phiến, bạn nên đặt chúng trong hộp kín ở khu vực có thông gió riêng biệt. Ngoài ra, với những loại quần áo sử dụng băng phiến, bạn nên giặt thật sạch trước khi mặc vì khí băng phiến sẽ có thể ngấm vào sợi vải.

Sợ hãi 10 vật dụng nguy hiểm chết người trong nhà - 1

Hạn chế sử dụng băng phiến đối với quần áo.

2. Thuốc trừ sâu

Thuốc trừ sâu có thể là thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm hay thuốc khử trùng. Các loại thuốc trừ sâu đều có tính độc cao. Một số loại thuốc trừ sâu có khả năng bay hơi mạnh nên gây khó chịu, mệt mỏi, thậm chí choáng ngất cho người trực tiếp sử dụng thuốc.

Sợ hãi 10 vật dụng nguy hiểm chết người trong nhà - 2

Trước khi gọi cho dịch vụ kiểm soát côn trùng chuyên nghiệp, hãy kiểm tra xem họ sử dụng hóa chất gì nhé.

3. Vật dụng là từ gỗ ép

Tổ chức EPA Hoa Kỳ cho biết gỗ ép chính là nguồn thải ra khí formaldehyde lớn nhất trong nhà. Tiếp xúc với formaldehyde có thể gây ra hiện tượng chảy nước mắt, rát bỏng mắt và cổ họng, khó thở và hen suyễn. Các nhà khoa học cũng cho biết nó cũng có thể gây ra ung thư ở con người và động vật.

Sợ hãi 10 vật dụng nguy hiểm chết người trong nhà - 3

Tấm gỗ ép có thể chưa chất formaldehyde.

4. Hóa chất trong tấm thảm

Những tấm thảm sử dụng keo và thuốc nhuộm ở nồng độ cao có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của con người do các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi.

Để giữ an toàn, hãy kiểm tra kỹ lưỡng trước khi lắp đặt thảm trong nhà. Ngoài ra, bạn cũng nên lắt đặt ở những nơi thông thoáng để giảm thiểu các cái khí thải có hại cho sức khỏe.

Sợ hãi 10 vật dụng nguy hiểm chết người trong nhà - 4

Tấm thảm mới có thể chứa các hợp chất dễ bay hơi trong vài ngày đầu 

5. Máy in laser

Một nghiên cứu của trường Đại học Công nghệ Queensland năm 2007 tại Úc cho biết một số máy in laser phát ra các hạt siêu mịn có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như bệnh tim, bệnh phổi. Viện Y tế công cộng cũng xác nhận rằng máy in laser và in mực có thể giải phóng các chất hữu cơ dễ bay hơi, ozon.

Sợ hãi 10 vật dụng nguy hiểm chết người trong nhà - 5

Hãy sáng suốt khi lựa chọn máy in laser.

6. Sơn có chứa chì

Những lớp sơn mới lột đi sẽ phát tán ra các hạt chì độc hại mà bạn có thể hít vào. Năm 1991, chính phủ Mỹ cũng đã tuyên bố chì chính là mối đe dọa lớn nhất với trẻ em, gây ra các vấn đề về não và hệ thống thần kinh.

Sợ hãi 10 vật dụng nguy hiểm chết người trong nhà - 6

Đừng tự gỡ bỏ lớp sơn có chì mà hãy gọi cho một chuyên gia về nó.

7. Nước xịt phòng và các biện pháp làm sạch

Một nghiên cứu của đại học California tại Berkeley cho biết, nếu sử dụng mà mức ở những nơi không thông khí, nước xịt phòng và các giải pháp làm sạch khác sẽ phát tán ra các chất độc hại gây ô nhiễm.

Hãy giữ cho không khí thông thoáng trước khi sử dụng nước xịt phòng.

Sợ hãi 10 vật dụng nguy hiểm chết người trong nhà - 7

Giữ nhà tắm thông thoáng khi lau chùi.

8. Bình sữa trẻ em với chất chế tạo nhựa BPA

Theo nghiên cứu chung của Mỹ - Canada, chất tạo nhựa BPA có thể gây ra các vấn đề về phát triển và thần kinh của thai nhi và trẻ sơ sinh.

Sợ hãi 10 vật dụng nguy hiểm chết người trong nhà - 8

Canada đã cấm bán chai sữa nhựa cho trẻ.

9. Chất chống cháy

Chất chống cháy có thể có trong nệm, ghế, vỏ bọc tivi và máy tính… Một nghiên cứu của Đại học Duke và Nhóm Hoạt động vì Môi trường tại Washington, DC đã phát hiện bằng chứng  cho thấy, việc tiếp xúc với chất chống cháy có khả năng gây hại lớn cho sức khỏe của trẻ em. Ngoài ra, nó còn có nguy cơ gây ung thư.

Sợ hãi 10 vật dụng nguy hiểm chết người trong nhà - 9

Chất chống cháy giữ cho tivi tránh khỏi cháy nổ nhưng cũng chính là tác nhân gây nên các vấn đề phát triển ở động vật.

10. Mỹ phẩm có chứa chất hóa dẻo

Cũng như BPA, hóa chất này có ảnh hưởng lớn đến vấn đề sinh sản và phát triển.

Sợ hãi 10 vật dụng nguy hiểm chết người trong nhà - 10

FDA đang thử nghiệm liệu là hóa chất Phthalate có trong các loại kem cho bé hay không.

Nguyễn Anh (howstuffworks)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹo vặt gia đình