Anne Curtis: Đóa hồng lai quyến rũ nhất Philippines

Ngày 18/06/2015 17:07 PM (GMT+7)

30 tuổi, Anne Curtis đang là một trong những gương mặt tài năng của màn ảnh Manila.

Bén duyên showbiz từ năm 12 tuổi, Anne Curtis nhanh chóng thể hiện sự đa năng của mình trong nhiều vai trò: diễn viên, VJ, host, nghệ sĩ thu âm… 30 tuổi, Anne Curtis đang là một trong những gương mặt tài năng của màn ảnh Manila.

Sinh ra trong gia đình có ba là luật sư người Úc, mẹ là người Philippines, Anne Curtis sở hữu cho mình vẻ đẹp lai đầy ấn tượng. 12 tuổi, cô đã chạm ngõ showbiz khi lọt vào mắt xanh của người chuyên tìm kiếm tài năng cho cuộc thi nhan sắc dành cho thiếu nhi. 1 tháng sau, Curtis nhận được lời mời thử giọng cho vai công chúa Dahlia trong bộ phim “Magic Kingdom” và nhanh chóng có được vai diễn đầu tay. Vai diễn này cũng giúp Anne Curis có được hợp đồng với Viva Films và có cơ hội xuất hiện trong “Ikaw Na Sana”- tác phẩm đầu tiên giúp hình ảnh Anne Curtis được “phát tán” rộng rãi trên GMA7. Cũng từ đây, tên tuổi Anne Curtis bắt đầu “phủ sóng” rộng rãi trong hàng loạt những dự án truyền hình lớn nhỏ xứ Manila.

Năm 2004, Anne Curtis chuyển từ GMA7 sang ABS-CBN và chỉ một năm sau, cô gái trẻ đã có bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của mình khi giành được hàng loạt vai chính trong những bộ phim đình đám như: “Kampanerang Kuba”, “All About Love”, “Wag Kang Lilingon” hay “Maging Sino Ka Man”- bộ phim về các mối quan hệ phức tạp giữa giới thượng lưu và người nghèo cũng như khao khát tình yêu, sự công bằng… diễn xuất của Curtis đã nhận được sự đánh giá tích cực, vai diễn này cũng giúp cô nhận được đề cử “Best Drama Actress” của “Awards PMPC”.

Anne Curtis: Đóa hồng lai quyến rũ nhất Philippines - 1

Sau thành công này, Anne Curtis tiếp tục “công phá” màn ảnh với “When Love Begins” và “Baler”. Điều đáng nói là diễn xuất của Curtis trong “Baler” đã giúp cô nhận được giải thưởng “Best Actress” của “Metro Manila Film Festival Award”, đồng thời mang về cho cô hàng loạt những đề cử danh giá khác như: “Best Actress” của “FAMAS Award”, “Movie Actress of the Year” của “PMPC Star Award”, “Pinakapasadong Aktress” của “Gawad PASADO Award” và “Best Actress” của “Luna Award”.

Anne Curtis: Đóa hồng lai quyến rũ nhất Philippines - 2

Kết thúc một năm 2008 đại thắng, Curtis còn ghi dấu với khán giả màn ảnh nhỏ khi cùng lúc đảm nhận 04 vai chính trong loạt phim truyền hình “Dyosa”. Thành công của vai diễn cũng giúp Curtis được mệnh danh là “Nàng tiên cá quyến rũ” của màn ảnh Philippines.

Xinh đẹp, tài năng và miễn nhiễm với scandal, Curtis xuất hiện rất nhiều lần trên các trang bìa của nhiều tạp chí nổi tiếng trong nước và là thần tượng của giới trẻ. Năm 2009, Anne Curtis còn được bầu chọn là “Người phụ nữ quyến rũ nhất Philippines”. Thành công tiếp nối thành công và cũng là động lực lớn lao để Anne Curtis thể hiện sự đa-zi-năng trong sự nghiệp khi bén duyên trong những công việc mới như: host của nhiều show truyền hình, VJ, người mẫu, ca hát.

Năm 2011, Anne Curtis phát hành album “Annebisyosa” đầu tay và ngay lập tức đã cán mốc vàng khi bán được 10.000 bản, giúp cô nhận được giải đĩa vàng năm 2011. Không lâu sau đó, Custis tham gia vai nữ chính trong bộ phim “No Other Woman” và chỉ sau 5 ngày phát hành, phim đã thu về 100 triệu Php, trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất Philippines, đồng thời mang về cho cô giải thưởng “Nữ diễn viên xuất sắc nhất” của giải thưởng FAMAS và đề cử “Nữ diễn viên của năm” của giải “Awards PMPC Star Movies”. Doanh thu khủng của phim cũng giúp Curtis trở thành “nữ hoàng phòng vé”.

Năm 2012, Curtis đánh dấu chặng đường 15 năm hoạt động nghệ thuật bằng một buổi hòa nhạc hoành tráng mang tên “Annebisyosa: No Other Concert World Tour” được tổ chức ở Smart Araneta và sau đó là Hong Kong, California. Cũng trong năm này, Curtis tham gia vai chính trong bộ phim “A Secret Affair”, vai diễn này đã mang về cho cô cùng lúc 3 đề cử “Nữ diễn viên xuất sắc nhất” của “FAMAS Award”.

Anne Curtis: Đóa hồng lai quyến rũ nhất Philippines - 3

Năm 2013, Curtis cùng với Kris Aquino và Robin Padilla có cơ hội hợp tác cùng nhau trong dự án truyền hình đình đám “Kailangan Ko'y Ikaw” (Cái giá của hạnh phúc). Trong vai Manrique Ruth, Curtis đã thực hiện màn kịch bị bắt cóc tống tiền nhằm gây sự chú ý với gia đình. Bogs- một thanh tra cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc và kế hoạch của cô thất bại. Bogs nảy sinh tình cảm với Ruth nhưng vì muốn thực hiện giấc mơ trở thành người mẫu, Ruth đã từ chối tình cảm của anh.

Anne Curtis: Đóa hồng lai quyến rũ nhất Philippines - 4

Không lâu sau, Bogs gặp Roxanne- chị gái của Ruth. Hai trái tim cô đơn dần tìm thấy sự đồng cảm. Bất chấp sự phản đối của gia đình, họ quyết định kết hôn và xây dựng cuộc sống hạnh phúc. Cho đến một ngày, Roxanne được chẩn đoán mắc bệnh ung thư…

Anne Curtis: Đóa hồng lai quyến rũ nhất Philippines - 5

Khắc họa đầy cảm động, kịch tính nhưng không kém phần chân thực về bức tranh gia đình giữa những xung đột, “Cái giá của hạnh phúc”- một trong những bộ phim truyền hình ăn khách Philippines sẽ được lên sóng SNTV lúc 20h hàng ngày, từ 28/6/2015.

Anne Curtis: Đóa hồng lai quyến rũ nhất Philippines - 6

Thùy Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim truyền hình