Cháy quán bar khu Zone 9: Khởi tố vụ án

Ngày 22/11/2013 08:44 AM (GMT+7)

Ngày 21/11, Cơ quan điều tra (Công an TP. Hà Nội) đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy" để điều tra vụ cháy tại khu nhà cũ Zone 9.

Sau khi vụ cháy xảy ra, cơ quan điều tra cũng đã tạm giữ 4 công nhân để phục vụ điều tra.

Như đã đưa tin, chiều 19/11, tại khu nhà cũ (thường gọi là khu Zone 9)  ở số 9 Trần Thánh Tông, Hà Nội đã xảy ra vụ hỏa hoạn làm 6 người chết. Đây là khu nhà xưởng cũ nằm trong diện giải tỏa để thực hiện dự án tổ hợp văn phòng.

Cháy quán bar khu Zone 9: Khởi tố vụ án - 1

Đoạn đường ra nghĩa trang thôn Quảng Yên (huyện Quốc Oai, HN) phủ trắng khăn tang. Ở thôn này có 5 nạn nhân tử vong trong vụ cháy xảy ra ở quá bar khu Zone 9. Ảnh: Như Hoàn

Hơn nửa năm trở lại đây, khu nhà xưởng cũ được nhiều người thuê mở cửa hàng kinh doanh và thu hút đông đảo người đến chơi hằng ngày. Dù đã được cảnh báo về sự thiếu an toàn của khu nhà nhưng nhiều bạn trẻ và người kinh doanh vẫn phớt lờ.

Theo thông tin ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân cháy được xác định là do các tia lửa, vảy hàn bắn vào những vật liệu dễ cháy. Vụ cháy đã làm chết 6 người. Các nạn nhân cũng là người được thuê làm những phần việc khác để chỉnh trang quán bar.

Điều 240. Tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy

Người nào vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến tám năm.

Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười hai năm.

Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Theo Lệ Vân
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan