Sự kiện âm nhạc không thể bỏ qua mùa cuối năm

Ngày 22/11/2013 14:53 PM (GMT+7)

Liên hoan Âm nhạc châu Âu, Hanoi New Music Festival, Luala concert, Độc đạo, Cánh cung… là những sự kiện âm nhạc không thể bỏ qua.

Bên cạnh liveshow của các ca sĩ trẻ dịp cuối năm, thị trường âm nhạc đang nóng dần với những hoạt động âm nhạc có chiều sâu và nghiêng về hướng pha màu sắc cổ điển. Liên hoan Âm nhạc châu Âu, Hanoi New Music Festival, Luala concert, Độc đạo, Cánh cung… là những sự kiện âm nhạc không thể bỏ qua.

Sự kiện âm nhạc không thể bỏ qua mùa cuối năm - 1
Tùng Dương kết lại một năm làm việc và sáng tạo bằng live concert Độc đạo với Nguyên Lê và tham gia Luala concert.

Góc phố Lý Thái Tổ, Hà Nội mỗi năm hai mùa đã trở thành chốn quen thuộc với một sự kiện văn hoá, đó là những buổi trình diễn nhạc cổ điển ngay trên đường phố. Năm nay, trong bốn tuần (1 – 22.12) với hai buổi diễn mỗi tuần: chiều thứ bảy và chiều chủ nhật, Luala sẽ mang đến cho khán giả những màn trình diễn đơn tấu, song tấu, tứ tấu của nhiều nhạc cụ khác nhau như piano, violin, cello, kèn… Đặc biệt, 30 nghệ sĩ dàn dây và dàn kèn đến từ dàn nhạc Giao hưởng quốc gia, nhà hát Nhạc vũ kịch và học viện Âm nhạc quốc gia sẽ trình diễn cùng những nghệ sĩ nổi bật như ca sĩ Tùng Dương, Quang Dũng, Phạm Thu Hà, nghệ sĩ opera Hàn Quốc Park Sung Min, nghệ sĩ piano Trang Trịnh. Lần đầu tiên tham gia Luala, Tùng Dương sẽ thể hiện những tác phẩm kinh điển. Ở thời điểm chín muồi và tràn đầy năng lượng của sự nghiệp, đây hứa hẹn là màn khai mạc đầy bất ngờ của Tùng Dương với những tác phẩm nặng ký về mặt chuyên môn và kỹ thuật thanh nhạc.

14 buổi hoà nhạc diễn ra từ 22.11 – 1.12 của liên hoan Âm nhạc châu Âu sẽ là dịp khán giả Việt Nam thưởng thức âm nhạc của các nghệ sĩ đến từ Áo, Wallonia-Brussels (Bỉ), Đức, Hungary, Ba Lan, Thuỵ Điển. Đây cũng là lần đầu tiên ban nhạc khách mời Việt Nam Diva Club với sự tham gia của Triệu Yên, Ngọc Tuyền tham gia trình diễn các dòng nhạc cổ điển, jazz và pop cùng nghệ sĩ quốc tế. Liên hoan sẽ khai mạc tại Hà Nội ngày 22.11 và TP.HCM ngày 24.11 với buổi trình diễn của nhóm song tấu guitar Đức Katona Twins. Hai anh em sinh đôi Peter và Zoltan Katona với tiếng nhạc bậc thầy đã gặt hái được thành công lớn lao trên trường quốc tế. Liên hoan sẽ bế mạc tại Hà Nội vào ngày 1.12 với buổi biểu diễn của ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Thuỵ Điển Ludwig Bell.

Sự kiện âm nhạc không thể bỏ qua mùa cuối năm - 2
Đỗ Bảo khiến khá giả ngóng đợi với liveshow Cánh cung.

Sự kiện thú vị của giới yêu nhạc thể nghiệm là Hanoi New Music Festival lần đầu được tổ chức tại Hà Nội từ 30.11 – 8.12. Hơn 50 nghệ sĩ của Việt Nam và đến từ Anh, Đức, Ý, Pháp, Đan Mạch, Na Uy, Thuỵ Điển sẽ khoe tài trước công chúng trên hơn bảy sân khấu. Liên hoan giới thiệu năm tác phẩm đặt hàng hoàn toàn mới từ các nhạc sĩ, nghệ sĩ, biên đạo múa trong nước như SonX, Vũ Nhật Tân, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Đức Minh... cũng như giới thiệu các tác phẩm hợp tác quốc tế đặc sắc như Xuống địa ngục của The Six Tones, Ai đem con nhện giăng mùng của Kim Ngọc, Phonotope của Rolf Wallin, Thánh Gióng của Tôn Thất Tiết. Với chương trình liên hoan diễn ra trong tám ngày, người tham dự sẽ có cơ hội thưởng thức hàng loạt buổi biểu diễn nghệ thuật thể nghiệm với phong cách và hình thức đa dạng như âm nhạc tương tác, trình diễn ngẫu hứng, âm nhạc – nhà hát, nghệ thuật sắp đặt âm thanh.

Dành riêng cho giới trẻ yêu rock là RockStorm 2013 với những hoạt động trải dài từ Hà Nội, Hải Phòng đến Huế, Đà Nẵng, TP.HCM, Biên Hoà, Cần Thơ diễn ra từ 30.11.2013 – 11.1.2014. Bên cạnh sự tham gia của các nhóm rock, năm nay RockStorm sẽ hướng đến hình thức của một festival, nơi khán giả trẻ có thể tận hưởng không gian của ngày hội rock với hàng loạt hoạt động bên lề.

Bên cạnh các liveshow của Lệ Quyên, Thanh Lam, Hồng Nhung… mùa cuối năm nổi bật hai liveshow cá nhân của Tùng Dương và nhạc sĩ Đỗ Bảo. Cùng diễn ra tại Hà Nội, live concert Độc đạo (24.11) sẽ là đêm hoà quyện vẻ đẹp của âm nhạc dân gian Việt Nam và âm nhạc thế giới của nghệ sĩ guitar Nguyên Lê và Tùng Dương. Theo Tùng Dương, 1.200 chỗ ngồi đã bán hết vé.

Đêm Cánh cung của Đỗ Bảo diễn ra ngày 8.12 thực sự là sự kiện ấn tượng của nhạc sĩ có nhiều ca khúc đáng nhớ trong giới trẻ. Cánh cung sẽ chọn lọc từ những sản phẩm và chương trình âm nhạc Đỗ Bảo từng thực hiện trong ba album tác giả trước đây, với không ít bài ca được sửa soạn tỉ mỉ hay hoà âm mới.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chương trình ca nhạc