Lộ trình khám phá cho người lần đầu tới Tokyo

Ngày 12/04/2013 05:13 AM (GMT+7)

Tokyo là điểm đến thần kỳ, hòa hợp giữa vẻ đẹp thiên nhiên hòa hợp với công trình hiện đại.

1. Công viên Yoyogi

Yoyogi là công viên lớn nhất ở Tokyo với những bãi cỏ xanh mướt, rộng và hồ nước xinh đẹp nép mình dưới những tán cây. Đây là điểm lý tưởng cho những ai thích đi bộ, cắm trại, xem các nghệ sĩ đường phố trổ tài: hát, vẽ tranh, hóa trang thành các nhân vật hoạt hình. Đây cũng là nơi nổi tiếng với những hàng cây bạch quả vàng rực tuyệt đẹp. 

 Lộ trình khám phá cho người lần đầu tới Tokyo - 1

2. Shibuya

Khu phố Shibuya được mệnh danh là “quảng trường thời đại của Tokyo” với lượng người qua lại đông đúc: sinh viên, khách bộ hành, du khách…Đây là điểm đến lý tưởng cho những người thích mua sắm đồ thời trang hàng hiệu và ngắm nơi từng là trường quay cho bộ phim Fast and Furious và Lost in Translation. 

 Lộ trình khám phá cho người lần đầu tới Tokyo - 2

3. Tokyo Dome 

Ở Nhật Bản, sau sumo, bóng chày là môn thể thao được yêu thích thứ hai và Tokyo Dome là nơi thường xuyên diễn ra những trận bóng chày nảy lửa nhất. Đây cũng là nơi tổ chức các buổi hòa nhạc hoành tráng với sự tham gia của các ca sĩ nước ngoài danh tiếng như Britney Spears, Michael Jackson, Bon Jovi…

 Lộ trình khám phá cho người lần đầu tới Tokyo - 3

4. Shimizu-yu

Shimizu-yu là tên một trong những nhà tắm hơi đông khách nhất Nhật Bản. Người dân xứ sở này đặc biệt yêu thích tắm hơi công cộng để vừa tắm, vừa tán gẫu hay bàn công chuyện. Theo thống kê, ở Tokyo có tới hơn 2.000 nhà tắm hơi như vậy. 

 Lộ trình khám phá cho người lần đầu tới Tokyo - 4

5. Núi Takao

Không được nổi tiếng bằng núi Phú Sỹ nhưng đỉnh Takao lại được coi là đỉnh núi thiêng nhất Nhật Bản. Đây là điểm đến cuối tuần quen thuộc của người dân thủ đô và là chốn thần tiên cho những ai thích leo núi, đi xe đạp leo núi và nhiều môn thể thao mạo hiểm khác. 

 Lộ trình khám phá cho người lần đầu tới Tokyo - 5

6. Công viên Showwa Kinen

Công viên này được xây dựng để làm đài tượng niệm vị vua Showa. Điều thú vị nhất của công viên này là có sự kết hợp hài hòa giữa những vườn cảnh đặc trưng Nhật Bản và phong cách bài trí kiểu châu Âu. Du khách vào công viên có thể đạp xe, chạy bộ, cắm trại nướng barbecue. 

  Lộ trình khám phá cho người lần đầu tới Tokyo - 6

7. Harajuku

Harajuku là khu vực dân cư nằm gần ga Harajuku, được coi là điểm đến cho những ai thích chiêm ngưỡng thời trang teen “độc chiêu” nhất Nhật Bản với những trang phục như trong phim hoạt hình, truyện tranh, trang phục tầng tầng lớp lớp kỳ quái. 

 Lộ trình khám phá cho người lần đầu tới Tokyo - 7

8. Chợ cá Tsukiji

Chợ cá Tsukiji là đầu mối cho các món hải sản, hoa quả, rau và hoa ở Tokyo. Cá tươi được đưa về lúc 10 giờ sáng và đây cũng là thời điểm nhộn nhịp nhất của khu chợ. 

Lộ trình khám phá cho người lần đầu tới Tokyo - 8

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch thế giới