Nhìn không chán mắt điểm quay “Huyền thoại biển xanh” đẹp như mơ tại Hàn

Ngày 08/01/2017 11:11 AM (GMT+7)

Những cảnh quay vô cùng lung linh trong bộ phim Huyền thoại biển xanh được thực hiện tại rất nhiều địa điểm khác nhau tại xứ sở kim chi.

Với sự góp mặt của hai ngôi sao hàng đầu là Lee Min Ho và Jeon Ji Hyun, bộ phim truyền hình Huyền thoại biển xanh trở thành tâm điểm trên màn ảnh nhỏ suốt những tháng vừa qua. Dựa trên truyện cổ tích được lưu truyền bao đời nay tại Hàn Quốc có tên Eowuyadam, Huyền thoại biển xanh xoay quanh nhân vật chính là một nàng tiên cá, người chỉ có thể yêu ai đó một lần trong đời. Đáng nói hơn, nàng tiên cá này lại rơi vào lưới tình với một con người. Tác phẩm tái hiện cả quá khứ và hiện tại của cặp nhân vật mà Lee Min Ho và Jeon Ji Hyun vào vai, từ khoảnh khắc đầu tiên họ gặp nhau cho đến khi nhận ra mình đã yêu đối phương. Hãy cùng khám phá những địa điểm quay thú vị xuất hiện trong Huyền thoại biển xanh nhé!

1. Trong quá khứ

Bộ phim bắt đầu bằng cảnh làng chài ven biển thời Joseon, nơi nàng tiên cá Se Hwa bị bắt sau một trận bão lớn. Dam Ryung đã cứu nàng, để nàng có thể trở về với biển xanh. Dam Ryung và Se Hwa vẫn tiếp tục gặp nhau sau đó. Đồng thời, nàng tiên cá cũng tiết lộ cho Dam Ryung biết, họ đã từng gặp nhau khi còn nhỏ.

“Chúng ta sẽ gặp lại nhau khi thiên đăng bay trên mặt biển này.” - Hồ Cheonjuho tại Thung lũng nghệ thuật Pocheon

Nhìn không chán mắt điểm quay “Huyền thoại biển xanh” đẹp như mơ tại Hàn - 1

Trong tập 2 Huyền thoại biển xanh, Se Hwa nói với Dam Ryung rằng ai người họ sẽ gặp lại nhau khi thiên đăng bay trên mặt biển. Lần gặp gỡ tiếp theo giữa họ xảy ra tại một hồ nước óng ánh như đá quý, xung quanh thả đầy đèn trời. Cảnh quay này được thực hiện tại hồ Cheonjuho tại Thung lũng nghệ thuật Pocheon. Hồ Cheonjuho được tạo nên bởi thuỷ triều và nước mưa khi chúng chảy vào thung lũng từ mỏ đá granit. Một số động vật nước ngọt như kỳ nhông và tôm hùm đất đã lựa chọn nơi này làm địa điểm sống lý tưởng cho mình.

Daehan Dawon – Địa điểm quay cảnh giải cứu Se Hwa

Nhìn không chán mắt điểm quay “Huyền thoại biển xanh” đẹp như mơ tại Hàn - 2

Trong tập 4 và 5 của Huyền thoại biển xanh, bộ phim tiếp tục đào sâu vào quá khứ của hai nhân vật chính tại Daehan Dawon (Đồi trồng chè Boseong). Se Hwa lên bờ để tìm gặp Dam Ryung nhưng bị đám người xấu vây bắt. Dam Ryung xuất hiện vừa kịp lúc để cứu nàng tiên cá khỏi nguy hiểm. Sau đó khi hai người ở bên nhau, Dam Ryung đã nói cho Se Hwa biết, hoa trà xanh mang ý nghĩa “Thứ gì đó nàng có nhưng ta thì không” để biểu đạt cảm giác buồn bã của chàng khi không nhận ra Se Hwa từ cái nhìn đầu tiên.

2. Hiện tại 

Ở hiện tại, Jun Jae là cựu thành viên của tổ chức MENSA, vận dụng tài năng của mình vào việc lừa đảo. Anh ta sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng lại bỏ nhà ra đi sau khi cha đi bước nữa. Jun Jae rất nhớ mẹ của mình và đặt ra mục tiêu phải tìm được bà. Sau khi gặp Sim Chung, Jun Jae phải đối mặt với những việc mà anh chưa bao giờ ngờ tới.

Màn giới thiệu siêu lừa đảo Jun Jae và đồng bọn - Tri Bowl, Songdo

Nhìn không chán mắt điểm quay “Huyền thoại biển xanh” đẹp như mơ tại Hàn - 3

Trong tập 1, Jun Jae và những người bạn được giới thiệu tới khán giả qua màn đột nhập và lừa lọc điêu luyện của họ. Khi họ rời khỏi toà nhà, thành phố đã về đêm. Phân đoạn này được quay tại trung tâm nghệ thuật đa văn hoá có tên Tri-Bowl. Nơi đây nổi tiếng bởi ba toà nhà hình bát được thiết kế đầy sáng tạo trên mặt nước. Những toà nhà này tượng trưng cho Incheon – thành phố biểu tượng của sự hài hòa giữa bầu trời, đại dương và Trái đất.

Buổi hẹn hò mua sắm của Jun Jae và Sim Chung! – Starfield Hanam

Nhìn không chán mắt điểm quay “Huyền thoại biển xanh” đẹp như mơ tại Hàn - 4

Starfield Hanam – Địa điểm quay cảnh trung tâm thương mại

Cũng ở tập đầu tiên, khi Jun Jae đến Tây Ban Nha, Sim Chung đã lẻn vào phòng khách sạn của anh. Khi tỉnh dậy và nhận ra căn phòng của mình đã bị xáo trộn, Jun Jae đã báo cảnh sát tới bắt Sim Chung nhưng rồi lại thay đổi ý kiến, đến đón cô ấy về. Ở cảnh tiếp theo, hai người họ cùng đến trung tâm thương mại. Địa điểm được lựa chọn khiến khán giả có cảm giác như đó là một trung tâm mua sắm tại nước ngoài. Thế nhưng trong thực tế, những cảnh quay này được thực hiện tại Starfield Hanam. Đây là tổ hợp trung tâm mua sắm lớn nhất tại Hàn Quốc, là một trong những nơi sầm uất nhất tại đất nước này.

Đâu là nơi Jun Jae và Sim Chung gặp lại nhau? Họ tái ngộ tại Aqua Planet (Yeosu)!

Nhìn không chán mắt điểm quay “Huyền thoại biển xanh” đẹp như mơ tại Hàn - 5

Nhìn không chán mắt điểm quay “Huyền thoại biển xanh” đẹp như mơ tại Hàn - 6

Khi Jun Jae trở về Hàn Quốc sau chuyến đi tới Tây Ban Nha, anh ấy đã đến một nơi đặc biệt mà mình thường ghé vào dịp sinh nhật. Địa điểm đặc biệt này là Aqua Planet tại 63 Square. Đây là nơi lưu giữ những kỷ niệm của Jun Jae với mẹ anh và cũng là nơi anh gặp lại Sim Chung.

63 Square được nhắc đến vài lần trong bộ phim, khiến khán giả lầm tưởng rằng những phân đoạn này được quay lại Aqua Planet 63. Tuy nhiên, địa điểm quay chính xác ở hai cảnh này là Aqua Planet tại thành phố Yeosu. Cảnh hội ngộ được quay trước cửa vào thuỷ cung Ocean Life. Còn cảnh cặp đôi bỏ chạy khi đang nắm tay được quay tại thuỷ cung 360 độ.

Kỷ niệm của Jun Jae về mẹ và pháo hoa! Công viên Yeouido Hangang 

Nhìn không chán mắt điểm quay “Huyền thoại biển xanh” đẹp như mơ tại Hàn - 7

Sau khi Sim Chung gặp lại Jun Jae tại 63 Square, họ cùng đi bộ tại công viên Yeouido Hangang. Jun Jae hỏi Sim Chung làm thế nào cô lại nhận ra anh nhưng không nhận được câu trả lời từ cô. Anh ấy bỏ Sim Chung lại nhưng rồi vẫn gặp cô ấy sau đó không lâu. Khi họ cùng xem cảnh bắn pháo hoa, Jun Jae nhớ đến những kỷ niệm thời ấu thơ. Hồi đó, anh thường ngắm pháo hoa cùng mẹ.

Tháp N Seoul – Địa điểm quay xuất hiện khá nhiều lần trong phim

Nhìn không chán mắt điểm quay “Huyền thoại biển xanh” đẹp như mơ tại Hàn - 8

Nhà của Jun Jae và tháp N Seoul ở phía xa là địa điểm xuất hiện nhiều nhất trong phim. Từ tập 2 đến tập 4 của Huyền thoại biển xanh, người xem có thể thấy tháp N Seoul từ phía xa. Tuy nhiên trong tập 5 và 6, tháp N-Seoul trở thành địa điểm nắm vai trò khá quan trọng. Đây là nơi Jun Jae và Sim Chung cùng hứa với nhau, rằng họ sẽ gặp lại vào ngày đầu tiên tuyết rơi. Jun Jae đã đến tháp N Seoul để đợi Sim Chung. Thế nhưng không may, Sim Chung đã không thể có mặt tại đó như đã hẹn.

Xia Yi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch Châu Á