Những cuốn sách "nghệ thuật"

Ngày 20/11/2014 10:05 AM (GMT+7)

Nghệ sĩ Tomoko Takeda đã biến các tác phẩm văn học trở nên "nghệ thuật" hơn.

Đây là cách mà Tomoko Takeda tỏ lòng ngưỡng mộ của mình với những tác phẩm văn học bất hủ mà cô yêu thích. Bằng phương pháp cắt giấy nổi, Tomoko đã biến những cuốn sách trở thành những bức tranh có nội dung có trong tác phẩm.

"Những cuốn sách thường được dùng để đọc, nhưng chúng cũng có thể biến thành những tác phẩm nghệ thuật." - Tomoko chia sẻ.

Những cuốn sách được Tomoko Takeda lựa chọn bao gồm Hoàng tử bé của Antoine de Saint-Exupéry, Tôi là con mèo của Natsume Soseki, Alice và xứ sở diệu kỳ của Lewis Carroll và Hoa trên mộ Algernon của Daniel Keyes cùng nhiều tác phẩm văn học khác.

Những cuốn sách quot;nghệ thuậtquot; - 1

"Kì nghỉ dài 2 năm" của Jules Verne

Những cuốn sách quot;nghệ thuậtquot; - 2

"Đêm theo đường sắt lên Ngân Hà" của Kenji Miyazawa

Những cuốn sách quot;nghệ thuậtquot; - 3

"Tôi là con mèo" của Natsume Soseki

Những cuốn sách quot;nghệ thuậtquot; - 4

"Nhật ký" của Anne Frank

Những cuốn sách quot;nghệ thuậtquot; - 5

"Nỗi lòng" của Natsume Soseki

Những cuốn sách quot;nghệ thuậtquot; - 6

"Hoa trên mộ Algernon" của Daniel Keyes

Những cuốn sách quot;nghệ thuậtquot; - 7

"Alice ở xứ sở diệu kỳ" của Lewis Carroll

Những cuốn sách quot;nghệ thuậtquot; - 8

"Sợi tơ nhện" của Akutagawa Ryunosuke

Những cuốn sách quot;nghệ thuậtquot; - 9

"Hoàng tử bé" của Antoine de Saint-Exupéry

Những cuốn sách quot;nghệ thuậtquot; - 10

Bộ sưu tập của Tomoko Takeda

Thiên Thanh (B.P)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lạ độc vui