Những món đồ không thể thiếu khi đưa con sơ sinh đi chơi dịp Tết Dương lịch 2017

Ngày 30/12/2016 14:39 PM (GMT+7)

Cùng xem cách sắp xếp túi đồ cho bé đi chơi trong những ngày nghỉ sắp tới nhé!

Khi muốn đưa trẻ, đặc biệt là trẻ sơ sinh ra ngoài chơi dù trong ngày hay vài ngày thì việc chuẩn bị túi đồ cho bé là cả một nghệ thuật. Các bà mẹ thường bị rơi vào trạng thái chuẩn bị thái quá bởi sự ám ảnh, lo lắng với mong muốn đáp ứng hết những nhu cầu thiết yếu. Điều này khiến túi đồ của bạn đầy ắp những món đồ lỉnh kỉnh và luôn trong trạng thái không thể bỏ lại cái gì.

Một túi đồ được gọi là chuẩn bị hoàn hảo khi nó vừa gọn gàng, dễ di chuyển lại vừa có thể xử lý được mọi tình huống bất ngờ xảy ra.

Ngoài ra, trong những tình huống bất khả kháng (chẳng hạn như tắc đường, hỏng xe), em bé của bạn có thể phải ở trong xe ô tô hoặc ngoài đường nhiều tiếng đồng hồ. Do đó, túi đồ cho bé luôn phải có thêm đồ ăn uống dự phòng, chăn, quần áo.

Tất nhiên, túi đồ cho bé sẽ phụ thuộc rất nhiều vào lứa tuổi của bé cũng như khoảng thời gian mà bạn ra ngoài và địa điểm mà bạn hướng tới, nhưng có một số ít món đồ được coi như vật bất li thân cho bất kỳ lứa tuổi và tình huống nào.

Sau đây là bí kíp giúp mẹ có được túi đồ hoàn hảo cho bé khi đi du lịch:

Những món đồ không thể thiếu khi đưa con sơ sinh đi chơi dịp Tết Dương lịch 2017 - 1

Lanah
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch