Sau “dao kéo” hỏng, Hoàng Tôn nhận ngu dại trong tình yêu

Ngày 27/11/2016 19:45 PM (GMT+7)

Nam ca sĩ cho biết, chuyện buồn tình cảm đã khiến sự nghiệp âm nhạc của anh bị ảnh hưởng ít nhiều.

Hoàng Tôn sinh năm 1988 trước khi được biết đến với vai trò ca sĩ, anh từng hợp tác với nhiều ca sĩ như Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Min St.319... để cho ra đời các sản phẩm âm nhạc được giới trẻ yêu thích.

Sau khi tham gia chương trình Giọng hát Việt mùa hai, Hoàng Tôn càng được biết đến nhiều hơn, những ca khúc của anh rất được giới trẻ yêu thích như Em không quay về, Để em rời xa...

Nhưng sau đó, Hoàng Tôn lại im hơi lặng tiếng suốt một thời gian. Vào giữa năm 2016, anh trở lại và tiết lộ bản thân bị trầm cảm.

Song mới đây, Hoàng Tôn khiến nhiều người bất ngờ với dung mạo mới. Giọng ca Để em rời xa xác nhận anh đã phẫu thuật thẩm mỹ để có vẻ ngoài điển trai. Tuy nhiên, nam ca sĩ gặp sự cố hậu phẫu thuật khiến gương mặt bị biến dạng, không như ý.

Sau “dao kéo” hỏng, Hoàng Tôn nhận ngu dại trong tình yêu - 1

Hoàng Tôn trước và sau phẫu thuật thẩm mỹ.

Sau khi trải lòng về chuyện dao kéo, Hoàng Tôn cho rằng việc thay đổi ngoại hình không chỉ để tôn trọng khán giả, người hâm mộ mà còn cho thấy quyết tâm làm mới bản thân của anh chàng. Tuy nhiên, nam ca sĩ vẫn muốn tập trung tất cả tâm huyết vào các dự án, sản phẩm âm nhạc, vì đó mới là điều khiến anh cảm thấy mình tôn trọng công chúng nhiều nhất.

- Giọng hát tốt, có tài năng sáng tác, lại thêm bước đệm từ các cuộc thi âm nhạc như "The Voice", "Tuyệt đỉnh tranh tài", nhưng phong độ âm nhạc của anh lại không ổn định, anh nghĩ là do đâu?

Phải thừa nhận rằng thời gian vừa qua, sau khi rời Giọng hát Việt hay Tuyệt đỉnh tranh tài, cá nhân tôi đã có những thời điểm ngắt quãng trên con đường nghệ thuật. Tôi biết với một người nghệ sĩ, ngoài tài năng ra thì thời điểm hay cơ hội là thứ vô cùng quan trọng.

Tôi không dám nhận mình là người có quá nhiều tài năng, tuy nhiên tôi từng có một vài cơ hội mà tôi chưa tận dụng hết để phát triển tốt hơn. Thời gian vừa qua tôi chưa chuyên tâm lắm cho âm nhạc nên đã có những khoảng lặng.

- Tạm xa một Vpop một thời gian, trong khi thị trường liên tục có những tên tuổi mới xuất hiện, anh cảm thấy thế nào khi quyết định trở lại?

Ngay từ bây giờ! Tôi thấy rằng, nếu mình cứ “khoảng lặng” mãi thì sẽ không còn cơ hội nào khác cho mình. Tôi đã “quá cũ” để có thể làm thí sinh ở một vài cuộc thi nào khác.

Giờ đây với tôi, sự tăng tốc trên con đường nghệ thuật chính là những sản phẩm âm nhạc đều tay, chất lượng và chinh phục được đông đảo khán giả.

Sau “dao kéo” hỏng, Hoàng Tôn nhận ngu dại trong tình yêu - 2

Nam ca sĩ không hối tiếc về những gì mình đã chọn.

- Anh đã làm gì để có thể hòa nhập lại với thị trường Vpop?

Tôi nghĩ rằng, sản phẩm hay, hợp thị hiếu khán giả là cách hoà nhập hay nhất – thay vì phải dùng chiêu trò. Bản thân tôi cũng không phải là con người của chiêu trò, nên chưa khi nào tôi nghĩ tới việc phải dùng một scandal nào đó để hâm nóng tên tuổi của mình.

Với tôi, cứ ra sản phẩm hay, tạo được hit thì đó là cách mình hâm nóng tên tuổi. Và tôi tin khán giả cũng thích điều này.

- Anh từng chia sẻ chuyện tình cảm khiến anh trầm cảm và phải điều trị tâm lý một thời gian, vậy sự biến mất lần này là do chuyện tình cảm hay là nguyên nhân nào khác?

Đúng vậy! Khi yêu tôi cũng đa cảm và nặng tình lắm. Khi đã yêu ai, là tôi hết lòng vì người ta. Nhiều người nói nghệ sĩ thường đa tình và phụ bạc nhưng tôi là nghệ sĩ thì thấy mình chung tình, không muốn làm người mình yêu phải khổ. Có lẽ đó cũng là nhược điểm của tôi.

Chuyện buồn trong tình cảm cũng khiến công việc của tôi bị ảnh hưởng ít nhiều. Tôi lại là người nội tâm hay suy nghĩ, có những chuyện muốn mặc kệ để mình nhẹ lòng nhưng bản tính vậy rồi, tôi chẳng vô tâm được.

- Khoảng thời gian vừa qua khó khăn với anh như thế nào, anh làm sao để vượt qua?

Gần 1 năm qua là thời điểm tôi đối diện với nhiều sóng gió, từ cuộc sống cho tới công việc. Đó là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của tôi. Giờ thì mọi thứ cũng đã bắt đầu ổn định trở lại. Tôi thấy mình may mắn khi có gia đình, bạn bè thân thiết và các fan luôn cổ vũ cho tôi đi theo lý tưởng của mình.

Sau “dao kéo” hỏng, Hoàng Tôn nhận ngu dại trong tình yêu - 3

Giọng ca "Em không quay về" thừa nhận bản thân ngu dại trong tình yêu

- Anh có cảm thấy tiếc nuối vì bỏ lỡ quá nhiều thời gian để khẳng định sự nghiệp âm nhạc của mình?

Có chứ! Nhưng sẽ phải nhìn nhận sự tiếc nuối đó bằng con mắt tích cực để trong thời gian tới, tôi nỗ lực nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn để tăng tốc trên con đường nghệ thuật. Với tôi lúc này, sự lạc quan là điều cần thiết nhất.

- Khi trở lại, anh chạy show khá nhiều, phải chăng anh muốn bù vào khoảng thời gian nghỉ ngơi và đang bị áp lực tài chính?

Lý do kiếm tiền là một phần nhỏ thôi, tôi chạy show nhiều vì tôi muốn gặp lại khán giả ở mọi miền Tổ quốc. Thời gian qua tôi đã xa họ khá lâu, và giờ đây tôi muốn họ được gặp lại một Hoàng Tôn tươi mới hơn, sôi động hơn trên sân khấu. Thú thật tôi sợ khán giả quên mình, nếu như mình không đến với họ.

Sau “dao kéo” hỏng, Hoàng Tôn nhận ngu dại trong tình yêu - 4

Nam ca sĩ sinh năm 1988 muốn tạo ra những thành công mới trong âm nhạc.

- Gia đình đã động viên anh như thế nào trước những khó khăn?

Bố mẹ cho tôi niềm tin và sự ủng hộ vào những quyết định lớn lao của cuộc đời tôi. Tất nhiên là gia đình tôi luôn cho tôi những lời khuyên trước khi ủng hộ tôi quyết định việc gì, từ công việc cho tới cuộc sống. Tôi thấy mình quá may mắn khi được bố mẹ hậu thuẫn như vậy. Và chắc chắn tôi sẽ phải làm tốt hơn sự kỳ vọng của gia đình và người hâm mộ.

- Cảm ơn Hoàng Tôn về những chia sẻ!

Theo Viên An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hoàng Tôn