Xui mà Hên: Hà Hiền trở thành “siêu đầu bếp”

Ngày 28/03/2014 09:52 AM (GMT+7)

Lần đầu tiên trên màn ảnh rộng Việt Nam xuất hiện câu chuyện kể về một tay đầu bếp kỳ lạ nhất Sài Gòn...

Ngay sau những thông tin của phim được công bố, không ít khán giả đã kịp nhận ra gương mặt nam chính là Hà Hiền trong vai Thành. Từ bỏ hình ảnh bụi bặm và giang hồ, Hà Hiền đã đến với Xui mà Hên và hóa thân thành một đầu bếp lém lỉnh với vẻ ngoài “khác người”. Đây là một bất ngờ lớn đối với Hà Hiền. Anh có vẻ khá may mắn khi liên tục được giao các vai diễn có tính cách và số phận khác nhau. Nhưng cũng nhờ thế mà anh khám phá ra được bản thân mình nhiều hơn qua từng vai diễn.

Xui mà Hên: Hà Hiền trở thành “siêu đầu bếp” - 1
Khó mà nhận ra đây là Hà Hiền điển trai trong Bụi đời Chợ Lớn nay đã “lột xác” hóa đen trong Xui mà Hên.

Ước mơ bay cao của diễn viên...tay ngang

Hà Hiền cho biết: “Thật sự đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới dành cho tôi. Và tôi khám phá ra rằng mình còn quá nhiều điều để học hỏi. Trở thành diễn viên quả thật không phải là một điều dễ dàng. Tôi đã phải nhờ rất nhiều người để hoàn thành các kỹ thuật diễn xuất. Đặc biệt là với Hiếu Hiền. Suốt quá trình quay, chúng tôi coi nhau như anh em và anh đã hỗ trợ tôi bằng tất cả những gì anh có. Đối với tôi, anh là một người anh mà tôi rất quý".

Vai Thành của Xui mà Hên là vai diễn điện ảnh thứ 3 của Hà Hiền. Nói về việc may  mắn khi ngay lập tức có liền 2 vai chính lớn dù mình chỉ là diễn viên tay ngang, anh cho biết: “Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn có những ước mơ bay rất cao. Những gì đến với tôi dù nhỏ nhặt nhất nhưng tôi vẫn luôn mong muốn rằng mình sẽ làm được nó nhiều hơn nữa chứ không chỉ dừng lại ở sự may mắn hay tình cờ”.

Xui mà Hên: Hà Hiền trở thành “siêu đầu bếp” - 2
Hà Hiền và Hiếu Hiền đóng bộ Ninja trong Xui mà Hên.

Ám ảnh làn da...đen

Trong Xui mà Hên, có một điều thú vị là Hà Hiền không chỉ phải hóa thân thành đầu bếp mà còn phải hóa trang thành một người hoàn toàn khác. Và đây là một nỗi ám ảnh của anh trong suốt thời gian quay. Từ một anh chàng Việt Nam điển trai, anh phải hóa thân thành một người khác hoàn toàn với màu da đen bóng và mái tóc ổ quạ đặc trưng. Đó là hai đặc điểm ấn tượng nhất của Hà Hiền trong phim. Mỗi ngày, Hà Hiền phải vật lộn với tổ hóa trang suốt nhiều tiếng đồng hồ chỉ để cho việc hóa thân này. Có những lúc, tổng thời gian ngồi trang điểm lên đến 6 – 7 tiếng đồng hồ khi các cảnh quay nối dài nhưng lại cắt cảnh giữa trước và sau quá trình biến đổi của Thành nên Hà Hiền cứ phải hóa trang rồi lại xóa, sau đó lại hóa trang tiếp.

Xui mà Hên: Hà Hiền trở thành “siêu đầu bếp” - 3
Quá trình hóa trang thành làn da đen khiến Hà Hiền ám ảnh.

Trước đó, quá trình kiểm tra màu sắc làn da cũng khiến anh khổ sở không ít khi phải thực hiện rất nhiều lớp hóa trang kết hợp cùng ánh sáng để chọn ra mẫu ưng ý nhất. Hà Hiền bảo: “Phải thay đổi liên tục nhiều quá nên đôi lúc tôi quên luôn là mình đang hóa trang nên cứ vô tư mà đi ra ngoài đường. Nên nhiều khán giả cứ tưởng tôi là diễn viên có màu da và mái tóc đó thật. Kể ra thì cũng vui vui. May mắn nhất là lớp da này khá hoàn hảo nên trước ánh đèn nóng vẫn không bị chảy ra như thỉnh thoảng thấy.”

Và khổ sở cùng đà điểu

Có thể nói Xui mà Hên là một bộ phim khiến Hà Hiến chịu khá nhiều điều oái ăm. Ngoài việc phải diễn hài, làm quen với thể loại vai mới, anh còn phải tập cách kết hợp với các bạn diễn để vai diễn thêm phần sống động. Trong đó, có một “bạn diễn” vô cùng đặc biệt mà anh cho biết là mình sẽ... “nhớ tới già”. Đó chính là chú đà điểu trong công viên.

Xui mà Hên: Hà Hiền trở thành “siêu đầu bếp” - 4
Cảnh Hà Hiền vật lộn cùng bạn diễn Đà Điểu “chân dài” nhưng rất khó chiều.

Đêm thực hiện cảnh quay này đã lấy đi của Hà Hiền khá nhiều sức lực cũng như giúp anh rút ra nhiều kinh  nghiệm khi...chiến đấu cùng đà điểu. Nhiệm vụ của anh trong cảnh quay này là chọc ghẹo chú đà điểu tưng bừng và phải làm sao khiến cho nó dí mình một cách khí thế nhất. Kết quả thành công ngoài mong đợi khi chú đà điểu đã cho anh một bài học ra trò bằng cách truy đuổi đến tận cùng.

Có lẽ, do bị đánh thức vào giữa khuya và còn bị mang đến chuồng khác (do chuồng đà điểu khá nhỏ nên ekip phải mang chú đến chuồng hươu cao cổ ở ké) nên chú đả điểu không ngại “truy sát” kẻ chọc ghẹo. Nhưng cũng vậy mà Hà Hiền đã khám phá ra cách tránh những đòn tấn công của anh chàng nóng tính này. Đó là chọn 2 cái cây gần nhau và lách qua lách lại để phân tán sự chú ý. Anh cho biết: “Một cảnh quay cực kỳ vui và đáng nhớ. Không chỉ tôi mà Lan Ngọc cũng rất khổ sở trong cảnh này. Quay cảnh này cười suốt, tới gần sáng mới xong. Cả ekip ai cũng rã rời nhưng kết quả thu được rất tốt”.

Xui mà Hên: Hà Hiền trở thành “siêu đầu bếp” - 5
Không chỉ có Hà Hiền mà Lan Ngọc cũng vất vả không kém trong cảnh quay với Đà Điểu

Nói về Hà Hiền và Xui mà Hên có lẽ kể hoài cũng không hết khi mỗi cảnh quay đều là một kỉ niệm mà anh luôn muốn nhớ. Anh chia sẻ: “Mỗi một bộ phim mà tôi tham gia đều là những lần mà tôi trưởng thành hơn về khả năng diễn xuất cũng như hiểu hơn về nghề diễn mà tôi đang theo đuổi. Hy vọng, những cố gắng của tôi sẽ sớm được khán giả công nhận".

Xui mà Hên: Hà Hiền trở thành “siêu đầu bếp” - 6
Hiện tại, Xui mà Hên đang trong quá trình hoàn thành những công đoạn cuối cùng để ra mắt khán giả.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim Việt Nam