Bà nội làm một điều để cháu mới sinh có làn da trắng hơn bố mẹ, bác sĩ chỉ biết thốt lên: Quá nguy hiểm!

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 09/10/2025 06:30 AM (GMT+7)

Mong muốn trẻ có làn da trắng hồng, đôi mắt sáng và phát triển tốt hơn, không ít người sẵn sàng áp dụng những phương pháp dân gian trên chính cơ thể trẻ.

Gần đây, trên mạng xã hội chia sẻ nhiều thông tin liên quan đến việc, dùng mẹo dân gian giúp trẻ có làn da trắng, mắt sáng, hệ tiêu hóa tốt hơn khiến không ít người giật mình. Điển hình như chia sẻ của chị K.A, khi con bị viêm da, phải đưa đi khám mới biết, trước đó bà nội đã dùng bia tắm cho trẻ với mục đích giúp trẻ da trắng, tóc dài hơn.

Theo đó, trẻ mới chào đời được vài tháng, do có làn da “bánh mật” giống bố mẹ, nên bà đã lén dùng bia để tắm cho trẻ, khiến trẻ bị viêm da. Chỉ khi tình trạng ngày càng nặng, chị K.A phải đưa con đi khám, lúc đó người bà mới thừa nhận việc này.

Bà nội cháu bé chia sẻ rằng, do nghe nhiều người mách bảo, để trẻ da trắng, tóc dài khi còn nhỏ dùng bia pha với nước tắm, sẽ thay đổi được làn da nên bà đã thực hiện. Không ngờ sau đó, trẻ lại bị viêm da đến mức phải đi khám và điều trị.

Việc nghe phương pháp không kiểm chứng thực hành trên trẻ là rất nguy hiểm. Ảnh minh họa.

Việc nghe phương pháp không kiểm chứng thực hành trên trẻ là rất nguy hiểm. Ảnh minh họa. 

Thực tế, đây không phải là trường hợp cá biệt, rất nhiều trẻ trước đó đã bị ngộ độc, tổn thương mắt vì những mẹo chữa bệnh dân gian như vậy. Trước đó, có nhiều trẻ bị tổn thương giác mạc vì nhỏ sữa mẹ để chữa viêm-đau mắt, thậm chí có trường hợp còn giã cả tỏi để đắp lên mắt trẻ với mục đích mắt sáng hơn, ít bị bệnh vì tỏi có chứa kháng sinh tự nhiên. Hay có trẻ lớn hơn còn được gia đình cho uống cả mật gấu giúp tăng sức đề kháng tiêu hóa, chống các bệnh hiểm nghèo.

Các chuyên gia cho rằng, những phương pháp này đều phản khoa học, không có nghiên cứu nào được công bố và chỉ khiến trẻ bị tổn thương nhiều hơn là mang lại lợi ích. Không chỉ trẻ nhỏ, ngay cả với người lớn khi áp dụng những phương pháp này cũng vô cùng nguy hiểm.

Thạc sĩ, BSCK II Nguyễn Tiến Thành (Thành viên Hội Da liễu Việt Nam) cho rằng, bản thân bác sĩ cũng như ngành y tế đã có nhiều cảnh báo, dẫn chứng những ca bệnh cụ thể về vấn đề này nhưng nhiều người vẫn nghe theo phương pháp phản khoa học, áp dụng chữa bệnh cho trẻ khiến nhiều trẻ phải gánh chịu hậu quả.

Bác sĩ Thành lấy ví dụ về việc cho trẻ tắm bia hay, uống mật gấu với mong muốn giúp con “đẹp da, khỏe mạnh” là hoàn toàn phản khoa học, khiến trẻ đối diện với nhiều nguy cơ. “Bia chứa nhiều cồn và các chất phụ gia trong quá trình sản xuất. Trong khi làn da trẻ còn non yếu, mỏng mảnh, dễ tổn thương nên việc tiếp xúc với cồn gây kích ứng, viêm da tiếp xúc, khô da thậm chí là bỏng rát. Đến nay không có bất kỳ nghiên cứu y học nào chứng minh rằng tắm bia giúp trẻ đẹp da hay khỏe mạnh hơn”, bác sĩ Thành khẳng định.

Bác sĩ Nguyễn Tiến Thành cho biết, rất nhiều trẻ bị tổn thương da vì gia đình làm theo phương pháp dân gian không có cơ sở khoa học. Ảnh: BSCC.

Bác sĩ Nguyễn Tiến Thành cho biết, rất nhiều trẻ bị tổn thương da vì gia đình làm theo phương pháp dân gian không có cơ sở khoa học. Ảnh: BSCC.

Cũng theo chuyên gia này, việc cho trẻ uống mật gấu cũng là hành vi nguy hiểm. Theo đó, mật gấu có chứa acid ursodeoxycholic và nhiều chất khác, không được phép sử dụng tùy tiện, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Trẻ uống mật gấu có thể bị ngộ độc cấp tính, gây nôn mửa, tiêu chảy, suy gan, suy thận và thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Bác sĩ Thành cảnh báo, ngay cả trẻ chưa có tổn thương, ảnh hưởng trước mắt thì về lâu dài vẫn để lại hậu quả nặng nề cho sự phát triển của trẻ. Thực tế cho thấy, hiện nay nhiều gia đình lo cho ngoại hình, sự phát triển tương lai của trẻ nên “làm liều”, đây là điều vô cùng nguy hiểm.

Để trẻ có làn da khỏe mạnh, điều cần làm là nên vệ sinh da, vệ sinh cá nhân cho trẻ đúng cách, tránh bị tổn thương gây nhiễm trùng. Việc trẻ do làn da bánh mật hay ngăm đen không có nghĩa là trẻ yếu hay xấu xí về mặt hình thức, mà chính việc áp dụng những phương pháp phản khoa học làm trẻ tổn thương nặng nề, suy giảm miễn dịch và yếu hơn.

Ngoài ra, bác sĩ Thành khuyến cáo, để tăng miễn dịch tự nhiên, giúp trẻ khỏe mạnh thì chăm sóc dinh dưỡng là điều quan trọng nhất. Với trẻ nhỏ cần cho bú sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời. Với trẻ lớn cần chăm sóc dinh dưỡng cân đối, an toàn và đa dạng như bổ sung đủ vitamin và khoáng chất, đồng thời đưa trẻ đi khám kiểm tra sức khỏe định kỳ mới là điều cần làm.

Khi trẻ có bất kỳ biểu hiện bất thường nào trên da nói riêng và sức khỏe tổng thể nói chung cần phải đưa đi khám ở cơ sở y tế, từ đó có những chẩn đoán và can thiệp kịp thời, khoa học giúp trẻ điều trị tận gốc nguyên nhân.

Bộ phận duy nhất nào của bò được ví là siêu thực phẩm, bán ở chợ Việt với giá rẻ nhưng ít người ưa chuộng?
Thịt bò rất phổ biến tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Từ thịt bò có thể chế biến được thành nhiều món hảo hạng, có giá vô cùng đắt đỏ. Tuy...

Trắc nghiệm Sức khỏe

Theo LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]09/10/2025 05:20 AM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thạc sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Tiến Thành