Cô gái mắc chứng cuồng dâm, "yêu" bao nhiêu cũng không thấy đủ, biết lý do nhiều người thấy đáng thương hơn đáng trách

DIỆU THUẦN - Ngày 14/05/2023 16:33 PM (GMT+7)

Sau khi thoát khỏi những ám ảnh khi bị lạm dụng tình dục ngày bé, Bích Khuê rơi vào tình trạng có nhu cầu tình dục cao, thậm chí có ý muốn được "yêu" mạnh bạo.

Bị lạm dụng tình dục năm 9 tuổi

Đến nay, Bích Khuê (28 tuổi) và bạn trai ngoại quốc đã yêu nhau hơn một năm. Trước đó, cô có vài mối tình ngắn ngủi với 4 người khác nhưng “yêu” ai cũng thấy nhạt và phải chia tay.

Mới đây, Bích Khuê chia sẻ câu chuyện thầm kín của mình lên một hội nhóm có nhiều phụ nữ tham gia. 

Bích Khuê kể, năm 9 tuổi, vì không được ở bên cha mẹ, cô bị một người quen lạm dụng tình dục trong thời gian dài. Bị đe dọa và sợ hãi, cô chịu đựng, không dám tâm sự với ai. Khi sự việc được phát hiện, người đàn ông kia chịu hình phạt của pháp luật thì cô phải sống trong cảnh bị ám ảnh và tò mò, thích khám phá các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể. "Tôi thường xem các clip nóng rồi dùng tay động chạm vào vùng kín để thỏa mãn", Bích Khuê chia sẻ.

Bích Khuê thường xuyên suy nghĩ về tình dục. Ảnh minh họa.

Bích Khuê thường xuyên suy nghĩ về tình dục. Ảnh minh họa.

Đến tuổi trưởng thành, Bích Khuê yêu ai cũng muốn quan hệ với họ. Do nhu cầu của cô cao, những chàng trai yêu cô không thể đáp ứng, có người Bích Khuê chủ động chia tay, người khác thì không dám tiếp tục mối quan hệ với cô.

Người bạn trai hiện tại của Bích Khuê 38 tuổi, có thể yêu 4-5 lần/tuần. "Mỗi khi ở bên anh ấy là tôi lại muốn được quan hệ. Lần nào tôi đòi hỏi anh ấy cũng đáp ứng. Nhưng công việc anh rất bận, tôi sợ nếu mình ngày nào cũng đòi "yêu" anh ấy sẽ mất sức. Có lần, anh nửa đùa nửa thật: "nhu cầu của em cao qua" khiến tôi ngại, bớt chủ động lại", Bích Khuê chia sẻ.

Tuy nhiên, khi không được thỏa mãn nhu cầu, Bích Khuê lại tự xử, có lúc còn nghĩ đến việc mình được bạn tình yêu trong các tư thế mạnh bạo. "Có lúc, tôi bệnh hoạn đến mức, tưởng tượng ra cảnh mình được quan hệ với nhiều người", Bích Khuê tâm sự.

Hiện Bích Khuê đang được bác sĩ điều trị bằng thuốc uống và các liệu pháp tâm lý nên cũng bớt có các suy nghĩ lệch lạc về tình dục. Điều cô đang băn khoăn là không biết có nên chia sẻ với bạn trai về tình trạng hiện tại của mình.

Đã có rất nhiều người để lại bình luận có nội dung đồng cảm, khuyên Bích Khuê nên thẳng thắn chia sẻ với bạn trai để cả hai cùng vượt qua, vì cuồng dâm hiện được xem là một bệnh lý, không phải suy đồi đạo đức.

Bịch Khuê được khuyên nên chia sẻ chuyện thầm kín của mình với bạn trai. Ảnh minh họa.

Bịch Khuê được khuyên nên chia sẻ chuyện thầm kín của mình với bạn trai. Ảnh minh họa.

60% người mắc chứng cuồng dâm do bị làm dụng tình dục ngày nhỏ

Theo TS.BS. Nguyễn Thị Phương Mai, Phòng điều trị rối loạn liên quan đến stress và sức khỏe tình dục, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), cuồng dâm (còn gọi là nghiện tình dục) là hành vi tình dục cưỡng bức, không kiểm soát được các xung động hoặc thúc giục tình dục dữ dội, dẫn đến hành vi tình dục lặp đi lặp lại. Những người mắc chứng cuồng dâm thường xuyên nghĩ đến tình dục mà bỏ bê sức khỏe, các sở thích, hoạt động dã ngoại khác. Bản thân họ cũng có nhiều nỗ lực để kiểm soát hoặc giảm đáng kể hành vi tình dục nhưng không thành công.

Theo thống kê, có hơn 43% phụ nữ mắc ít nhất một rối loạn tình dục, trong đó, cuồng dâm chiếm khoảng 2,1-25%. Bác sĩ Phương Mai cho rằng, có nhiều yếu tố khiến một người mắc chứng cuồng dâm, trong đó có yếu tố gen, sử dụng chất kích thích, bị tác dụng phụ do dùng các loại thuốc điều trị các bệnh như parkinson và bị làm dụng tích dục thời thơ ấu…

Có đến 60% người mắc chứng cuồng dâm do bị lạm dụng tình dục thời thơ ấu. Ảnh minh họa.

Có đến 60% người mắc chứng cuồng dâm do bị lạm dụng tình dục thời thơ ấu. Ảnh minh họa.

Một nghiên cứu liên quan đến chứng nghiện tình dục tại Mỹ chỉ ra, có đến 60% người mắc cuồng dâm do bị lạm dụng tình dục thời thơ ấu. Với phụ nữ, tỷ lệ lạm dụng và mức độ nghiêm trọng cao hơn.

Mới đây, Bệnh viện Bạch Mai đã điều trị cho một cô gái 20 tuổi cũng bị chứng cuồng dâm vì từng bị người quen lạm dụng thời thơ ấu. Ban đầu, cô gái cảm thấy ghê sợ, sau đó dần nảy sinh tò mò về tình dục và có suy nghĩ mình không còn gì để mất nên buông thả trong việc tìm bạn tình.

Trực tiếp điều trị cho ca bệnh này, TS Phạm Thị Thanh Hương, Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết, gần như ngày nào nữ bệnh nhân cũng có nhu cầu làm "chuyện ấy". Khi bước vào mối quan hệ yêu đương, cô gái chủ động đòi hỏi khiến những người bạn trai không thể đáp ứng và có cái nhìn thiếu thiện cảm về bạn gái mình. Vì vậy, cô gái liên tục thay đổi bạn tình.

"Ham muốn đến mức, ai có nhu cầu nữ bệnh nhân cũng đồng ý "yêu". Thậm chí có ngày cô quan hệ 3-5 lần vẫn không đủ. Chính bệnh nhân cũng cảm thấy sợ hãi với ham muốn của mình nhưng không thể thoát ra được", tiến sĩ Phạm Thị Thanh Hương chia sẻ.

Tiến sĩ Phạm Thị Thanh Hương cho biết, sau 6 tháng được điều trị bằng thuốc và tâm lý, nữ bệnh nhân đã học được cách kiềm chế nhu cầu tình dục và tăng cường tham gia các hoạt động xã hội để dần trở lại cuộc sống bình thường.

Bàn về lý do các bé gái bị xâm hại tình dục ngày nhỏ lớn lên dễ mắc chứng lệch lạc tình dục, trong đó có cuồng dâm, bác sĩ Hoàng Thị Quỳnh Trang, Khoa Tâm lý, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho rằng, khi bị người khác xâm hại trẻ sẽ có tâm lý tức giận, hổ thẹn, thấy tội lỗi, không còn niềm tin với mọi người xung quanh kể cả cha mẹ và thấy bản thân mình bị "vấy bẩn". Với những bé bị xâm hại trong thời gian dài mới được phát hiện, các em có thể thấy mình không còn tự trọng, không xứng đáng với mọi người quanh. Các biểu hiện tâm lý này nếu không được can thiệp sớm, lớn lên các em sẽ bị ảnh hưởng và sẽ có nghuy cơ suy nghĩ lệch lạc về tình dục.

Theo bác sĩ Phương Mai, cuồng dâm có thể điều trị thành công bằng thuốc kết hợp liệu pháp tâm lý (giáo dục về tình dục), nhưng phụ thuộc vào người bệnh có sẵn sàng chia sẻ và đồng hành hay không. Vì vậy, bác sĩ Phương Mai khuyên những người thấy mình có các biểu hiện của hội chứng cuồng dâm cần đi khám để được điều trị sớm, tránh các hậu quả khó lường xảy ra. Bác sĩ Phương cũng cho rằng, vợ/chồng, người thân của người bệnh nên thông cảm, đồng cảm với họ, trách có các suy nghĩ, ánh nhìn tiêu cực.

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.  

Người chồng tài xế mắc chứng cuồng dâm, mỗi lần về nhà là bắt vợ vừa quan hệ vừa làm việc khó tưởng này
Dù chiều theo ý chồng, nhưng khi "yêu", chị Mai thấy buồn, hụt hẫng và không được tôn trọng nên quyết định làm đơn ly hôn để mong anh thay đổi.

Quan hệ tình dục

DIỆU THUẦN
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quan hệ tình dục