Cô giáo mầm non cầu cứu bác sĩ vì ngày muốn "yêu" vài lần nhưng chồng không đáp ứng

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 10/03/2022 11:57 AM (GMT+7)

Người mẹ 3 con liên tục có ham muốn nhưng chồng trốn tránh nên cảm thấy bứt rứt, khó chịu. Thạc sĩ, bác sĩ Phan Chí Thành (Bệnh viện Phụ sản Trung ương) sẽ giải đáp vấn đề này.

Tiến sĩ, bác sĩ Phan Chí Thành

Bác sĩ Phan Chí Thành là một chuyên gia tư vấn về các vấn đề tình dục ở nữ giới, nhất là rối loạn chức năng tình dục nữ.

Xem tất cả bài viết của chuyên gia
Quỳnh Hương (Hà Nội) (quynhngoisao***@gmail.com)

Chào bác sĩ!

Tôi là cô giáo mầm non, 36 tuổi, đã có 3 con. Tôi thường xuyên có ham muốn nhưng chồng tôi lại “yếu” quá. Vậy tôi phải làm thế nào để kiềm chế cơn ham muốn khi chồng tôi như vậy?

Quả thực là hầu như ngày nào tôi cũng có nhu cầu tình dục, thậm chí có ngày 2-3 lần, trong khi các bạn bằng tuổi tôi thì tuần chỉ “giao ban” 1-2 lần. Như vậy liệu tôi có bị bệnh gì không? Mỗi khi ham muốn như vậy, chồng không đáp ứng được tôi có nên thủ dâm không thưa bác sĩ?

Xin cảm ơn bác sĩ!

img alt src/upload/1-2022/images/2022-03-10/ham-muon1-1646882401-719-width600height369.jpg stylewidth: 600px; height: 369px; /
Thạc sĩ, bác sĩ Phan Chí Thành

Xin chào bạn!

Vấn đề bạn gặp phải không hiếm gặp. Cũng khá nhiều chị em phàn nàn là có sự khác biệt giữa như nhu cầu chuyện ấy của 2 vợ chồng. Có trường hợp chồng nhu cầu cao hơn, nhưng cũng không ít phụ nữ có rất nhiều khao khát thầm kín mà không dám sẻ chia.

Có một điều rất là "tội" về mặt tình dục có 2 chuẩn mực khác nhau dành cho nam và nữ, đặc biệt với phụ nữ Á đông, Việt Nam mình.  Khi người chồng có nhu cầu cao hơn thì phụ nữ thường cố gắng đáp ứng, dù đôi khi không hề muốn. Thậm chí, có người vợ còn chấp nhận cho chồng xử lý vấn đề bằng nhiều cách, ví dụ như ngó lơ khi biết chồng đi “bóc bánh trả tiền”.

Ngược lại, khi người phụ nữ có nhu cầu cao hơn thì đa số chị em không dám chia sẻ với chồng. Đôi khi, họ còn tự dằn vặt và cảm thấy xấu hổ về nhu cầu sinh lý của mình, luôn cố gắng kìm nén cảm xúc và nhu cầu.

Cô giáo mầm non cầu cứu bác sĩ vì ngày muốn amp;#34;yêuamp;#34; vài lần nhưng chồng không đáp ứng - 2

Ham muốn tình dục ở chị em do nhiều nguyên nhân và tùy từng thời điểm,  không phải là do bệnh lý. Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, trong sâu thẳm, họ vẫn luôn có những khao khát. Nhiều chị em đôi khi vừa tự sướng để giải tỏa nhu cầu, vừa vẫn tự dằn vặt, lên án hành động của mình.

Trong thực tế, việc kìm nén không phải là giải pháp bền vững cho vấn đề. Vì nhu cầu sâu thẳm của chị em vẫn âm ỉ và chỉ cần có hoàn cảnh thích hợp là bùng lên. Đó chính là khi chị em nghĩ đến người thứ 3, đôi khi ngoại tình trong tư tưởng, rồi khi tham gia những lớp tập gym, yoga, khiêu vũ - khi những tiếp xúc da thịt cơ thể với người khác giới có thể thôi bùng ham muốn và đam mê bị kìm kẹp bấy lâu. Do đó giải pháp kìm nén cảm xúc thường không bền vững và có thể tiềm ẩn những bất ổn đối với hạnh phúc gia đình

Do đó, phụ nữ và cả nam giới cần quan tâm, chia sẻ nhu cầu chính đáng của đối phương. Như với trường hợp của người mẹ 3 con trên, hai vợ chồng cần nói rõ với nhau, để người chồng hiểu được khát khao chính đáng của vợ, từ đó có giải pháp bù đắp phù hợp.

Bởi tình dục có thể bao gồm rất nhiều hoạt động đa dạng từ hỏi thăm, quan tâm âu yếm vuốt ve chứ không chỉ là chuyện giao hợp. Đôi khi thái độ quan trọng hơn trình độ và thật đáng buồn là nhiều anh em trình độ chưa tốt nhưng thái độ lại không cầu tiến.

Đó là khi nam giới không quan tâm, không yêu thương vợ, chỉ biết bản thân mình. Thậm chí, một số người khi bản thân bị “yếu”, không có nhu cầu thì mặc kệ chị em. Đó là một sai lầm. Đôi khi mọi người vẫn nói câu “mồm miệng đỡ tay chân”, nếu đặt vào trường hợp này là hoàn toàn hợp lý. Như đã nói trên, tình dục không chỉ là sự kết hợp của hai bộ phận sinh dục, nó có thể là nụ hôn, là cử chỉ ôm ấp yêu thương, quan hệ bằng tay, bằng miệng….

Sự thấu hiểu và chia sẻ giữa hai vợ chồng trong vấn đề quan hệ tình dục là rất quan trọng. Ảnh minh họa.

Sự thấu hiểu và chia sẻ giữa hai vợ chồng trong vấn đề quan hệ tình dục là rất quan trọng. Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, người vợ có thể chia sẻ, 2 vợ chồng cân nhắc cùng đi khám bác sỹ nam khoa, y học tình dục để giúp cả hai hòa hợp hơn.

Điều tiếp theo chị em cần lưu ý là, “bạn tình” thân cận và an toàn nhất là chính mình. Hãy lắng nghe cơ thể, bạn hoàn toàn có thể phối hợp hoạt động tự sướng với các sinh hoạt vợ chồng khác.

Các bằng chứng khoa học đã chứng mình thủ dâm không xấu, thậm chí mang lại nhiều lợi ích. Tuy nhiên, xã hội ta còn nhiều định kiến, nhiều nam giới có những ý nghĩ tiêu cực về việc phụ nữ tự xử. Điều này cần thay đổi.

Cuối cùng, các bác sĩ sản phụ khoa và y học tình dục sẽ luôn lắng nghe và quan tâm đến tình huống của các chị em. Qua thăm khám, bác sĩ sẽ có những biện pháp can thiệp phù hợp giúp chị em điều chỉnh ham muốn sao cho phù hợp giữa 2 vợ chồng

Mọi thắc mắc của bạn đọc về các vấn đề sức khỏe sẽ được các chuyên gia tư vấn trong những bài tiếp theo. Mời quý độc giả đón đọc các bài Hỏi đáp bác sĩ vào các ngày thứ 3-5 hàng tuần trên mục Sức khỏe.

Vợ Bắc Ninh dẫn chồng đi chỉnh lại cậu nhỏ vì mỗi lần quan hệ đều thấy bốc mùi
Thấy "cậu nhỏ" của chồng có mùi khó chịu, lo sợ để lâu sẽ bị "hỏng" nên người vợ quyết định đưa chồng đi khám để xử lý.

Quan hệ tình dục

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tiến sĩ, bác sĩ Phan Chí Thành