Khi xuất hiện những tổn thương trong miệng, gây khó khăn khi ăn uống, cô gái trẻ nghĩ là nhiệt miệng nên tự điều trị bằng các biện pháp thông thường. Khi tổn thương ngày càng lan rộng, lúc này cô gái mới đi khám và phát hiện mắc bệnh tình dục.
Mắc bệnh sau khi thân mật với bạn thân mới quen 1 tháng
Đó là trường hợp một cô gái trẻ, 23 tuổi, ở Hà Nội, vừa được Ths.BSCK II Nguyễn Tiến Thành – Thành viên Hội Da liễu Việt Nam tiếp nhận thăm khám và điều trị. Theo chia sẻ của bệnh nhân, gần đây cô cảm thấy trong miệng có những tổn thương nhỏ, ban đầu cô tưởng bị nhiệt miệng thông thường, rát khi ăn cay nóng nên tự điều trị tại nhà bằng việc bôi thuốc nhiệt miệng.
Vài tuần sau, vết loét lành nhưng lại xuất hiện thêm những mảng sần nhỏ, mềm, lạ thường, lúc này cô gái trẻ mới đi khám. Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm phục vụ chẩn đoán, bác sĩ Thành kết luận, cô gái trẻ mắc bệnh sùi mào gà, một bệnh lây truyền qua đường tình dục, xuất hiện ngay trong miệng.
Bác sĩ Tiến Thành cho biết, sùi mào gà ở miệng ít gặp hơn ở vùng sinh dục, nhưng thời gian gần đây số ca mắc ngày càng gia tăng ở cả nam và nữ, nhất là những người trẻ có quan hệ tình dục bằng miệng không an toàn.
Hình ảnh nốt sùi ở miệng bệnh nhân khi đến khám. Ảnh: BSCC.
Với trường hợp nữ bệnh nhân trên, sau khi được chẩn đoán cô gái vô cùng bàng hoàng, không nghĩ rằng việc quan hệ bằng miệng tưởng chừng như an toàn lại mắc bệnh tình dục. Cô cho biết, trước đó có quan hệ bằng miệng với bạn trai mới quen được 1 tháng. “Tôi nghĩ rằng quan hệ bằng miệng an toàn, không có khả năng mang thai ngoài ý muốn nên không sử dụng biện pháp bảo vệ. Không nhờ vẫn mắc bệnh lây qua đường tình dục”, cô gái trẻ lý giải.
Bác sĩ Thành cảnh báo, không chỉ nữ giới mà nam giới mắc bệnh sùi mào gà ở miệng đang có xu hướng gia tăng, nguyên nhân là do việc quan hệ đồng giới không an toàn. Đáng nói, khi bị sùi mào gà ở miệng, đa số mọi người thường nhầm lẫn với bệnh lý thông thường khác, vì thế đi khám và điều trị muộn. Thực tế, không ít trường hợp đến bệnh viện khi tổn thương đã tiến triển nặng, lan ra nhiều vị trí, thậm chí có bệnh nhân nam phát hiện sùi mào gà ở cả vùng họng, gây đau khi nuốt.
Bệnh âm thầm dễ nhầm lẫn nhưng rất nguy hiểm
Theo BS Thành, sùi mào gà do virus HPV (Human Papillomavirus) gây ra, thường gặp nhất ở cơ quan sinh dục. Tuy nhiên, bệnh hoàn toàn có thể xuất hiện ở môi, lưỡi, họng, thậm chí cả mắt và mũi. Virus có khả năng lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp giữa niêm mạc – bán niêm mạc bị tổn thương với dịch tiết chứa HPV.
“Trong khoang miệng, các vết loét nhỏ, vết xước do ăn uống, chải răng hoặc tổn thương niêm mạc là điều kiện thuận lợi để virus xâm nhập. Đặc biệt, quan hệ tình dục đường miệng, vốn được nhiều bạn trẻ coi là an toàn lại là con đường tiềm ẩn rủi ro lây bệnh rất lớn”, bác sĩ cho hay.
Bác sĩ Tiến Thành cho biết, ngày càng nhiều người trẻ bị sùi mào gà ở miệng. Ảnh: BSCC.
Sở dĩ sùi mào gà ở miệng dễ nhầm lẫn vì biểu hiện bệnh kín đáo, ban đầu chỉ là vết loét nhẹ nên hay nhầm với nhiệt miệng. Do triệu chứng không rầm rộ, nhiều người chủ quan, chỉ đi khám khi tổn thương đã lan rộng, gây khó khăn cho điều trị.
“Sùi mào gà nếu không được điều trị kịp thời có thể tái phát nhiều lần, tạo tâm lý lo lắng, ảnh hưởng sinh hoạt, đời sống tình dục và hạnh phúc gia đình. Nguy hiểm hơn, một số chủng HPV còn liên quan đến ung thư hầu họng, ung thư cổ tử cung, dương vật, hậu môn… Phát hiện sớm và điều trị đúng cách sẽ hạn chế nguy cơ biến chứng, giảm tỷ lệ tái phát và ngăn ngừa lây lan cho bạn tình”, BS Thành khuyến cáo.
Làm gì để phòng bệnh?
Để phòng bệnh, bác sĩ Thành khuyến cáo, để phòng sùi mào gà mọi người nên thực hiện một số biện pháp sau:
- Thực hành tình dục an toàn: Sử dụng bao cao su ngay cả khi quan hệ bằng miệng, đặc biệt với bạn tình không rõ tình trạng sức khỏe.
Để phòng bệnh tình dục nói chung, sùi mào gà ở miệng nói riêng cần phải quan hệ tình dục an toàn. Ảnh minh họa.
- Tránh quan hệ khi có tổn thương: Nếu trong miệng có vết loét, chảy máu, viêm nhiễm, tuyệt đối không quan hệ tình dục.
- Tiêm vaccine HPV: Đây là biện pháp chủ động giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, nên tiêm cho cả nam và nữ trong độ tuổi khuyến nghị.
- Khám sớm khi bất thường: Bất kỳ tổn thương nào kéo dài trong khoang miệng như loét lâu lành, mảng sùi, mảng trắng đều cần được kiểm tra tại cơ sở y tế chuyên khoa.
Đồng thời với đó, mỗi người cần phải sống có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng. “Sức khỏe tình dục lành mạnh bắt đầu từ ý thức phòng bệnh. Mỗi người cần tự bảo vệ mình và bạn tình. Phát hiện sớm, điều trị triệt để không chỉ bảo vệ bản thân mà còn là trách nhiệm với cộng đồng. Trường hợp nữ bệnh nhân trên là lời nhắc nhở cho nhiều bạn trẻ đang có thói quen tình dục không an toàn. Đừng chủ quan trước những dấu hiệu nhỏ trong khoang miệng, bởi đôi khi phía sau đó là bệnh lý nguy hiểm”, bác sĩ Thành nhấn mạnh.

