Đánh gió hay cạo gió là liệu pháp điều trị dân gian, tuy không chính thống nhưng trong đông y vẫn chấp nhận điều này. Theo đó, khi bị cảm lạnh, đau đầu, nghẹt mũi, cứng cổ… thường sẽ tương ứng với từng tạng phủ, chúng có tác dụng lý khí, điều huyết.
Từ sự liên quan đó, nên khi đánh gió, cạo gió dọc theo hệ thống kinh bàng quang, cũng là tác động một phần lên toàn hệ thống cơ thể, có tác dụng bổ chính khí, khu trục tà khí, nhằm tăng cường các hoạt động chức năng của cơ thể.
Ngoài phương pháp đánh gió, cạo gió, thầy thuốc y học cổ truyền còn có thể sử dụng kỹ thuật xoa bóp, day, lăn, miết, bấm… hoặc giác hơi lên vùng lưng trong những trường hợp bệnh lý tương tự cũng đạt hiệu quả như cạo gió.

Cạo gió hay đánh gió mang lại hiệu quả khi giúp cơ thể thoải mái hơn. Ảnh minh họa.
Còn lý do dùng bạc mà không phải là kim loại khác để đánh gió là vì những lý do riêng, cụ thể như sau:
Thứ nhất, khi mệt sẽ có nhiều khí lưu huỳnh, khi đó bạc có tác dụng với khí lưu huỳnh tạo thành hợp chất có màu đen (Ag2S). Màu của đồng bạc càng đen thì tức là lưu huỳnh càng nhiều, cơ thể mệt mỏi nhiều hơn. Khi lượng khí độc được loại bỏ (bằng cách dùng bạc) thì cơ thể phục hồi (khoẻ) trở lại.
Tuy nhiên trong 1 số trường hợp có thể xuất hiện màu vàng đỏ, xanh xám là do các chất béo, chất nhờn trên da phản ứng với bạc. Đánh gió bằng bạc cũng là cách hay để thu nạp các chất không có lợi vào chất bạc.
Thứ hai là bạc có tác dụng diệt khuẩn, đó là lý do vì sao trước đây mọi người vẫn dùng đồ bạc để đựng thức ăn, nhất là vua chúa. Hay hiện nay, giấy bạc vẫn được dùng để bọc thực phẩm.
Còn đối với việc dùng lòng trắng trứng có tác dụng: Khi đánh cảm, các lỗ chân lông giãn ra (do cọ sát), khi đó cơ thể dễ bị khí độc xâm nhập hơn. Dùng lòng trắng trứng để bịt các lỗ chân lông lại, ngăn không cho khí tiếp tục vào cơ thể.