Món ăn được khẳng định “90% người thành thị không biết”, ai ngờ dân mạng trả lời rào rào

Ngày 06/09/2017 14:00 PM (GMT+7)

Bạn có biết tên gọi của món ăn này?

Xuất hiện trên một trang fanpage cùng lời khẳng định “90% dân thành thị không biết gọi đây là gì”, bức ảnh một đĩa món ăn có màu trắng, hình tròn với đường kính mỗi viên khoảng 1-2 đốt ngón tay đã thu hút tới hơn 80 nghìn lượt yêu thích.

Món ăn được khẳng định “90% người thành thị không biết”, ai ngờ dân mạng trả lời rào rào - 1

Món ăn trông nửa giống tỏi, nửa giống nấm này hóa ra lại chẳng làm khó được cư dân mạng khi mà có tới cả 11 nghìn bình luận, trong đó rất nhiều người trả lời đúng, thậm chí còn khẳng định đã từng ăn món ăn này rất nhiều lần trước đây.

Bạn Fuonglucas Trần bình luận “Trái này mọc trong trái dừa khô. Trái này có khi bé hoặc to tuỳ theo độ già hoặc non của trái dừa. Khi ăn có độ xốp nước nhiều, ngọt, hoặc lạt tuỳ theo độ ngọt của nước trong trái dừa khô.”

Bạn Đỗ Thủy cũng bồi hồi nhớ lại “Cái thời lớp 1 lớp 2 đã được ăn 1 lần mà nhớ mãi . Cảm giác ngọt ngọt, mát mát. Rất ngon. Muốn tìm ở đâu bán để mua mà tìm hoài không thấy. Đến giờ cũng phải 15 năm rồi”

Cô gái Hằng Nga thì hào hứng “Ăn cái này ngon lắm. Món này chỉ có bên trong những quả dừa khô thôi, mà không phải quả nào cũng có. Ngày xưa cứ mỗi lần mẹ chặt dừa là mình lại ra ngồi hóng, chặt được quả nào có cái này là thích lắm”.

Món ăn được khẳng định “90% người thành thị không biết”, ai ngờ dân mạng trả lời rào rào - 2

Đáp án chính xác cho tên gọi của món ăn này là mọng dừa (mộng dừa hoặc phôi dừa… tùy theo tên gọi mỗi địa phương). Mọng dừa là một trong những đặc sản thú vị của tự nhiên, thuộc phần lõi trắng bên trong trái dừa khô còn nguyên vỏ nhưng đã nảy mầm hay mọc cây. 

Theo đó, khi trái dừa đủ độ già hay khô và bị rụng xuống đất, theo thời gian cùng với sự kết hợp của độ ẩm, ánh sáng sẽ khiến dừa nảy mầm. Bên trong quả dừa khi này hình thành một lỗ mọng đóng vai trò cung cấp chất dinh dưỡng cho cây dừa lớn lên.

Món ăn được khẳng định “90% người thành thị không biết”, ai ngờ dân mạng trả lời rào rào - 3
Món ăn được khẳng định “90% người thành thị không biết”, ai ngờ dân mạng trả lời rào rào - 4
Món ăn được khẳng định “90% người thành thị không biết”, ai ngờ dân mạng trả lời rào rào - 5

Câu đố món mọng dừa (mộng dừa) không làm khó được cư dân mạng.

Món ăn được khẳng định “90% người thành thị không biết”, ai ngờ dân mạng trả lời rào rào - 6

Mọng dừa xuất hiện bên trong những trái dừa khô mọc mầm.

Món ăn được khẳng định “90% người thành thị không biết”, ai ngờ dân mạng trả lời rào rào - 7

Mọng dừa khi ăn có vị ngọt, giòn, thơm thoang thoảng mùi dừa và ngon nhất khi nhỏ cỡ trái chanh, càng lớn sẽ càng mất độ ngọt.

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ẩm thực Việt Nam