Nguyễn Ngọc Linh Anh - AD29048

Ngày 03/04/2016 00:20 AM (GMT+7)

Bé Nguyễn Ngọc Linh Anh, số báo danh AD29048 thích mút tay, nghe nhạc, đi siêu thị.

Chào cả nhà! Con tên là Linh Anh ở nhà bố mẹ gọi con là cà chua, con sinh khi vào tuần 37 do mẹ của con ít nước ối, lúc con ra đời con chỉ có 2.2kg. Con nhỏ quá nên bác sĩ nói phải nằm lồng ấp, nằm được 2 hôm bác sĩ bảo con bị vàng da phải rọi đèn 10 ngày.

Hết 10 ngày con được về với mẹ được ti dòng sữa ngọt ngào của mẹ, khi mới từ phòng rọi đèn về con còn có 1.9kg. Giờ đây con đã 3 tháng 17 ngày con được 5kg9. Các cô, chú có thấy con nhanh lớn và cười tươi không ạ. Con thấy mẹ con khen con ngoan nói con không quấy mẹ, ngủ ngoan từ 7h tối tới 7h sáng mà không có quấy mẹ lúc đêm hôm từ nhỏ tới giờ. Con có ngoan không ạ?

Nguyễn Ngọc Linh Anh - AD29048 - 1'
Chào cả nhà! Con tên là Linh Anh ở nhà bố mẹ gọi con là cà chua, con sinh khi vào tuần 37 do mẹ của con ít nước ối, lúc con ra đời con chỉ có 2.2kg.

Nguyễn Ngọc Linh Anh - AD29048 - 2
Con nhỏ quá nên bác sĩ nói phải nằm lồng ấp, nằm được 2 hôm bác sĩ bảo con bị vàng da phải rọi đèn 10 ngày.

Nguyễn Ngọc Linh Anh - AD29048 - 3
Mọi người hãy bình chọn cho con nhé

BTC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹ và bé