4 lần đau đớn mất con, MC Hoa hậu mang bầu không dám uống nước, sợ đi vệ sinh

Hà Phương - Ngày 16/09/2021 09:41 AM (GMT+7)

Mặc dù 2 con đầu lòng chào đời rất suôn sẻ nhưng sau đó nữ ca sĩ này lại liên tục sảy thai tới 4 lần trước khi có thêm 1 đứa con nữa.

Bất kể người mẹ nào cũng mong con yêu được bình an chào đời, nhưng không ít người đã mất con ngay từ khi con chưa kịp thành hình. Mới đây, một nữ ca sĩ người Anh đã kể lại nỗi đau của cô khi mất con hết lần này đến lần khác.

Đó chính là nữ ca sĩ Myleene Klass, đồng thời là nữ MC nổi tiếng nước Anh, người nhiều lần dẫn dắt các đêm chung kết hoa hậu thế giới. Hiện nữ MC 43 tuổi này là mẹ của 3 người con, gồm con gái Ava (14 tuổi) và Hero (10 tuổi) với người yêu cũ Graham Quinn, con trai Apollo (2 tuổi) với hôn phu Simon Motson. Cặp đôi đã tuyên bố đính hôn vào hồi tháng 9/2020.

MC Hoa hậu thế giới cho biết, sau khi sinh được 2 con gái, cô đã trải qua tới 4 lần sảy thai mới có thể sinh ra bé Apollo. Khoảng thời gian sảy thai liên tục đúng là một cơn ác mộng kinh hoàng với Myleene, nó khiến cô bị suy sụp và sợ hãi tới mức không dám uống nước. “Thực ra tôi là mẹ của 7 đứa trẻ và 4 đứa con đã mất chính là 4 ngôi sao nhỏ trên bầu trời”, MC nổi tiếng xứ sương mù chia sẻ.

Nữ ca sĩ Myleene Klass, đồng thời là nữ MC nổi tiếng nước Anh.

Nữ ca sĩ Myleene Klass, đồng thời là nữ MC nổi tiếng nước Anh.

Nữ ca sĩ cho biết, lần đầu tiên cô bị sảy thai là vào tuần thứ 10 của thai kỳ. Lần đó đứa bé không có tim thai nên cô buộc phải làm thủ thuật đình chỉ thai kỳ.

“Tôi bắt đầu chảy máu nhiều vào khoảng tuần thứ 10 thai kỳ. Lần đi siêu âm ấy chính là cảnh tượng buồn nhất mà tôi từng trải qua trong cuộc đời. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy con mình. ‘Tôi xin lỗi, đứa trẻ không có nhịp tim’, bác sĩ nói với tôi như vậy. Cảm giác lúc đó vừa đau thương vừa bàng hoàng không có ngôn từ nào tả nổi”, Myleene đau đớn kể.

Sau đó, cô được gây mê và đình chỉ thai kỳ. Đó là một mất mát quá lớn và cô đã khóc rất nhiều. Khi tỉnh lại, cô cảm thấy vô cùng trống rỗng và kinh hoàng về những gì đã xảy ra.

Nữ MC bị sảy thai liên tiếp 4 lần sau khi sinh 2 cô con gái.

Nữ MC bị sảy thai liên tiếp 4 lần sau khi sinh 2 cô con gái.

Không lâu sau, nữ MC kiêm ca sĩ tiếp tục mang thai và cô lại bị sảy thai ở tuần thứ 10 thai kỳ, lần này còn tệ hơn lần trước rất nhiều. “Lần này, em bé đã ngừng phát triển ở tuần thứ 10. Lúc đi ngang qua những phụ nữ mang thai đang ngồi chờ ở quầy lễ tân là một cực hình đối với tôi”, Myleene nói.

Lần thứ 3 nữ MC bị sảy thai ngay tại nơi làm việc, khi cô đang dẫn chương trình. Người phụ nữ cho biết, cô đã đi vệ sinh trong giờ giải lao và dự định sẽ quay lại để hoàn thành nốt phần việc của mình, nhưng bi kịch đã xảy ra.

“Tôi đã lên sóng để dẫn chương trình. Tôi đi vệ sinh khi nhạc đang phát và máu ở khắp nơi khiến tôi không biết phải làm gì. Chỉ còn một giờ nữa là tới chương trình tiếp theo của tôi”, Myleene chia sẻ.

Myleene khi mang thai đứa con thứ 7.

Myleene khi mang thai đứa con thứ 7.

Sau cùng, cô cũng lấy lại được bình tĩnh và tiếp tục lên sóng, hoàn thành nốt phần việc của mình. Bởi lẽ, cô không muốn về nhà một phần vì sợ phá vỡ bản tin, một phần là sợ phải đối mặt với sự thật rằng cô đã mất con. Tới lần mang thai thứ 4, nữ MC lại sảy thai mà không rõ nguyên do.

“Tôi nhớ rõ như in nỗi tuyệt vọng, đau buồn, tức giận và xen lẫn hoảng sợ. Nhưng phải đến khi nhìn lại nhật ký của mình, tôi mới biết mình đã suy sụp như thế nào”, Myleene nói.

Con trai của Myleene và hôn phu Simon Motson.

Con trai của Myleene và hôn phu Simon Motson.

Rất may, bé Apollo đã chào đời an toàn vào tháng 8/2019. Thế nhưng, hành trình để giữ đứa con này lại cũng vô cùng vất vả. Cô phải siêu âm vô số lần, tiêm hormone vào bụng, thậm chí cô còn sợ uống nước vì sợ đi vệ sinh sẽ nhìn thấy máu.

Bà mẹ 43 tuổi chia sẻ: “Bác sĩ nói với tôi rằng cơ hội Apollo bình an chào đời là rất mong manh. Tôi đã tiêm vô số loại hormone vào bụng để giữ cho nhau thai hoạt động. Nghe có vẻ thật lố bịch, nhưng bất cứ ai từng sảy thai sẽ hiểu được cảm giác của tôi những lúc đi vệ sinh. Lúc đó trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất là ‘làm ơn, đừng có máu’”.

Quả thật những lần sảy thai liên tục đã gây ảnh hưởng nặng nề và kéo dài đối với Myleene. Cô đã khóc rất nhiều mỗi khi bị mất đi đứa con trong bụng. Tuy nhiên, cuộc sống không dừng lại và cô đã vượt qua được.

Myleene hạnh phúc bên 3 đứa con của mình.

Myleene hạnh phúc bên 3 đứa con của mình.

Những nguyên nhân có thể gây sảy thai liên tiếp

Sảy thai liên tiếp tiếp là tình trạng sảy thai từ 2 lần trở lên với tuổi thai dưới 20 tuần. Các nguyên nhân có thể gây sảy thai liên tiếp gồm:

- Bất thường nhiễm sắc thể: Bất thường nhiễm sắc thể có thể là do vợ, do chồng hoặc do cả hai vợ chồng và có đến 90% trường hợp sảy thai liên tiếp vì nguyên nhân này.

- Yếu tố miễn dịch: Mẹ bầu bị rối loạn tự miễn gây ảnh hưởng đến quá trình truyền máu và chất dinh dưỡng cho thai nhi, khiến cho thai nhi ngừng phát triển.

- Tinh trùng bất thường: Tinh trùng bị đứt gãy, dị tật có thể khiến thai bị lưu hoặc bị dị tật phải hút bỏ.

- Bất thường về nội tiết: Nếu thai phụ không sản xuất đủ progesterone để nuôi dưỡng thai thì thai có thể bị chết lưu hoặc suy thai.

- Bất thường ở tử cung: Tử cung bị dị dạng, có một sừng, có vách ngăn hay dính tử cung, hở eo cổ tử cung hay do bệnh lý u xơ tử cung... đều có thể khiến phôi thai không thể làm tổ và phát triển bình thường được.

- Mắc bệnh lý nội khoa: Mẹ bầu mắc bệnh lý nội khoa như bệnh tuyến giáp, đái tháo đường, tim mạch... cũng có thể gây ảnh hưởng tới sự phát triển của thai nhi, từ đó dẫn đến sảy thai.

- Nhiễm khuẩn, nhiễm trùng: Mắc các bệnh lây qua đường tình dục cũng là nguyên nhân gây sảy thai liên tiếp.

- Không thấy rõ nguyên nhân: Có khoảng 75% trường hợp sảy thai liên tiếp không rõ nguyên nhân.

Hồi hộp chờ vợ trước cửa phòng sinh, chồng sững sờ khi cánh cửa mở ra
Những lời an ủi hay động viên mà người chồng này định nói với vợ mới sinh đều không thốt ra được khi anh chứng kiến cảnh tượng "hiếm có khó tìm".

Câu chuyện đi đẻ

Hà Phương (Dịch từ Metro)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu