4 yếu tố không ngờ khiến mẹ sinh con kém thông minh

Ngày 02/10/2016 08:59 AM (GMT+7)

Đó có thể là hóa chất tẩy rửa từ những sản phẩm mẹ bầu sử dụng hàng ngày hay thói quen uống rượu bia, hút thuốc lá… đều có thể ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển não bộ thai nhi.

Hóa chất trong chất tẩy rửa

Những sản phẩm thông dụng mẹ sử dụng hàng ngày như nước rửa chén, sơn móng tay, nước hoa, bột giặt, nước xả vải, keo dính, sơn tường, xăng, dầu… đều có thể chứa những hóa chất không có lợi cho thai nhi mà nếu vô tình tiếp xúc hoặc tiếp xúc thường xuyên có thể ảnh hưởng không nhỏ đến thai nhi.

Giai đoạn thai nhi bị ảnh hưởng nặng nhất có thể gây ra những dị tật không mong muốn là từ tuần 8-12 thai kỳ. Những hóa chất trong các loại sản phẩm trên có thể ảnh hưởng đến sự phát triển các cơ quan nội tạng hoặc não bộ và có thể khiến bé nhẹ cân, kém phát triển khi nằm trong bụng mẹ.

4 yếu tố không ngờ khiến mẹ sinh con kém thông minh - 1

Hóa chất tẩy rửa mẹ dùng hàng ngày có thể gây hại cho thai nhi. (ảnh minh họa)

Hút thuốc lá và uống rượu

Chúng ta đều biết hút thuốc và uống rượu không hề tốt cho sức khỏe con người, tuy nhiên không chỉ gây hại cho chính sức khỏe của mẹ, hành động này còn cực kỳ có hại với sự phát triển của thai nhi nếu người mẹ đang mang bầu.

Theo thống kê, người mẹ nghiện rượu trong thai kỳ có nguy cơ sinh con dị tật lên đến 20-30%, đặc biệt là dị tật ở tim. Ngoài ra, mẹ bầu hút thuốc lá cũng gây hại không kém đến em bé. Trong thành phần của thuốc lá có tới 20 loại chất có hại, vì vậy nếu mẹ hút thuốc sẽ khiến em bé phát triển không bình thường, và nghiêm trọng hơn có thể gây sảy thai, sinh non.

Không chỉ nói không với thuốc lá, người mẹ mang bầu cũng cần tránh hít phải khói thuốc lá. Mẹ ở trong môi trường nhiều khói thuốc lá có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi, khiến hệ thần kinh của em bé có thể bị rối loạn. Vì vậy, trong gia đình, nếu người vợ có bầu thì người chồng cũng nên hạn chế tối đa việc hút thuốc.

Dùng thuốc bừa bãi trong thai kỳ

Trong thời gian mang bầu, đặc biệt là từ 8-10 tuần nếu người mẹ sử dụng các loại thuốc kháng sinh hoặc thuốc trị bệnh như thuốc chống động kinh, thuốc chống ung thư… có thể gây dị tật thai nhi.

Nguyên nhân là do thời gian này thai nhi đang hình thành và phát triển những cơ quan quan trọng nhất trong cơ thể. Khi mẹ uống các loại thuốc trên sẽ đi qua nhau thai và ảnh hưởng trực tiếp đến em bé. Vì vậy trong thai kỳ, bà bầu tuyệt đối không được tự ý dùng bất cứ loại thuốc nào khi chưa có sự cho phép của bác sĩ chuyên khoa.

Môi trường làm việc không lành mạnh

Không phải chỉ làm việc trong môi trường độc hại có hóa chất, bà mẹ làm việc với máy tính, ngồi trước màn hình ti vi hoặc ngồi một chỗ quá lâu… đều có thể gây bất lợi với em bé trong bụng.

Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, người mẹ thường xuyên tiếp xúc với các thiết bị điện tử có nguy cơ cao bị sinh non. Vì vậy, các chuyên gia luôn khuyên mẹ bầu cần chọn môi trường làm việc thoáng đãng, thoải mái và trong thời gian làm việc nên đứng lên nghỉ ngơi, đi lại, tránh việc ngồi nhiều giờ liền trước máy tính để ảnh hưởng không tốt tới em bé. 

Nguyệt Minh (Theo Sina)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Hạnh, 32 tuổi, chưa có ý định kết hôn song lo khi gặp được ý trung nhân thì đã quá tuổi sinh con, quyết định đến bệnh viện trữ đông trứng.

Tin bài cùng chủ đề Các vấn đề sức khỏe khác