5 sai lầm tai hại nhưng các mẹ bầu rất hay mắc phải

Ngày 29/07/2016 00:06 AM (GMT+7)

Nếu muốn trở thành một bà bầu thông thái, hãy ghi nhớ 5 điều dưới đây!

Việc mang thai 9 tháng không phải một trò đùa, kể cả khi đó không phải là lần mang thai đầu tiên của bạn đi chăng nữa. Bên cạnh niềm vui và niềm hạnh phúc khi sắp có con là biết bao khó khăn đè nặng trong tâm trí. Chúng tôi không có ý làm bạn ‘vỡ mộng’ mà chỉ muốn thực tế hơn một chút. Nhiều phụ nữ đang mang thai hoặc đang có kế hoạch mang thai không nhận thức được những vấn đề có thể nảy sinh. Vì vậy nếu muốn trở thành một ‘bà bầu thông thái’, hãy ghi nhớ 5 điều dưới đây, bạn có thể tránh được những sai lầm mà nhiều người mắc phải với những thông tin bổ ích này. 

Ăn khẩu phần dành cho hai người

Đây có lẽ là một trong những sai lầm phổ biến nhất khi mang thai. Khi mọi người khuyên rằng bạn phải ăn cho hai người, hoặc khi bạn dùng điều này để biện minh cho sự thèm ăn của bản thân thì hãy dừng lại ngay! Đó là một sai lầm mà hầu hết mọi phụ nữ mang thai đều mắc phải.

Em bé trong bụng bạn vẫn đang phát triển, điều đó có nghĩa rằng bạn không thể ăn với lượng thức ăn gấp đôi bình thường - của một người hoàn toàn trưởng thành. Đối với một người phụ nữ, lượng calo hấp thụ xấp xỉ từ 1800 đến 2000 calo. Và chắc chắn một điều rằng thai nhi trong bụng không cần nhiều đến như vậy. Để cung cấp cho bé đủ chất dinh dưỡng, bạn chỉ cần thêm vào khẩu phần ăn của mình 300 calo.

Hãy ghi nhớ rằng nếu bạn tăng quá nhiều cân trong thai kỳ, bạn sẽ có nguy cơ mắc chứng tiền sản giật, tiểu đường thai kỳ, và những bác sĩ sẽ khuyên bạn nên mổ đẻ. Điều này cũng có thể dẫn đến những vấn đề về sức khỏe sau khi sinh.

5 sai lầm tai hại nhưng các mẹ bầu rất hay mắc phải - 1

Khi mang bầu, phụ nữ chỉ cần bổ sung thêm khoảng 300calo mỗi ngày là đủ. (ảnh minh họa)

Ngủ không đủ

Các bác sĩ khuyên rằng người lớn chỉ cần ngủ 6 tiếng một ngày là đủ. Tuy nhiên, khi bạn đang mang thai thì thời lượng cho giấc ngủ cần tăng lên bởi sự thay đổi nội tiết tố và thể chất, đi kèm với sự kiệt sức vì mệt mỏi. Nếu bạn ngủ đủ giấc, cơ thể bạn sẽ có đủ sức khỏe để vượt qua những nỗi vất vả.

Nghiên cứu cho rằng, những người phụ nữ ngủ ngon giấc và không gặp căng thẳng sẽ mất ít thời gian hơn trong quá trình vượt cạn. Họ cũng có cơn đau chuyển dạ ngắn hơn so với những người bị căng thẳng và có giấc ngủ ít hoặc bị xáo trộn. 

Không tập thể dục

Tập thể dục là vô cùng quan trọng cho cơ thể của bạn bởi nó giúp bạn chuẩn bị cho những cơn chuyển dạ vô cùng đau đớn và mệt mỏi. Nếu không tập thể dục, bạn thực sự đã làm hại cơ thể của chính mình.

Chúng tôi không hề dọa bạn mả chỉ muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của sức khỏe. Tập thể dục giúp giảm căng thẳng, tăng cường tuần hoàn máu và giúp cơ thể sẵn sàng hơn cho việc sinh nở. Tập thể dục cũng giúp cho sự tăng trưởng và phát triển của thai nhi. Một số phụ nữ nghĩ rằng những công việc hẳng ngày của họ đã đủ để giúp cơ thể tập luyện, nhưng họ đã sai. Hãy nhớ tập thể dục, nhưng trước hết cần tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc huấn luyện viên để biết nên tập bao nhiêu, bao lâu và tập những bài tập như thế nào cho phù hợp.

Quá tải thông tin

Hãy đối mặt với việc, một khi bạn tiết lộ rằng mình mang thai, mọi người sẽ cung cấp cho bạn tất tần tật những thông tin và lời khuyên mà họ biết về chuyện mang thai. Không chỉ vậy, bạn còn đọc thêm những cuốn sách về em bé, những cuốn sách dành cho bà bầu, tìm kiếm thông tin trên internet và vô số những nguồn khác, đó chính là vấn đề. 

Đừng tham lam quá nhiều thông tin, đặc biệt là trước khi đưa ra những quyết định. Chúng tôi đề nghị bạn tham khảo ý kiến bác sĩ phụ khoa của mình đầu tiên bởi vì bạn sẽ không muốn tự chẩn đoán (một sai lầm khá phổ biến) và bạn chắc chắn không muốn tự tạo căng thẳng thêm nữa. 

Tại sao lại chọn phương pháp mổ đẻ?

Nhiều phụ nữ nghĩ rằng họ không thể chịu nổi cơn đau khủng khiếp khi sinh thường, bởi vậy họ chọn giải pháp mổ đẻ. Đây là một sai lầm rất lớn vì lựa chọn này không dễ dàng hơn cách truyền thống một chút nào. Bạn phải đưa ra lựa chọn phù hợp với mình nhất và theo những gì bác sĩ chỉ định. Trong thực tế, việc mổ đẻ sẽ gây đau đớn trong thời gian dài và cần thời gian dài để hồi phục, mặt khác bạn sẽ gặp khó khăn trong việc cho con ăn.

Thùy Dương (Theo Momjunction)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Hạnh, 32 tuổi, chưa có ý định kết hôn song lo khi gặp được ý trung nhân thì đã quá tuổi sinh con, quyết định đến bệnh viện trữ đông trứng.

Tin bài cùng chủ đề Các vấn đề sức khỏe khác