6 tháng sau đám cưới với trai đẹp kém 9 tuổi, Thảo Trang "lâm bồn" sinh quý tử

Ngọc An - Ngày 06/05/2021 09:41 AM (GMT+7)

Dù đã đau bụng chuyển dạ nhưng Thảo Trang phải sinh mổ theo chỉ định của bác sĩ.

Thảo Trang khoe cảnh em bé trong bụng "quậy tưng bừng".

Với những mẹ bầu có sức khỏe ổn định, thai kỳ bình thường, bác sĩ luôn khuyến khích sinh thường để tốt cho cả mẹ và bé. Tuy vậy, trong nhiều trường hợp để đảm bảo an toàn, bác sĩ sẽ chỉ định mổ lấy thai, kể cả khi mẹ bầu đã chuyển dạ. Nữ diễn viên Thảo Trang là một trường hợp như vậy. 

Thảo Trang (sinh năm 1987) là một người mẫu, diễn viên từng tham gia nhiều phim như: Tiếng sét trong mưa, Trở về, Trại cá sấu... Sau một lần đổ vỡ hôn nhân với cầu thủ Phan Thanh Bình, tháng 10/2020, Thảo Trang khiến nhiều người bất ngờ khi thông báo "lên xe hoa" lần 2 với nam diễn viên điển trai kém 9 tuổi - Quang Pháp. Đám cưới đầm ấm, hạnh phúc diễn ra ở một nhà hàng tại TP.HCM. 

6 tháng sau đám cưới với trai đẹp kém 9 tuổi, Thảo Trang amp;#34;lâm bồnamp;#34; sinh quý tử - 1

Thảo Trang và ông xã kém tuổi.

Sau đám cưới không lâu, nữ diễn viên Đồng Tháp vui mừng thông báo đã có "tin vui" với chồng kém tuổi. Trong thai kỳ, Thảo Trang thường xuyên cập nhật tình hình bầu bí trên mạng xã hội. Trong những ngày gần đây, khi đã cận kề ngày "lâm bồn", nữ diễn viên có vẻ khá sốt ruột. Cô đăng nhiều status bày tỏ sự háo hức chờ ngày đi sinh như: "Giờ em mong lắm một cơn đau đẻ", "Ước gì ngày mai bầu được đi sinh",... 

6 tháng sau đám cưới với trai đẹp kém 9 tuổi, Thảo Trang amp;#34;lâm bồnamp;#34; sinh quý tử - 2

Mẹ bầu sốt ruột chờ đi đẻ suốt những ngày gần đây.

Và cuối cùng mong ước của "mẹ ỏng" đã thành hiện thực. Tối hôm qua (ngày 5/5), ông xã Thảo Trang đăng tải hình ảnh hai vợ chồng trong phòng sinh cùng dòng chú thích ngắn gọn: "Mần thịt vợ". 

Dưới phần bình luận, Quang Pháp tiết lộ thêm rằng bà xã đã có dấu hiệu đau bụng chuyển dạ nhưng phải sinh mổ theo chỉ định của bác sĩ. Có thể thấy trước ca mổ, Thảo Trang vẫn rất vui vẻ, thoải mái. Có lẽ vì có ông xã đồng hành cùng trong giây phút quan trọng nên nữ diễn viên không quá lo lắng.

6 tháng sau đám cưới với trai đẹp kém 9 tuổi, Thảo Trang amp;#34;lâm bồnamp;#34; sinh quý tử - 3

6 tháng sau đám cưới với trai đẹp kém 9 tuổi, Thảo Trang amp;#34;lâm bồnamp;#34; sinh quý tử - 4

Ông xã cập nhật hình ảnh đi sinh của Thảo Trang.

Được biết, em bé đầu lòng của hai vợ chồng là một bé trai nhưng đến nay Quang Pháp chưa cập nhật thêm tình hình hai mẹ con. 

Dưới phần bình luận, đông đảo bạn bè, người hâm mộ đã gửi lời chúc "mẹ tròn con vuông" đến Thảo Trang. Cùng với đó, nhiều chị em cũng không quên nhắn nhủ Quang Pháp chăm sóc cho bà xã kĩ càng hơn khi cô phải sinh mổ. 

Song, đây có lẽ là điều không cần nhắc vì trước đó trong giai đoạn thai kỳ mệt mỏi, Thảo Trang cũng luôn nhận được sự chăm sóc chu đáo, tỉ mỉ từ ông xã kém tuổi. Không chỉ động viên bằng lời nói, Quang Pháp còn chăm chút từng miếng ăn, giấc ngủ, massage cho nữ diễn viên mỗi khi cô than nhức mỏi. 

6 tháng sau đám cưới với trai đẹp kém 9 tuổi, Thảo Trang amp;#34;lâm bồnamp;#34; sinh quý tử - 5

Nữ diễn viên khi mang bầu tháng cuối.

Ở những tháng đầu thai kỳ, khi Thảo Trang còn đi làm, diễn viên Quang Pháp thường xuyên đưa đón vợ và chăm sóc cô ngay cả trên phim trường khiến ai nấy đều ganh tị. Đến những ngày vợ sắp sinh, anh lại hì hục tự tay đóng những món đồ cần thiết cho em bé sắp chào đời như tủ quần áo, nôi, cây treo đồ,... Việc Quang Pháp tự đóng đồ cho con sắp sinh không chỉ giúp Thảo Trang có đồ đúng ý lại tiết kiệm chi phí, công sức tìm kiếm mà còn làm mẹ bầu hết sức cảm động vì cảm nhận được tình yêu thương dạt dào anh dành cho gia đình.

Những trường hợp mẹ bầu bắt buộc sinh mổ

- Suy thai: Nếu trong quá trình theo dõi, có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào như nhịp tim thấp có thể là do bé không nhận đủ oxy trong tử cung. Vấn đề này có thể gây biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng xấu đến em bé. Lúc này, bác sĩ sẽ phải mổ lấy thai khẩn cấp để đảm bảo an toàn cho bé.

- Sinh non: Nếu những cơn chuyển dạ diễn ra sớm trước 37 tuần thì thông thường thai nhi sẽ có vấn đề bất thường nào đó và trường hợp này cũng sẽ được chỉ định đẻ mổ cấp cứu.

- Đa thai: Phụ nữ mang thai đôi, ba có thể gặp khó khăn trong việc sinh thường vì vậy những trường hợp này thường được chỉ định sinh mổ. 

- Nhau tiền đạo: Tình trạng nhau thai nằm thấp trong tử cung, che kín một phần hoặc toàn bộ cổ tử cung.

- Đã từng sinh mổ: 90% phụ nữ đã từng sinh mổ lần trước đó sẽ tiếp tục sinh mổ lần sau. 

- Vị trí thai không thuận: nếu em bé nằm ngang hoặc vị trí ngôi mông, bắt buộc phải mổ.

- Thai nhi quá lớn: Thai nhi quá mức cân nặng chuẩn sẽ rất khó để đi qua khung xương chậu của mẹ khi chào đời, đặc biệt với những em bé có mẹ bị tiểu đường thai kỳ. Trong trường hợp này, mẹ thường được chỉ định mổ.

- Cổ tử cung không mở: Đôi khi, ngay cả với những cơn đau đẻ dữ dội cũng không làm giãn nở cổ tử cung đủ để em bé đi ra. Do vậy, trường hợp này cũng phải được chỉ định sinh mổ.

Ái nữ vừa hạ sinh quý tử, đại gia Minh Nhựa được phong ngay ông ngoại trẻ nhất Việt Nam
Vợ chồng Joyce Phạm chính thức thông báo trên mạng xã hội đã đón con đầu lòng chào đời và nhận được nhiều lời chúc từ cư dân mạng.
Ngọc An (Ảnh: FBNV)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhân vật mang bầu