Bà bầu xinh tươi cả 3 ngày Tết

Ngày 10/02/2013 08:26 AM (GMT+7)

Để 3 ngày Tết thật xinh tươi và tự tin mẹ bầu phải biết làm đẹp đúng cách nhé.

Sau đây Eva xin giới thiệu một vài "chiêu" giúp mẹ bầu đẹp hơn vào dịp Tết.

1. Trang điểm

Trong 3 ngày Tết, mẹ bầu có thể trang điểm nhẹ nhàng để xinh đẹp và tự tin hơn. Sau đây là một vài hướng dẫn về cách trang điểm phù hợp cho bà bầu, các mẹ cùng tham khảo nhé.

Với các nếp nhăn 

Nếu da mẹ nào có nhiều nếp nhăn và vết chân chim lộ ra rõ thì đừng nên thoa kem lót dày vì sẽ càng làm các nếp nhăn nổi rõ hơn mà hãy đánh mỏng thôi, rồi dùng phấn mịn và mờ đánh lên. 

Đối với gương mặt đỏ 

Do lượng máu tăng cường đi khắp cơ thể nên gương mặt mẹ bầu luôn ửng đỏ, hãy lót mặt bằng kem màu be nhạt, không dùng loại ngả hồng. Các mẹ có thể dùng ngón tay chấm thêm một vài chỗ nếu cần. Sau đó để khô rồi đánh lên một lớp kem mỏng mà các mẹ vẫn thường dùng, sau cùng phủ lên trên một lớp phấn không màu. Đối với sao mạch hoặc gân máu nổi trên má, các mẹ cũng có thể áp dụng cách này để che dấu đi, rất hiệu quả. 

Đối với da nhờn 

Ở những nơi tiết nhiều chất nhờn, các mẹ hãy dùng chất giữ ẩm có thành phần chính là nước và kem lót không chứa dầu và phấn mờ. 

Đối với da khô 

Trước tiên thoa lên vùng da khô một dung dịch dưỡng da loãng dễ thấm, sau đó dùng loại đậm đặc hơn thoa lên trên để ngăn mất nước qua da. Phủ lên một lớp mỏng kem hoặc phấn thích hợp cũng là cách để hạn chế mất nước. 

Tuy nhiên, nếu da mặt mẹ nào dễ bong tróc thì sẽ không có cách gì để che đậy, do đó đừng nên trang điểm gì cả mà nên làm ẩm da thật kỹ trong nhiều ngày liền. Nếu thấy hiện tượng bong tróc da xuất hiện cùng với đỏ da, các mẹ nên đi khám bác sĩ nhé.

Đối với quầng thâm ở mắt 

Lót một lớp kem mỏng lên, đợi khô rồi chấm kem phủ vào quầng mắt. Đợi thêm một vài phút cho kem bám chắc, thoa một lớp kem mỏng lên, thoa khéo để hai lớp kem hòa vào nhau, sau cùng đánh len một lớp phấn không màu. 

Bà bầu xinh tươi cả 3 ngày Tết - 1

Mẹ bầu chỉ nên trang điểm nhẹ nhàng (Hình minh họa)

Đối với mụn trứng cá 

Nếu trước đây mẹ nào thường bị mụn nhọt thì nay sẽ hết. Nhưng ngược lại, sự xáo trộn của các nội tiết tố cũng có thể làm mẹ bầu bị mụn nhiều hơn trên mặt và sau lưng trong thời gian đầu mang bầu. Loại mụn này khác với mụn thường, nên không được xử lý theo cách thông thường. 

Nếu các mẹ không yên tâm có thể hỏi bác sĩ, thường thì chúng sẽ biến mất vào khoảng 3 tháng giữa của thai kỳ. Mẹ bầu có thể giấu đi bằng cách dùng đầu ngón tay chấm kem che mụn hoặc kem lót lên mụn. Sau đó lót kem rồi đánh phấn không màu lên. Đừng bao giờ nặn mụn vì như thế có thể làm vi khuẩn lan xuống các lớp mô dưới da.

Khi dưỡng da hoặc trang điểm mẹ bầu cần lưu ý những vấn đề sau:

- Phải tẩy trang triệt để, tránh vương lại mỹ phẩm trên da tạo thành các vết thâm nám.

- Không nên trang điểm quá đậm, đặc biệt là son môi và phấn nền.

- Chọn các loại mỹ phẩm chất lượng tốt, phù hợp với loại da và bà bầu.

- Thường xuyên vệ sinh dụng cụ trang điểm. Tránh dùng các sản phẩm quá hạn sử dụng, dùng quá lâu hoặc mượn của người khác.

- Những vùng nhạy cảm như: mắt, lông mày, môi không nên trang điểm quá đậm. Hạn chế nhổ hay tô đậm lông mày. 

- Không nên sử dụng các sản phẩm làm trắng da, tẩy da chết ngay cả khi các vết thâm hình thành. Sự thay đổi sắc tố da trong giai đoạn bầu bí là chuyện bình thường, nếu ngay lập tức dùng kem làm trắng da sẽ gây tổn thương da, nếu nặng gây nhiễm trùng và mắc một số bệnh viêm da cấp tính.

- Hạn chế tối thiểu việc dùng son môi. Nếu dùng, nên tẩy trang trước khi uống nước hay ăn bất kỳ thực phẩm nào, để ngăn ngừa những chất hóa học có trong son môi xâm nhập vào cơ thể, làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển của thai nhi.

2. Trang phục

Dù trời lạnh nhưng mẹ bầu hoàn toàn có thể mặc ấm mà vẫn gọn gàng, thoải mái và khá thời trang theo chuẩn của một bà bầu. Hãy xem chúng ta có thể làm gì để nổi bật, xinh đẹp trong 3 ngày Tết nhé.

Bà bầu xinh tươi cả 3 ngày Tết - 2

Bà bầu mặc đẹp nhưng cần đủ ấm (Hình minh họa)

Phối trang phục thông minh

Hãy chọn một chiếc áo thun cotton kín cổ (hoặc cổ lọ nếu trời lạnh hơn) mỏng và co giãn tốt để ôm vừa cả bụng của mẹ bầu, tiếp đến là một chiếc cardigan cài khuy, tiếp đến là áo khoác nhẹ (blazer, vest hoặc áo khoác mũ tuỳ phong cách và hoàn cảnh), và ngoài cùng là áo khoác dày (áo lông vũ, áo gió, áo dạ hoặc áo choàng) để chống rét khi ở ngoài trời.

Mẹ bầu cũng nên mặc thêm một chiếc quần dài cotton hoặc tất da loại dày chất cotton co giãn tốt ôm sát chân và dưới bụng bên trong quần jeans mềm hoặc quần âu; và nếu được hãy gia cố thêm một chiếc đai bụng dành riêng cho bà bầu, vừa để giữ ấm vừa bảo vệ bụng.

Thế là các mẹ đã có một bộ quần áo cực kỳ ấm áp mà vẫn gọn đẹp cho những ngày Tết rồi đấy.

Màu sắc trang phục

Những gam màu tối có mức độ bức xạ nhiệt cao sẽ hấp thụ tối đa nhiệt lượng từ ánh sáng mặt trời và giúp mẹ bầu cảm thấy ấm áp hơn. Đừng ngại diện “nguyên cây” tối màu gồm quần (hoặc váy / legging / quần tất) và áo (hoặc đầm) vì sau đó các mẹ có thể điểm vào bộ trang phục các màu sắc tươi vui khác với áo cardigan / blazer / vest / măng-tô và khăn choàng.

Đen là màu cơ bản nhất có thể phối hợp linh hoạt với mọi màu sắc. Các mẹ có thể phối màu xanh lính thuỷ (xanh navy) với sắc cam, màu tím thẫm với sắc vàng rực, màu xanh lá sẫm với đỏ, màu xám ghi với hồng sen… Màu trắng, kem và be sáng đem lại vẻ sang trọng nhưng chúng sẽ khiến mẹ trông “đồ sộ” hơn và cũng khá khó khăn để giữ áo váy luôn sạch sẽ tinh tươm.

Chất liệu vải trang phục

Hãy nhớ làn da của mẹ bầu sẽ nhạy cảm hơn bình thường, chưa kể thời tiết thường khá khô và hanh hao vào mùa lạnh sẽ càng làm da mẹ bầu thêm khô, ngứa và mẫn cảm. Đừng “đổ thêm dầu vào lửa”, hãy chọn các loại vải có bề mặt đanh mịn, chất mềm mại và chứa càng ít sợi tổng hợp polyester càng tốt.

Len và dạ là hai loại vải có khả năng gây kích ứng da (dù là vải sợi tự nhiên hoàn toàn), nếu trước đó da mẹ nào vốn nhạy cảm với hai loại vải này thì vào mùa đông vấn đề đó có thể còn tệ hơn. Nếu mẹ bầu không thể từ bỏ được hai loại vải này, hãy cố gắng đừng để chúng tiếp xúc trực tiếp với da. Nhìn chung, mẹ bầu nên chọn chất liệu vải có độ co giãn tốt sẽ giúp các mẹ có cảm giác thoải mái. “dễ thở” hơn.

Phối cùng phụ kiện

Kết hợp phụ kiện vào mùa đông không chỉ có tác dụng làm đẹp và tạo điểm nhấn cho trang phục, một số món phụ kiện còn có nhiệm vụ giữ ấm cơ thể cho mẹ bầu.

Bà bầu xinh tươi cả 3 ngày Tết - 3

Có rất nhiều loại khăn cho mẹ bầu lựa chọn (Hình minh họa)

- Găng tay và mũ là hai món phụ kiện hay đi đôi với nhau. Ngoài công dụng rất quan trọng là giữ ấm đầu, tai và bàn tay, găng tay và mũ là điểm nhấn thời trang rất đáng yêu với nhiều màu sắc và hoa văn dễ thương (với găng và mũ len) hoặc găng tay và mũ da đi đường rất cá tính.

- Khăn choàng là phụ kiện được yêu mến nhất khi trời lạnh với vô vàn kiểu dáng, chất liệu và màu sắc để mẹ bầu thoả sức sáng tạo kiểu choàng, thắt và tạo điểm nhấn cũng như phong cách riêng cho mình. Hãy nhớ choàng khăn che kín cổ của mình để tránh bị cảm lạnh và viêm họng, đừng chỉ chạy theo yếu tố thời trang của những chiếc khăn xinh đẹp thôi nhé.

- Tất (vớ) là phụ kiện giữ ấm cho đôi bàn chân (tất ngắn) và đôi chân (tất dài và tất quần). Hãy cố gắng luôn mang tất len để giữ ấm bàn chân kể cả lúc đi ngủ và khi mang bốt (dù đã mặc quần tất hoặc legging) vì bàn chân chứa rất nhiều đầu mút thần kinh và huyệt đạo quan trọng dẫn đến các cơ quan nội tạng.

- Túi xách: Các mẹ nên chọn túi cỡ vừa, dáng mềm để có thể dễ dàng cho vào cốp, quai đeo vai (thay vì đeo chéo vì sẽ không tiện với chiếc bụng bầu) và đừng quá điệu đà (để bố của bé còn chịu mang giúp vợ). Hãy cố gắng mang ít đồ nhất có thể để chiếc túi đừng quá nặng, quan trọng nhất là kem dưỡng, sáp nẻ, tiền, điện thoại di động và một vài thứ lặt vặt khác như giấy ăn,…

- Trang sức: Một đôi hoa tai hay dây chuyền (có thể xâu nhẫn cưới của các mẹ vào dây chuyền để tiện cho việc mang găng tay và khi đôi bàn tay bị phù nề) sẽ rất đáng yêu và giúp mẹ bầu trông duyên dáng nữ tính hơn.

Giầy dép

Khi mang thai mẹ bầu cần cẩn trọng hơn rất nhiều trong việc chọn lựa những đôi giày, dép cho phù hợp với đôi chân của mình. Trong suốt thời gian bầu bí, chân các mẹ sẽ to hơn bình thường và việc chọn lựa giày dép cho chuẩn cũng là điều đáng để lưu tâm.

- Giày phải có độ thấm cao: Bà bầu do trọng lượng cơ thể tăng lên, vì thế hãy mua đôi giày có độ thấm không khí cao có thể giúp chân thoát mồ hôi là điều vô cùng quan trọng

- Giày có nệm hơi là một lựa chọn tuyệt vời mà vẫn hợp thời trang: Đôi giày này làm cho trọng tâm lan tỏa, không gây nhiều áp lực lên đôi chân của bà bầu vì thế mà không làm ảnh hưởng tới sự phát triển của thai nhi.

- Giày mũi nhọn và giày cao gót là điều cấm kị: Bởi vì nó khiến cho mẹ bầu đau chân, trọng tâm không ổn định, có thể đẩy bà bầu vào những tình huống nguy hiểm như vấp, ngã.

- Dễ mang: Một đôi giày thuận tiện, xỏ ra xỏ vào đều nhanh chóng, tránh rườm rà vì ngày Tết các mẹ phải đến chơi nhiều nhà, thường xuyên được ăn uống nên việc bỏ giày ra là tất yếu. Mẹ bầu không thể cúi xuống để buộc một đống dây rợ loằng ngoằng vì bụng khá to. Nên mang những đôi giày lười, chỉ cần xỏ vào là xong.

Bà bầu xinh tươi cả 3 ngày Tết - 4

Bà bầu chỉ nên chọn giầy đế thấp, dễ mang (Hình minh họa)

3. Kiểu tóc

Hãy thay đổi kiểu tóc mới để phù hợp với cơ thể “mới” của các mẹ và cũng để đẹp hơn vào dịp Tết nhé.

Nếu trước đây mẹ nào sở hữu một mái tóc dài, hãy cắt ngắn để tiện chăm sóc và để thu hút sự chú ý đến đôi mắt và khuôn mặt.

Còn nếu mẹ nào có một mái tóc ngắn hoặc độ dài trung bình, hãy làm điệu cho tóc bằng những chiếc kẹp xinh xinh hoặc sấy tóc hơi ôm vào khuôn mặt hay làm xoăn nhẹ (giả thôi nhé) ở phần đuôi tóc cũng phù hợp để đi chơi mấy ngày Tết lắm đấy.

4. Dáng đi cũng phải “đẹp”

Với những thay đổi lớn về cân nặng cũng như trọng lượng, dáng đi của mẹ bầu có vẻ như hơi “lừ đừ” trong suốt giai đoạn bầu bí. Tránh xu hướng đẩy hông về phía trước và đẩy vai thõng xuống, hoặc “ưỡn” bụng ra phía trước, đẩy vai về phía sau khi đi bộ. Những tư thế này có thể khiến lưng bị căng.

Thay vào đó, các mẹ nên giữ cho hông và vai thẳng khi đi bộ, và giữ cho lưng thẳng bằng cách kê một chiếc gối phía sau khi ngồi.

5. Chăm sóc làn da

Các loại mặt nạ giúp chăm sóc da cho bà bầu được dùng phổ biến đó là:

Mặt nạ khoai tây

Đây là loại mặt nạ giúp chăm sóc da cho bà bầu vì nó chứa lycopene giúp làm mờ vết thâm, làm da mềm, sáng tự nhiên.

Cách làm:

Rửa sạch một củ khoai tây sống (để cả vỏ), nghiền mịn, bọc vào khăn mỏng đắp lên mặt. 15 phút sau rửa lại mặt với nước sạch.

Mặt nạ dâu tây

Loại mặt nạ này rất thích hợp chăm sóc bà bầu có làn da dầu.

Cách làm:

Nghiền nát 4-6 quả dâu tây với một thìa sữa tươi, đắp lên mặt. Thư giãn 15 phút sau rửa lại mặt bằng nước sạch.

Bà bầu xinh tươi cả 3 ngày Tết - 5

Mặt nạ dâu tây giúp mẹ bầu có làn da đẹp (Hình minh họa)

Mặt nạ cà chua

Mặt nạ giúp chăm sóc da cho bà bầu vì nó chứa nhiều vitamin A, C, cần thiết cho da.

Cách làm:

Nghiền nhuyễn một quả cà chua (hoặc bạn có thể thái lát), đắp lên mặt. 15 phút sau, rửa lại mặt bằng nước sạch.

Mặt nạ lòng trắng trứng gà

Dùng lòng trắng trứng gà, thêm 5 giọt nước chanh vắt, trộn đều. Đắp mặt 15-20 phút, sau đó rửa sạch, giúp da trắng nõn, sắc tố tàn nhang lợt đi, cách làm này thích hợp cho loại da nhờn.

6. Chăm sóc mái tóc

Ngoài làn da ra, mái tóc cũng rất cần phải chăm sóc cẩn thận.

Kem ủ cho tất cả các loại tóc

Một quả bơ chín bỏ vỏ, bỏ hạt, trộn đều với 3 muỗng canh dầu oliu và 1/2 cốc dầu dừa. Làm ẩm tóc bằng nước ấm, thoa kem ủ lên tóc, (tránh phần chân tóc), quấn khăn bông ẩm lên đầu trong 20 phút rồi gội sạch lại với nước ấm. Thực hiện 2-3 lần/ tuần để tóc luôn bóng mượt.

Dưỡng tóc bằng trứng - giấm

Lòng trứng trắng thuộc loại kiềm yếu, nếu tóc dễ bị gàu, có thể dùng lòng trắng trứng gà để gội đầu và dưỡng tóc; hoặc thêm một ít lòng trắng trứng vào dầu gội, xoa tóc nhè nhẹ, rất hiệu quả. Sau khi gội đầu sạch, cho một ít giấm vào lòng đỏ trứng, thoa theo chiều xuôi của tóc. Dùng khăn quấn lại 1 giờ rồi gội sạch, giúp mái tóc đen mượt, óng ả.

Ngừa tóc hư tổn 

Nghiền nát một trái bơ chín trộn đều với một quả trứng gà để thoa lên mái tóc ướt, ủ trong 20 phút rồi xả lại với nước sạch. Bơ và trứng giúp phục hồi sức sống khi tóc tiếp xúc với nhiệt độ cao và hoá chất do uốn, duỗi, nhuộm… Nên thực hiện mỗi tuần một lần đối với mái tóc yếu và mỗi tháng một lần với tóc khoẻ mạnh.

Bà bầu xinh tươi cả 3 ngày Tết - 6

Mặt nạ bơ giúp ngăn ngừa tóc hư tổn (Hình minh họa)

Giúp mượt tóc

Thoa trực tiếp một ít nước cốt chanh tươi lên tóc trước khi ra ngoài, mái tóc sẽ mượt mà một cách tự nhiên. Gội đầu với nước trà mỗi tuần một lần, mái tóc cũng sẽ óng mượt hơn.

Lưu ý

Mẹ bầu không nên làm đẹp bằng những cách sau vì sẽ ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của cả hai mẹ con.

- Nhuộm tóc: Hóa chất trong thuốc nhuộm không tốt cho mẹ bầu và thai nhi.

- Làm trắng răng: Nướu răng và lợi của bà bầu cũng nhạy cảm hơn và dễ bị chảy máu do sự thay đổi hormone. Đối với một số thai phụ, làm trắng răng có thể kích thích những vùng nhạy cảm khác.

- Tắm nắng: Việc phơi nắng sẽ làm tăng khả năng bị bệnh ung thư da và việc tiếp xúc với tia UV cũng làm da bà bầu dễ bị nám, tàn nhang trong thai kì. Khi phơi nắng, cơ thể bà bầu cũng bị nóng lên và gây hại cho thai nhi.

- Waxing: Waxing sẽ vô cùng đau, đặc biệt là ở những tháng cuối của thai kì, thậm chí còn làm co bóp dạ con. Điều này không tốt nếu mẹ nào vẫn chưa qua tuần 37 của thai kì.

- Dùng nước hoa: Trong thành phần đại đa số các loại nước hoa được ưa chuộng đều chứa trên chục chất hoá học có thể gây ra các phản ứng phụ, nhất là dị ứng. Vì thế, trong thời kỳ bầu bí, nếu mẹ nào nhất thiết không thể từ bỏ được hương nước hoa yêu thích, hãy xức nước hoa lên quần áo trước khi mặc. Tránh xức trực tiếp nước hoa lên da vì da của phụ nữ lúc mang thai mẫn cảm hơn rất nhiều so với bình thường.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan