Bạn gái Hồ Gia Hùng đẻ con cân nặng khủng 5,1kg, "quý tử đầu lòng" có tên "kêu như chuông"

Hồng Trần - Ngày 15/08/2021 06:49 AM (GMT+7)

Dù sinh con nặng đến 5,1kg nhưng bạn gái Hồ Gia Hùng vẫn tự tin ăn vận sexy khi mang bầu, khiến nhiều chị em ghen tỵ với sắc vóc.

Theo thống kê tại Việt Nam, một trẻ sơ sinh khi chào đời thường có trọng lượng cơ thể trung bình từ 2,8 đến 3,5kg nếu sinh đủ tháng. Cũng có không ít trường hợp sản phụ sinh con với cân nặng khủng, trên 5kg. Thế nhưng đi kèm với cân nặng của con sẽ là thân hình phát tướng khi mang bầu. Ấy thế mà Thúy An – bạn gái cựu thành viên HKT Hồ Gia Hùng, mới đây đã gây bất ngờ cho người hâm mộ khi sinh con đầu lòng nặng đến 5,1kg nhưng cơ thể khi bầu bí vẫn rất gọn gàng.

Quý tử của Hồ Gia Hùng và bạn gái được đặt tên "kêu nhu chuông" là Hồ Quốc Vương, chào đời vào ngày 14/8. Do thai nhi lớn nên Thúy An đã chọn phương pháp sinh mổ chủ động để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé.

Con trai đầu lòng của Hồ Gia Hùng và bạn gái

Con trai đầu lòng của Hồ Gia Hùng và bạn gái

Sinh con nặng 5,1kg đã hiếm, con nặng cân mà mẹ vẫn gọn gàng như bạn gái Hồ Gia Hùng lại càng hiếm hơn. Xem lại những hình ảnh mẹ bầu chia sẻ trên trang cá nhân, hẳn khó ai có thể ngờ rằng cô lại sinh được một cậu quý tử với trọng lượng như vậy. Dù bầu bí nhưng lúc nào Thúy An cũng xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, xinh đẹp và đặc biệt là body không hề bị phát phì.

Dù bụng bầu lớn nhưng cơ thể bạn gái Hồ Gia Hùng vẫn rất thon gọn

Dù bụng bầu lớn nhưng cơ thể bạn gái Hồ Gia Hùng vẫn rất thon gọn

Mang bầu nhưng sắc vóc Thúy An vẫn khiến nhiều người ghen tỵ

Mang bầu nhưng sắc vóc Thúy An vẫn khiến nhiều người ghen tỵ

Chia sẻ về quá trình mang thai của bạn gái, Hồ Gia Hùng cho biết cô không bị nghén nhiều, thỉnh thoảng nghe những mùi khó chịu giống mùi dầu mỡ hay hải sản thì mới buồn nôn. Ngoài ra thì ăn, ngủ cũng bình thường, sức khoẻ tốt, mẹ và bé tăng cân đều đặn.

Thuý An cũng có nhiều lúc buồn bất chợt, dễ xúc động, dễ khóc hơn trước. Cũng khá may là từ trước đến giờ cứ mỗi lần cô ấy có chuyện gì buồn hay căng thẳng trong cuộc sống, trong công việc cũng đều chia sẻ với tôi, giờ có bầu thì cũng quen chia sẻ như vậy rồi. Vì vậy mà tôi cũng dễ dàng hiểu được tâm trạng của An những lúc đang không vui. Nhờ hiểu nhau nên tôi luôn là người có thể làm cô ấy bật cười ngay lúc đang buồn”, nam ca sĩ cho biết.

Có thể thấy Hồ Gia Hùng đã chăm sóc cho bạn gái rất tốt khi mang bầu. Anh cũng đã mua đến 3 căn nhà để tặng bạn gái, chuẩn bị cho việc đón “cả trâu lẫn nghé” về dinh.

Thúy An tự tin diện trang phục sexy khi mang bầu

Thúy An tự tin diện trang phục sexy khi mang bầu

Nói về kỷ niệm mang bầu, Thúy An từng tâm sự câu chuyện hài hước về bạn trai: "Có một ông chồng trẻ đưa vợ mình đến bệnh viện phụ sản khám thai, sau khi được bác sỹ khám yêu cầu người chồng đưa người vợ mình vào phòng siêu âm để theo dõi hình ảnh đứa bé và đo nghe tim thai. Thì ông chồng lập tức nghe theo đưa cô vợ vào phòng siêu âm. Sau khi nghe tiếng tim đập nhỏ nhỏ, bác sỹ mới đẩy dụng cụ siêu âm qua bên ngược lại thì cả đôi vợ chồng trẻ nghe tiếng tim con mình đập rất to. Bác sỹ hỏi nghe tiếng nhịp tim con mình đập không? Người chồng gật gật đáp: "Dạ có". 

Chân tay cô nàng rất nhỏ nhắn dù bụng bầu lớn

Chân tay cô nàng rất nhỏ nhắn dù bụng bầu lớn

Người chồng vui mừng nhảy tung tăng như 1 đứa trẻ quơ tay đập vào màn hình máy tính của bác sỹ siêu âm rơi xuống đất. Và người chồng luôn miệng nói: "xin lỗi... xin lỗi bác sỹ, bao nhiêu em chuyển khoản đền cho ạ!". Bác sĩ nói: "Để tôi kiểm tra, nếu không hư màn hình thì không cần phải đền" Thế là người chồng đưa cô vợ về trong niềm hạnh phúc."

Tuy nhiều người khen ngợi cân nặng “trộm vía” của con trai Hồ Gia Hùng nhưng trên thực tế, các bác sĩ sản khoa không khuyến khích sản phụ mang bầu thai to vì có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đối với trẻ quá lớn, khi chào đời sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ, trẻ có thể mắc các bệnh lý như đường huyết thấp, huyết áp cao và bị vàng da. Những thai phụ mang em bé quá lớn và sinh thường sẽ có nguy cơ tổn thương âm đạo do cơ thể của bé (chẳng hạn như khi vai bé bị mắc kẹt ở xương mu, mọi thứ sẽ trở nên rất khó khăn). Tuy nhiên rất may mắn là bạn gái Hồ Gia Hùng đã vượt cạn thành công, “mẹ tròn con vuông”.

Nguyên nhân gây thai to:

Nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến kích thước của bé và đôi khi chính bác sĩ cũng không biết vì sao thai nhi lại phát triển đến kích thước to. Một số ý kiến cho rằng cân nặng của mẹ bầu, sức khỏe và yếu tố di truyền đều góp phần dẫn đến tình trạng thai to. Ngoài ra, còn có các yếu tố sau:

Lượng đường trong máu cao: Mẹ bầu có nhiều nguy cơ sinh con nặng cân nếu bị đái tháo đường trước khi mang thai hoặc mắc bệnh đái tháo đường thai kỳ.

Từng có thai to trước đây: Nếu em bé trước đó chào đời nặng hơn 4kg, bạn có khả năng gặp lại điều này ở lần mang thai tiếp theo.

Thừa cân trước khi mang thai: Nếu bị béo phì trước lúc mang thai, mẹ bầu dễ gặp phải thai to.

Tăng cân quá nhiều khi mang thai: Những gì bạn bạn ăn và số cân nặng tăng lên trong thời gian bầu bí sẽ ảnh hưởng đến trọng lượng của em bé khi chào đời.

Mang thai nhiều lần trước đó: Trường hợp này không phải lúc nào cũng xảy ra nhưng thông thường, bé sau thường nặng cân hơn bé sinh trước đó.

Mang thai con trai: Con trai có xu hướng nặng hơn bé gái.

Vượt qua ngày dự sinh: Em bé tiếp tục tăng cân và phát triển khi ở trong bụng mẹ. Vì vậy, nếu thời gian mang thai của bạn tiếp tục kéo dài hơn 40 tuần, em bé sẽ càng lớn.

Tuổi tác của người mẹ: Bạn có nhiều khả năng gặp phải thai to nếu mang thai trên 35 tuổi. 

Ăn các loại tinh bột đã qua chế biến: Nhiều nghiên cứu đã chỉ rằng việc ăn các thực phẩm giàu chất bột đường không chỉ khiến mẹ bầu tăng cân quá nhiều mà còn có thể dẫn đến sự phát triển quá mức của thai nhi. Điều này còn làm tăng nguy cơ cơ quan của thai nhi phát triển một cách phì đại.

Á hậu Tường San đã bí mật sinh con, đang cật lực tập luyện để về dáng?
Hình ảnh Á hậu Tường San mới cập nhật trên trang cá nhân làm nhiều người nghi vấn cô đã sinh con đầu lòng.

Nhân vật mang bầu

Hồng Trần (Ảnh: FBNV)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sinh con