Bảo Thanh khoe ảnh siêu âm bé thứ 2, chưa gì đã có điểm nổi bật nhìn là ưng

Ngọc An - Ngày 28/02/2021 09:30 AM (GMT+7)

Chưa chào đời, em bé thứ 2 của Bảo Thanh đã nhận được nhiều lời khen ngợi khi mẹ đăng ảnh siêu âm.

Với sự phát triển của công nghệ hiện đại ngày nay, mỗi khi đi siêu âm thai, mẹ bầu có thể trực tiếp quan sát một cách rõ nét, chân thực nhất từng hình thái, cử chỉ, biểu cảm của bé yêu trong bụng. Các mẹ cũng thường lưu giữ lại những bức ảnh siêu âm này để sau khi bé chào đời có thể so sánh xem có giống vậy không. Nữ diễn viên Bảo Thanh đang mang bầu lần 2 và cũng như bao bà mẹ khác, cô rất thích thú với bức ảnh siêu âm của em bé trong bụng.

Bảo Thanh khoe ảnh siêu âm bé thứ 2, chưa gì đã có điểm nổi bật nhìn là ưng - 1

Bảo Thanh đang mang bầu em bé thứ 2.

Mới đây trên trang cá nhân, Bảo Thanh đã chia sẻ bức ảnh rõ nét của bé cùng vài lời tâm sự đầy tình cảm: "Anh Bin năm nay 11 tuổi (tính cả tuổi mụ)Thế là 2 anh chị đẻ cũng về chung nhà được 11 năm rồi. Cộng thêm 2 năm yêu nhau nữa là 13 năm đã trôi qua! Nhanh thật sự. Happy anniversary 11 year tui tặng ông món quà siêu to khổng lồ này nha chồng. Cô gái với khuôn mặt V-line và đôi môi trái tim (lúc nào cũng trốn không cho bác sĩ chụp ảnh) của mẹ. Trộm vía em!" 

Bảo Thanh khoe ảnh siêu âm bé thứ 2, chưa gì đã có điểm nổi bật nhìn là ưng - 2

Cô hào hứng khoe ảnh siêu âm của con gái.

Dưới phần bình luận, đông đảo người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến vợ chồng Bảo Thanh sau khi cô tiết lộ đang bầu một bé gái, vậy là gia đình đã có "đủ nếp đủ tẻ". Bên cạnh đó, nhiều người cũng dành lời khen ngợi cho cô "công chúa" nhỏ chưa chào đời đã lộ rõ nhiều đường nét xinh xắn như mũi cao, môi trái tim, cằm V-line: 

"Ôi hoa hậu tương lai đây rồi, chưa gì đã thấy xinh giống mẹ rồi", 

"Môi trái tim rõ ràng luôn kìa, trộm vía xinh quá là xinh", 

"Trộm vía em bé nhìn rõ nét quá, có cái môi xinh, mũi cũng đẹp nha",... 

Bảo Thanh khoe ảnh siêu âm bé thứ 2, chưa gì đã có điểm nổi bật nhìn là ưng - 3

Bảo Thanh khoe ảnh siêu âm bé thứ 2, chưa gì đã có điểm nổi bật nhìn là ưng - 4

"Công chúa" nhà Bảo Thanh được nhiều người khen xinh xắn từ trong bụng mẹ.

Về phần Bảo Thanh, dù đã bước vào giai đoạn 3 tháng cuối thai kỳ nhưng dường như nữ diễn viên không bị ảnh hưởng nhiều bởi hormone. Bụng cô đã khá lớn, thân hình cũng mũm mĩm hơn nhưng không hề bị phá nét, làn da trắng trẻo mịn màng và gương mặt lúc nào cũng tươi trẻ rạng ngời.

Bảo Thanh khoe ảnh siêu âm bé thứ 2, chưa gì đã có điểm nổi bật nhìn là ưng - 5

Bảo Thanh khoe ảnh siêu âm bé thứ 2, chưa gì đã có điểm nổi bật nhìn là ưng - 6

Bảo Thanh duy trì vẻ ngoài xinh đẹp, rạng rỡ trong thai kỳ.

Vậy nhưng hormone thai kỳ chỉ bỏ qua nhan sắc chứ vẫn ảnh hưởng khá nhiều đến tâm lý của Bảo Thanh. Cách đây không lâu trên mạng xã hội, chính nữ diễn viên đã tự nhận  mình càng "hâm dở" và chồng là người phải hứng chịu tính khí thất thường đó. 

May mắn thay với Bảo Thanh, dù tính tình cô có "sáng nắng chiều mưa" thì ông xã vẫn luôn kiên trì, chăm sóc mẹ bầu từng li từng tí. Trên trang cá nhân, Bảo Thanh thường tự gọi mình là Cám còn chồng là Tấm vì anh lúc nào cũng bị "bắt nạt" nhưng vẫn yêu chiều cô hết mực.

Bảo Thanh khoe ảnh siêu âm bé thứ 2, chưa gì đã có điểm nổi bật nhìn là ưng - 7

8 mốc siêu âm quan trọng mẹ bầu không được bỏ qua

Siêu âm thai thực chất không chỉ để lưu giữ hình ảnh đáng yêu của em bé trong bụng như Bảo Thanh mà còn giúp bác sĩ quan sát, theo dõi sự phát triển của em bé. Vì vậy khi mang thai, 8 mốc khám thai và siêu âm cần thiết dưới đây mẹ bầu phải thực hiện đầy đủ, không được bỏ qua. 

- Lần thứ nhất (6-8 tuần): Xác định lại thai kỳ, kiểm tra tim thai. 

- Lần thứ hai (11-14 tuần): Đo độ mờ da dáy, sàng lọc dị tật. 

- Lần thứ ba (16 tuần): Theo dõi sự phát triển của thai nhi. 

- Lần thứ tư (22-23 tuần): Tầm soát các dị tật như sứt môi, hở hàm ếch, dị tật ở các cơ quan nội tạng. 

- Lần thứ năm (26 tuần): Tiêm mũi uốn ván. Phát hiện bất thường ở mẹ và con. 

- Lần thứ sáu (31-32 tuần): Phát hiện 1 số vấn đề hình thái xảy ra muộn như bất thường ở tim, động mạch, các bất thường ở não như giãn não thất…, nhận biết tình trạng thai phát triển chậm trong tử cung.

- Lần thứ bảy (36 tuần): Đo tim thai và chuyển động thai, lên kế hoạch sinh con. 

- Lần thứ tám (sau 36 tuần): Bác sĩ sẽ chỉ định khám 1 tuần - 2 tuần/lần để theo dõi dấu hiệu sinh. 

An Nguy khoe ảnh bé sơ sinh, dân tình xúm xít chúc mừng rồi chưng hửng
Người yêu đồng giới của An Nguy còn hoang mang vì bạn cùng giường "đi đẻ" mà không gọi mình đi cùng.
Ngọc An (Ảnh: FBNV)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt có bầu, sinh con