Mang bầu: Đừng lo lắng không đâu!

Ngày 14/07/2014 20:00 PM (GMT+7)
Dị tật bẩm sinh

78% mẹ bầu sợ điều này

Thực tế: Kiểm tra thực tế cho thấy 97 trong số 100 trẻ sơ sinh được sinh ra ở Mỹ không mắc bất cứ khuyết tật bẩm sinh nào như tật nứt đốt sống hoặc hội chứng down. Điều này đồng nghĩa chỉ có 3% số trẻ có nguy cơ này. Thêm vào đó, một số dị tật như khiếm khuyết ở chân, tay hay khuyết tật tim đều đã có thể chữa trị được trong nền y học hiện đại.

Nếu mẹ đang không nằm trong nhóm nguy cơ cao thì khả năng thai nhi bị dị tật là rất thấp. Những yếu tố có thể làm tăng nguy cơ thai nhi bất thường là mẹ bị tiểu đường, động kinh, hút thuốc, uống rượu, béo phì… Dù vậy, 70% các ca trẻ sơ sinh bị dị tật không tìm được nguyên nhân.

Theo chuyên gia Michael Lu, giáo sư sản phụ khoa tại Đại học California, Los Angeles cho biết: “Hầu hết các dị tật bẩm sinh xuất hiện chỉ 1-2 tuàn sau khi thai nhi hình thành. Vì vậy mẹ cần chuẩn bị sức khỏe sinh sản từ trước khi mang thai.” Phụ nữ nên bổ sung ít nhất 400 mcg axit folic mỗi ngày trước và trong thời gian bầu bí để ngăn ngừa khuyết tật ống thần kinh, đồng thời cũng cần ăn uống đầy đủ dưỡng chất.

Dị tật bẩm sinh

78% mẹ bầu sợ điều này

Thực tế: Kiểm tra thực tế cho thấy 97 trong số 100 trẻ sơ sinh được sinh ra ở Mỹ không mắc bất cứ khuyết tật bẩm sinh nào như tật nứt đốt sống hoặc hội chứng down. Điều này đồng nghĩa chỉ có 3% số trẻ có nguy cơ này. Thêm vào đó, một số dị tật như khiếm khuyết ở chân, tay hay khuyết tật tim đều đã có thể chữa trị được trong nền y học hiện đại.

Nếu mẹ đang không nằm trong nhóm nguy cơ cao thì khả năng thai nhi bị dị tật là rất thấp. Những yếu tố có thể làm tăng nguy cơ thai nhi bất thường là mẹ bị tiểu đường, động kinh, hút thuốc, uống rượu, béo phì… Dù vậy, 70% các ca trẻ sơ sinh bị dị tật không tìm được nguyên nhân.

Theo chuyên gia Michael Lu, giáo sư sản phụ khoa tại Đại học California, Los Angeles cho biết: “Hầu hết các dị tật bẩm sinh xuất hiện chỉ 1-2 tuàn sau khi thai nhi hình thành. Vì vậy mẹ cần chuẩn bị sức khỏe sinh sản từ trước khi mang thai.” Phụ nữ nên bổ sung ít nhất 400 mcg axit folic mỗi ngày trước và trong thời gian bầu bí để ngăn ngừa khuyết tật ống thần kinh, đồng thời cũng cần ăn uống đầy đủ dưỡng chất.

Minh Phương (Theo MSN)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các vấn đề sức khỏe khác