Bị người yêu từ chối cưới khi mang thai, cô gái khởi kiện đòi bồi thường 140 triệu

Chương Ngọc - Ngày 18/10/2025 15:05 PM (GMT+7)

Cặp đôi xảy ra mâu thuẫn khiến người phụ nữ quyết định phá bỏ thai nhi.

Một cô gái ở Bắc Kinh (Trung Quốc) bất ngờ mang thai ngoài ý muốn, nhưng bạn trai lại từ chối kết hôn và không muốn có con. Sau khi hai người thống nhất, cô phải làm thủ thuật phá thai. Không cam chịu, cô khởi kiện ra tòa, yêu cầu bạn trai bồi thường hơn 38.000 nhân dân tệ (khoảng 141 triệu đồng) cho các khoản chi phí y tế, mất thu nhập và dinh dưỡng.

Tuy nhiên, Tòa án Nhân dân quận Đại Hưng (Bắc Kinh) mới đây ra phán quyết: hai bên cùng chịu trách nhiệm 50%, và bác toàn bộ yêu cầu của cô gái.

Mang thai 17 tuần, phải đi phá vì bạn trai “không sẵn sàng làm cha”

Theo bản án, cô An và anh Điền là một đôi tình nhân. An cho biết, trong quá trình yêu nhau, Điền không sử dụng biện pháp tránh thai, khiến cô mang thai ngoài ý muốn. Khi biết tin, Điền không muốn cưới và nói rằng chưa sẵn sàng làm cha.

Thậm chí, trong thời gian cô mang thai, Điền còn nhiều lần hành hung, khiến cô An bị tổn thương thể chất và tinh thần nghiêm trọng. Tháng 8/2023, khi mang thai được 17 tuần, An phải đến bệnh viện ở Bắc Kinh để làm thủ thuật phá thai. Trong giấy đồng ý phẫu thuật, phần “người nhà ký tên” có chữ ký của Điền, ghi rõ mối quan hệ là “bạn trai”.

Sau đó, An nộp đơn khởi kiện, yêu cầu Điền bồi thường hơn 38.000 nhân dân tệ (141 triệu đồng) cho các khoản viện phí, mất thu nhập, dinh dưỡng... Cô còn nộp bằng chứng cho thấy mình từng trình báo việc bị hành hung. Tuy nhiên, Điền phản bác, cho rằng việc phá thai là do hai bên thỏa thuận tự nguyện, còn việc báo công an chỉ là cãi nhau sau khi phá thai.

Người phụ nữ đòi bạn trai phải bồi thường sau khi phá thai. Ảnh minh họa.

Người phụ nữ đòi bạn trai phải bồi thường sau khi phá thai. Ảnh minh họa.

Điền khai anh đã bồi thường 9.000 nhân dân tệ (khoảng 33,3 triệu đồng), trong đó 8.200 nhân dân tệ chuyển khoản và 800 nhân dân tệ tiền mặt. An thừa nhận có nhận chuyển khoản, nhưng nói đó là tiền Điền trả nợ, không phải bồi thường, đồng thời nộp giấy nợ ghi rõ Điền còn nợ cô 11.000 nhân dân tệ (khoảng 40,7 triệu đồng).

Điền thì khẳng định, các khoản tiền có ghi chú rõ ràng, và hai người sống chung như vợ chồng, nên không thể tính là khoản vay cá nhân.

Hai người phải cùng chịu trách nhiệm

Sau khi xem xét, Tòa án quận Đại Hưng cho rằng: An và Điền đều là người trưởng thành có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, phải nhận thức được việc không dùng biện pháp an toàn có thể dẫn đến mang thai, sinh con hoặc phá thai.

Cả hai tự nguyện quan hệ, đều thiếu thận trọng, có sơ suất và buông lỏng trách nhiệm, nên phải cùng chịu hậu quả. Tòa xác định tổng thiệt hại của An là 12.467 tệ (khoảng 46,2 triệu đồng), trong đó Điền phải chịu 6.233,5 tệ (khoảng 23,1 triệu đồng).

Tuy nhiên, vì Điền đã tự nguyện chuyển khoản 8.200 tệ (30,4 triệu đồng), cao hơn số tiền bồi thường tòa tính nên tòa bác toàn bộ yêu cầu của An. Đáng chú ý, trong bản án ghi rõ: Tính đến thời điểm xét xử, hai người vẫn là người yêu của nhau. Điền còn cho biết, An hiện lại đang mang thai con của anh và hai người dự định sớm kết hôn.

Các bác sĩ chuyên khoa sản cảnh báo, việc phá thai, đặc biệt là khi thai đã lớn như trường hợp 17 tuần, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, mà còn gây tổn thương tâm lý kéo dài.

Sau thủ thuật, phụ nữ có thể gặp các biến chứng như:

- Nhiễm trùng tử cung, dính buồng tử cung, sót nhau, băng huyết;

- Rối loạn kinh nguyệt, đau bụng kéo dài, thậm chí tăng nguy cơ vô sinh thứ phát;

Ngoài ra, nhiều người còn bị rối loạn lo âu, trầm cảm, cảm giác tội lỗi hoặc mất cân bằng cảm xúc trong thời gian dài.

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu chưa sẵn sàng làm cha mẹ, cần sử dụng biện pháp tránh thai an toàn và hiệu quả, đồng thời trao đổi thẳng thắn, tôn trọng lẫn nhau trong các mối quan hệ tình cảm.

Chương Ngọc Tổng hợp
Nguồn: [Tên nguồn]18/10/2025 13:55 PM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai