Bị tắc vòi trứng, mẹ trẻ giảm liền 38kg và bất ngờ thụ thai ba

Ngày 29/05/2017 15:10 PM (GMT+7)

Ở bên nhau 8 năm, sau 5 năm cố gắng, cặp đôi đồng tính đã may mắn có được 3 con.

Cặp đôi đồng tính Megan Taylor, 28 tuổi, và Joy Stevenson, 48 tuổi đã bắt đầu cố gắng có con từ 5 năm trước vào năm 2012 sau nhiều năm ở bên nhau. Họ lo lắng rất nhiều về khả năng không thể được lên chức bố mẹ nhưng giờ đây phép màu đã đến.

Mặc dù rất bận rộn với cuộc sống bỉm sữa khi liên tục cho các con ăn và thay tã tới 20 cái mỗi ngày nhưng cặp đôi sinh sống tại Derbyshire cho rằng "vẫn rất tuyệt vời".

Bị tắc vòi trứng, mẹ trẻ giảm liền 38kg và bất ngờ thụ thai ba - 1

Cặp đôi đồng tính có 3 con sau 5 năm cố gắng. 

“Giấc mơ của chúng tôi đã trở thành hiện thực. Chúng tôi đã chờ đợi ngày này trong một thời gian khá dài. Việc có 3 đứa con cùng một lúc càng tuyệt vời hơn. Giờ đây thậm chí chúng tôi không xem tivi nữa mà chỉ chăm chăm ngắm nhìn các con.”, Joy nói.

Megan và Joy đã ở bên nhau 8 năm và bắt đầu có ý định sinh con từ năm 2012. Tuy nhiên ống dẫn trứng của Megan bị tắc nên nếu muốn làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), cô buộc phải giảm cân.

Sau khi giảm tới 38kg, cô được thực hiện IVF lần đầu tiên nhưng lại kết thúc bằng việc sảy thai. Không nản lòng, bà mẹ trẻ tiếp tục thụ tinh trong ống nghiệm lần 2 vài tháng sau đó và cô đã thụ thai thành công vào tháng 10 năm ngoái.

Ca sinh 3 của Megan chào đời bằng phương pháp đẻ mổ tại bệnh viện thành phố Nottingham vào ngày 18/4 vừa qua.

“Các con chào đời sớm hơn dự kiến nhưng đành chấp nhận vì tôi mang đa thai. Vậy nhưng các bé đều có sức khỏe ổn định ở tuần 35 thai kỳ.”, Megan nói.

Bị tắc vòi trứng, mẹ trẻ giảm liền 38kg và bất ngờ thụ thai ba - 2

Các bé chào đời ở tuần 35 thai kỳ. 

Sau khi sinh, cả 3 bé phải ở lại bệnh viện trong phòng chăm sóc đặc biệt cho trẻ sinh non nhưng đã nhanh chóng được về nhà. “Maggie là đứa nhỏ nhất, con nằm dưới xương sườn của tôi. Bobby thì hay cười nhưng cũng hay khóc. Còn Nancy thì lại rất hài hước.”

“Cuộc sống sau khi có 3 con khiến chúng tôi bận rộn hơn rất nhiều và không ít đêm mất ngủ nhưng chúng tôi vô cùng quý trọng khoảng thời gian này. Ngoài cảm giác mệt mỏi thì bụng tôi vẫn như đang mang thai nhưng tôi cảm ơn vì điều đó bởi cơ thể tôi đã làm rất tốt khi mang tới 3 con còn gì.”, chị Megan chia sẻ thêm.

Cách đây vài tháng, một cặp đôi đồng tính khác cũng đã chia sẻ “trái ngọt” của mình sau khi họ mang bầu từ tinh trùng của cùng một người hiến tặng

Nguyệt Minh (Theo Dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu