"Bom sex" gốc Việt lộ bụng lùm lùm, nghi vấn mang bầu với chồng trẻ ở tuổi 51

Ngọc An - Ngày 13/06/2021 19:03 PM (GMT+7)

Nhiều năm gần đây, Chung Lệ Đề luôn cố gắng mang thai với chồng trẻ và nhiều người cho rằng cô đã thành công.

Các chuyên gia sản khoa cho biết độ tuổi "vàng" mang thai của phụ nữ là từ 20-35 tuổi. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều trường hợp phụ nữ ngoài 35 tuổi, thậm chí trên 50 tuổi mang thai và sinh con hoàn toàn khỏe mạnh. Mới đây nhất, diễn viên nổi tiếng Chung Lệ Đề đã vướng nghi vấn đang mang thai với chồng trẻ ở tuổi 51. 

Chung Lệ Đề (sinh năm 1970) là nữ diễn viên nổi tiếng tại Hongkong. Cô có mẹ là người Việt Nam. Những bộ phim nổi bật của cô bao gồm: Mẹ kế, Thiên long bát bộ, Vua phá hoại...  Nữ diễn viên đã 3 lần kết hôn và hiện đang sống hạnh phúc bên chồng kém 12 tuổi, diễn viên Trương Luân Thạc. 

amp;#34;Bom sexamp;#34; gốc Việt lộ bụng lùm lùm, nghi vấn mang bầu với chồng trẻ ở tuổi 51 - 1

Chung Lệ Đề và chồng kém 12 tuổi.

Nghi vấn Chung Lệ Đề mang bầu dấy lên gần đây sau khi cô chia sẻ loạt ảnh tình tứ bên chồng trẻ lên trang cá nhân. Theo đó, cô xuất hiện tại một rạp chiếu phim cùng chồng. Nam diễn viên Trần Hạo Dân cũng có mặt ở đó và cả ba đã chụp ảnh thân thiết cùng nhau. Khi có người hâm mộ muốn chụp ảnh cùng vợ, Trương Luân Thạc đã đảm nhiệm "phó nháy", điều này cho thấy cặp đôi vẫn rất tình cảm sau nhiều năm chung sống.

Sau khi bức ảnh được Chung Lệ Đề chia sẻ, rất nhiều cư dân mạng vào bình luận và khen ngợi nữ diễn viên vẫn sở hữu vẻ trẻ trung xinh đẹp. Tuy nhiên, một số người tinh mắt đã chỉ ra phần bụng của Chung Lệ Đề hơi nhô ra và cô cũng có vẻ tăng cân, tròn trịa hơn. Lập tức, đông đảo người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến vợ chồng nữ diễn viên nhưng cô chưa có phản hồi rõ ràng. 

amp;#34;Bom sexamp;#34; gốc Việt lộ bụng lùm lùm, nghi vấn mang bầu với chồng trẻ ở tuổi 51 - 2

amp;#34;Bom sexamp;#34; gốc Việt lộ bụng lùm lùm, nghi vấn mang bầu với chồng trẻ ở tuổi 51 - 3

Hình ảnh mới khiến nhiều người nghi Chung Lệ Đề đã có tin vui.

Được biết, vợ chồng Chung Lệ Đề vẫn luôn mong muốn có con chung kể từ khi kết hôn. Gần 4 năm qua, nữ diễn viên chấp nhận tốn nhiều tiền, sử dụng một trong những phương pháp tiên tiến nhất là thụ tinh ống nghiệm để sớm đạt được mong muốn sinh con chồng trẻ, sinh cháu đích tôn cho cha mẹ chồng ẵm bồng. Tuy nhiên, do cơ thể không chịu được tác dụng phụ của thuốc, Chung Lệ Đề phải từ bỏ sau 2 năm kiên trì thực hiện, chuyển sang điều trị bằng thuốc Đông y.

"Việc tiêm quá nhiều loại thuốc đã ảnh hưởng tới hormone cơ thể và nội tiết tố của tôi. Không ít lần tôi bị công chúng phàn nàn là béo lên trông thấy, cũng vì đó mà ra. Quả thật việc thụ thai nhân tạo quá khó khăn. Cơ thể tôi bị hành hạ mỗi ngày. Vì thế, vợ chồng chúng tôi quyết định chuyển sang điều trị bằng thuốc Đông y. Hy vọng tin vui sẽ đến nhanh", Chung Lệ Đề chia sẻ cách đây không lâu. Không chỉ vậy, vợ chồng cô cũng thường xuyên đi chùa cúng bài, cầu con. 

amp;#34;Bom sexamp;#34; gốc Việt lộ bụng lùm lùm, nghi vấn mang bầu với chồng trẻ ở tuổi 51 - 4

Dù đã ngoài 50 nhưng Chung Lệ Đề vẫn đang cố gắng để mang bầu với chồng trẻ.

Hiện tại, người hâm mộ đều đang mong chờ tin xác nhận từ phía Chung Lệ Đề. Nếu thực sự cô đã mang thai chắc hẳn sẽ là tin vui cho cả vợ chồng cô và gia đình. 

Tại sao khả năng sinh sản ở phụ nữ lại suy giảm theo thời gian?

Khả năng sinh sản của phụ nữ sẽ giảm dần theo thời gian, bắt đầu từ tuổi 32 sẽ nhận thấy sự suy giảm rõ rệt và sẽ giảm rất nhanh sau tuổi 37.

Nguyên nhân là do số lượng tế bào trứng ở hai buồng trứng của người phụ nữ sẽ tự suy giảm dần và với tốc độ nhanh dần một cách hoàn toàn tự nhiên.

Số lượng tế bào trứng đạt mức cao nhất là khoảng 6 - 7 triệu ở thai nhi nữ 20 tuần tuổi, giảm xuống ở mức còn khoảng 1 - 2 triệu tế bào khi được sinh ra, đến tuổi dậy thì chỉ còn 300000 - 500000, ở tuổi 37 chỉ còn 25000, cuối cùng khi 51 tuổi (độ tuổi mãn kinh trung bình ở Hoa Kỳ) thì chỉ còn lại khoảng 1000 tế bào trứng.

Đối với những phụ nữ trên 35 tuổi, nếu không thể thụ thai dù mong muốn có thai và không sử dụng bất kì biện pháp tránh thai nào trong 6 tháng liên tục (khoảng thời gian này có thể ngắn hơn trong một số trường hợp) thì nên được khám xét, đánh giá, và điều trị. 

Mỹ nhân Việt đang bị nghi mang bầu, nàng Á hậu có dấu hiệu rõ mồn một
Chỉ với những bức ảnh đăng trên mạng xã hội, dân mạng đã đưa ra nghi vấn nhiều mỹ nhân showbiz đang có "tin vui"
Ngọc An (Ảnh: News 163)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhân vật mang bầu