Vui mừng vì mang thai đôi, mẹ trẻ đau xót nhìn 2 đứa trẻ khi ra đời

Hà Phương - Ngày 24/09/2021 19:04 PM (GMT+7)

Thời điểm cặp song sinh này chào đời, chỉ mới có 2 ca phẫu thuật tách song sinh dính liền thành công trên thế giới.

Sinh con ra ai cũng mong muốn con được khỏe mạnh, xinh xắn nhưng vẫn có không ít đứa trẻ kém may mắn. 20 năm trước, một cặp vợ chồng trẻ người Anh đã phải đối mặt với ca sinh nở vô cùng cam go. Thay bằng niềm vui mang bầu đôi trước đó, vào ngày sinh con, họ đã vô cùng đau xót khi nhìn các con ra đời.

Theo đó vào ngày 13/9/2001, 2 bé gái con của cặp đôi người Anh là Eman và Sanchia Mowatt đã chào đời với tổng trọng lượng của cả hai chỉ nặng khoảng 4.54kg.

Tuy nhiên, điều khiến bố mẹ cặp song sinh đau đớn hơn cả chính là cả hai bị dính liền vào nhau ở đoạn xương cụt. Cặp đôi phải nằm ở tư thế quay lưng vào nhau và chẳng thể nằm ngửa ra như những em bé bình thường khác. 

Nhìn 2 con như vậy, bố mẹ của cặp song sinh là Emma và David không khỏi đau lòng. Họ được các bác sĩ tư vấn thực hiện ca phẫu thuật tách rời 2 con. Nhưng vào thời điểm đó, y học còn hạn chế, cơ hội sống sót của các bé chỉ là 5-25%, thậm chí còn có nguy cơ bị liệt sau phẫu thuật.

Cặp song sinh dính liền chào đời khi còn cách ngày dự sinh 4 tháng.

Cặp song sinh dính liền chào đời khi còn cách ngày dự sinh 4 tháng. 

Biết nguy hiểm là vậy nhưng họ cũng không đành lòng nhìn 2 con lớn lên như thế. Vì vậy, khi Emma và David được 3 tháng tuổi, các bé được thực hiện phẫu thuật tách rời tại Bệnh viện Nhi đồng Birmingham (nước Anh).

Bác sĩ phẫu thuật chính là bác sĩ giải phẫu thần kinh Tony Hockley, hiện ông đã qua đời. Ca mổ này kéo dài tới 16 tiếng và vào thời điểm đó, nước Anh chưa từng thực hiện ca mổ nào như vậy, trên thế gới chỉ cũng chỉ có 2 ca tương tự.

May mắn thay, ca mổ thành công tốt đẹp, Eman và Sanchia cuối cùng cũng được tách rời khỏi nhau, bắt đầu cuộc sống bình thường như bạn bè cùng trang lứa. Năm 2 tuổi, Sanchia chập chững những bước đi đầu đời và Eman cũng bước đi chỉ 5 tuần sau đó.

Cả hai bị dính liền vào nhau ở phần xương cụt.

Cả hai bị dính liền vào nhau ở phần xương cụt. 

Đó là một dấu mốc quan trọng đối với cặp sinh đôi này và trở thành một dịp kỷ niệm đáng nhớ trong những năm về sau. “Các bác sĩ nói rằng họ không biết liệu chúng tôi có đi được không, nên khi chúng tôi tập tễnh bước đi, mọi người nói rằng đó là một phép màu”, Sanchia chia sẻ.

Hiện cặp song sinh này đã 20 tuổi, trở thành nữ sinh đại học với những ngành khác nhau, như Eman học chính trị và quan hệ quốc tế còn Sanchia chọn học ngành an ninh mạng. Tuy nhiên, ca phẫu thuật năm xưa vẫn khiến họ phải chịu những di chứng nhất định.

Cụ thể, cả hai chị em đều bị nứt cột sống. Do có cơ địa yếu nên hai người đều bị đau lưng và gặp khó khăn trong việc đi lại. Đôi khi Eman phải ngồi xe lăn hoặc dùng nạng để đi bộ, trong khi Sanchia cũng phải sử dụng nạng. Cặp đôi không thể chơi một số môn thể thao nhất định. Đặc biệt, việc không thể ra ngoài nhiều khi đại dịch Covid-19 bùng phát đã gây ra những ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất của họ.

Cặp song sinh sau khi được phẫu thuật tách rời.

Cặp song sinh sau khi được phẫu thuật tách rời. 

“Mỗi người chúng tôi đều có một chân ngắn hơn chân kia và một chân yếu hơn. Tôi bị chuột rút rất nhiều lần nhưng chúng tôi đã quen với điều đó. Khi cơn đau trở nên tồi tệ, chúng tôi lại an ủi nhau rằng nó chỉ xảy ra trong chốc lát mà thôi.

Mặc dù ca phẫu thuật có một vài tác dụng phụ nhưng chúng tôi rất biết ơn vì được tách rời ra, biết ơn tất cả những người đã giúp đỡ chúng tôi. Cuộc sống sẽ rất khác nếu chúng tôi vẫn dính liền nhau như hồi mới sinh ra. Chúng tôi sẽ không thể học tại các trường đại học khác nhau hoặc ở gần những người khác nhau”, Eman chia sẻ.

Eman và Sanchia hiện tại.

Eman và Sanchia hiện tại.

Hiện cặp song sinh này vẫn phải tới bệnh viện kiểm tra định kỳ. Tuy Eman và Sanchia không thể nhớ được những chuyện xảy ra khi cả hai còn dính liền với nhau, nhưng thật kỳ lạ là dù 20 năm đã trôi qua nhưng hai chị em luôn cảm thấy thoải mái khi nằm chạm phần hông vào nhau, như cách họ đã nằm trong những tháng đầu đời.

Giờ đây, cặp song sinh này đã tiến bộ vượt xa sự mong đợi của các bác sĩ và quyết tâm sống trọn vẹn cuộc đời của mình. Không chỉ vậy, họ còn truyền cảm hứng cho những người khuyết tật khác

Tỉ lệ song sinh dính liền 

Cặp song sinh dính liền là trường hợp rất hiếm gặp, tỷ lệ là 1/200.000 ca sinh nở. Các cặp sinh đôi ấy thường là sinh đôi cùng trứng nên họ luôn giống hệt nhau và khoảng 70% là nữ. Cặp song sinh dính liền có nhiều kiểu kết dính khác nhau, trong đó:

- 75%: dính nhau ở phần ngực, bụng trên (thường gặp nhất)

- 23%: dính phần chậu hông, chân, bộ phận sinh dục

- 2%: nối nhau ở hộp sọ

Theo thống kê, có khoảng 40 – 60% cặp song sinh dính liền bị chết trước chào đời, khoảng 35% sống sót trong vài ngày và chỉ có 5-25% các cặp sống sót đến khi trưởng thành. Ngày nay, với sự tiến bộ của y học, tỷ lệ sống sót ở các cặp song sinh dính liền sẽ cao hơn.

Cô gái chào đời dính liền phần dưới với chị, 20 năm sau choáng váng nhận tin có bầu
Cô gái người Chiết Giang đã sống sót sau ca phẫu thuật tách rời khỏi người chị song sinh và lớn lên khỏe mạnh.

Câu chuyện mang thai

Hà Phương Dịch từ The Sun
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cặp song sinh dính liền