Chưa từng có kinh nguyệt, mẹ trẻ vẫn đẻ 1 lần được tới 4 con thần kỳ

Ngày 06/07/2018 19:00 PM (GMT+7)

Bác sĩ đã từng nói bà mẹ này sẽ không bao giờ có thể có con, vậy nhưng cuối cùng cô lại có tận 5 bé, trong đó 4 bé thuộc bộ đa thai.

Từ khi còn trẻ cho đến tận bây giờ, Selina Torbett (28 tuổi, sống tại  Winchester, Anh) chưa bao giờ có kinh nguyệt như những người phụ nữ khác. Các bác sĩ cho biết cô bị lạc nội mạc tử cung và buồng trứng đa nang, có nguy cơ mãn kinh sớm nên khả năng có con là rất thấp. 

Sau 2 năm hẹn hò với người chồng hiện tại, tức là khi mới 21 tuổi, Selina đã bắt đầu cố gắng có con bởi bác sĩ khuyên cô nên thả càng sớm càng tốt. Sau 3 năm để tự nhiên và có can thiệp kích trứng, Selina vẫn không thể có thai nên cô đã chuyển sang thụ tinh trong ống nghiệm.

Chưa từng có kinh nguyệt, mẹ trẻ vẫn đẻ 1 lần được tới 4 con thần kỳ - 1

Selina chưa từng có kinh nguyệt và bác sĩ nói khả năng có con của cô cực thấp.

"Chúng tôi đã thử tất cả các phương pháp khác nhau nhưng đều không thành công. Tôi vẫn nhớ y nguyên cảm giác tuyệt vọng của hai vợ chồng khi bạn bè xung quanh ai cũng đã được làm cha, làm mẹ", Selina tâm sự.

Thậm chí hai vợ chồng Selina đã từng cân nhắc đến việc nhận con nuôi. Vậy nhưng cuối cùng, niềm hy vọng của họ đã hé mở khi Selina thụ thai và sinh thành công bé Myla (hiện nay 3 tuổi). 

Với hy vọng sinh cho Myla thêm một người em trai hoặc em gái, vợ chồng Selina đã thử thêm vài lần IVF khác nhưng đều không thành công. Đến khi chỉ còn lại 2 quả trứng trữ đông, cặp đôi này đã quyết định sẽ thử chuyển phôi lần cuối cùng. 

Chưa từng có kinh nguyệt, mẹ trẻ vẫn đẻ 1 lần được tới 4 con thần kỳ - 2

Selina không ngờ cuối cùng mình lại có tới 5 đứa con.

Không ai ngờ 2 quả trứng cuối cùng này lại cho gia đình nhỏ một niềm vui ngoài mong đợi. Cả 2 đều cấy thành công vào tử cung Selina và một trong hai đã phân chia thành 3 phôi. Như vậy, gia đình cô sẽ đón chào thêm 4 thành viên nữa. 

Tuy nhiên, trước ngày hạnh phúc đó, Selina cũng phải trải qua không ít khó khăn. Thậm chí chuyên viên y tế còn khuyên hai người nên bỏ bộ 4 này đi vì nguy cơ sảy thai, sinh non và xảy ra các biến chứng khi mang bầu, sinh nở là quá cao. Nhưng vợ chồng Selina quyết tâm phải giữ lại 4 con, bởi họ hiểu cơ hội may mắn này không dễ gì có được. May mắn thay, cuối cùng cả 4 bé đều chào đời suôn sẻ, khỏe mạnh. 

Chưa từng có kinh nguyệt, mẹ trẻ vẫn đẻ 1 lần được tới 4 con thần kỳ - 3

Bộ 4 bé trong đó có 3 bé cùng trứng và 1 bé khác trứng.

"Đó là quãng thời gian cực kỳ mệt mỏi, khó khăn nhưng với chúng tôi, nó hoàn toàn đáng giá. Nhìn 5 con hiện tại, tôi vẫn không thể tin có ngày mình được hạnh phúc mãn nguyện thế này", Selina tâm sự. 

Chưa từng có kinh nguyệt, mẹ trẻ vẫn đẻ 1 lần được tới 4 con thần kỳ - 4

Bất chấp những rủi ro, nguy hiểm, cuối cùng cả 4 đã chào đời và lớn lên khỏe mạnh.

Mẹ Hà Nam 10 năm mong con mòn mỏi, khi sinh đôi lại chỉ biết đờ đẫn chẳng nhìn con
10 năm mong ngóng con yêu nhưng cuối cùng khi được làm mẹ rồi, chị Du Thị Sáu (Hà Nam) lại bị trầm cảm sau sinh, không nhớ cả các con mình.
Minh An (Dịch từ The Sun)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề IVF - Thụ tinh trong ống nghiệm