Có bầu lúc đang đi học, gái xinh bế bụng học trở thành thạc sĩ trẻ nhất ĐH Harvard, con gái lai cùng mẹ tốt nghiệp

Minh Anh - Ngày 28/12/2025 09:08 AM (GMT+7)

Khoảnh khắc 9X Trung Quốc khoe dáng nuột, bế con nhận bằng tốt nghiệp từng gây sốt cõi mạng.

Mang thai ngoài ý muốn khi còn đang là sinh viên đại học, nữ sinh này từng đứng trước lựa chọn được xem là bước ngoặt lớn nhất cuộc đời.

Quyết định sinh con cùng bạn trai ngoại quốc, bất chấp sự phản đối gay gắt từ gia đình và những ánh nhìn dè dặt của xã hội, đã khiến cô trở thành tâm điểm tranh cãi trong một thời gian dài.

Mang thai ngoài ý muốn và quyết định sinh con bất chấp phản đối gay gắt từ gia đình

ÍNhân vật trong câu chuyện là Lỗ Lâm Hi, sinh năm 1995, quê Chiết Giang (Trung Quốc). Sinh ra trong gia đình trí thức, cha mẹ đều là giảng viên đại học, nhưng cô lại là “học sinh cá biệt” suốt nhiều năm. Thành tích học tập kém, thường xuyên đứng cuối lớp, Lâm Hi từng bị bạn bè coi thường và xa lánh.

Một cú sốc tâm lý ở tuổi thiếu niên đã khiến cô thay đổi. Từ đó, Lâm Hi bắt đầu học tập nghiêm túc, bứt phá ngoạn mục trong thời gian ngắn. Cô thi đỗ Trường THPT số 2 Hàng Châu, rồi giành suất tuyển thẳng vào Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh khi mới 17 tuổi.

Năm 2012, quyết định từ chối hai trường đại học hàng đầu Trung Quốc để du học Mỹ của Lâm Hi tiếp tục gây tranh cãi. Tuy nhiên, lựa chọn ấy đã mở ra một hành trình hoàn toàn khác: học tập, làm mẹ, trưởng thành và tự viết lại cuộc đời mình.

Lâm Hi mang bầu ngoài ý muốn với bạn trai người Hàn Quốc vào năm 2 đại học.

Lâm Hi mang bầu ngoài ý muốn với bạn trai người Hàn Quốc vào năm 2 đại học.

Khi đang học năm hai tại Đại học Washington (Mỹ), cô phát hiện mình mang thai. Thời điểm đó, Lâm Hi chưa kết hôn, bạn trai là người Hàn Quốc, chưa có nền tảng kinh tế vững chắc. Gia đình cô kiên quyết phản đối, cho rằng việc sinh con lúc này sẽ phá hỏng tương lai học vấn mà cô đã vất vả gây dựng.

Giữa những lời khuyên từ bỏ đứa bé, Lâm Hi đưa ra quyết định khiến nhiều người bất ngờ: giữ lại con. Với cô, sinh mệnh trong bụng là điều không thể đánh đổi. Trong suốt thai kỳ, Lâm Hi phải trải qua giai đoạn ốm nghén nặng, thể trạng suy giảm nhưng vẫn tiếp tục đến lớp, hoàn thành bài tập và các kỳ thi theo đúng tiến độ.

Đến tháng cuối thai kỳ, cô vẫn chăm chỉ hoàn thành các luận án của trường.

Đến tháng cuối thai kỳ, cô vẫn chăm chỉ hoàn thành các luận án của trường.

Khi ngày sinh cận kề, cô vẫn chưa xin bảo lưu việc học. Sau khi con chào đời, Lâm Hi gần như bước vào giai đoạn khó khăn nhất: vừa chăm con sơ sinh, vừa chạy deadline bài luận, thi cử và các dự án học thuật. Sự hỗ trợ của bạn trai giúp cô vượt qua giai đoạn đầu, nhưng phần lớn áp lực vẫn đè nặng lên đôi vai của một bà mẹ trẻ chưa đầy 21 tuổi.

Sau sinh hoàn thành giấc mơ Harvard và khoảnh khắc bế con lên nhận bằng tốt nghiệp gây sốt

Không chọn tạm dừng con đường học vấn sau khi sinh con, Lâm Hi tiếp tục tăng tốc. Chỉ trong vòng ba năm, cô hoàn thành chương trình đại học vốn kéo dài năm năm tại Đại học Washington, cùng lúc sở hữu hai bằng cử nhân về kinh tế và ngôn ngữ Đức.

Ngay sau đó, Lâm Hi nộp hồ sơ vào Đại học Harvard và trúng tuyển chương trình thạc sĩ. Năm 22 tuổi, cô bế con bước lên bục tốt nghiệp tại khuôn viên Harvard - khoảnh khắc khiến nhiều người xúc động. Từ một nữ sinh mang thai ngoài ý muốn, cô trở thành một trong những thạc sĩ trẻ tuổi nhất của ngôi trường danh giá này.

Có bầu lúc đang đi học, gái xinh bế bụng học trở thành thạc sĩ trẻ nhất ĐH Harvard, con gái lai cùng mẹ tốt nghiệp - 3

9X bế con nhận bằng tốt nghiệp với vẻ ngoài rạng rỡ.

9X bế con nhận bằng tốt nghiệp với vẻ ngoài rạng rỡ.

Song song với học tập, Lâm Hi còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Cô từng dạy kèm cho trẻ em tại các khu vực khó khăn, hỗ trợ sinh viên thiểu số và giúp nhiều nữ tù nhân tại bang Massachusetts hoàn thành chương trình trung học. Những hoạt động này không chỉ làm đẹp hồ sơ học thuật mà còn phản ánh rõ lựa chọn sống có trách nhiệm của một người mẹ trẻ.

Câu chuyện của Lỗ Lâm Hi cho thấy, nghịch cảnh không đồng nghĩa với ngõ cụt. Việc mang thai ngoài ý muốn không khiến cô đánh mất tương lai, mà ngược lại, trở thành động lực để cô kiên định hơn với con đường đã chọn. Từ một cô gái nổi loạn, đến bà mẹ trẻ trên giảng đường Harvard, hành trình ấy là minh chứng cho sức mạnh của ý chí và lựa chọn sống có trách nhiệm.

Mẹ mang thai và sinh bốn bé trai bất chấp cảnh báo của bác sĩ, 19 năm sau cả nhà hưởng phước
Người phụ nữ Trung Quốc không nghe lời khuyên của bác sĩ, kiên quyết giữ thai bốn, 19 năm sau cuộc sống của họ ra sao?

Sinh đôi và đa thai

Theo Minh Anh
Nguồn: [Tên nguồn]28/12/2025 07:58 AM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai