Cô gái 25 tuổi đã có 5 con, mẹ chồng không cho uống thuốc tránh thai vì 1 lý do

Ngọc Linh - Ngày 27/05/2022 09:30 AM (GMT+7)

Chỉ 3 tháng sau khi sinh bé thứ 4, bà mẹ này đã tiếp tục mang bầu bé thứ 5.

Mỗi lần mang thai, sinh nở, sức khỏe về cả thể chất và tinh thần của người mẹ đều sẽ bị tổn hại ít nhiều. Chính vì vậy, các chuyên gia sản khoa khuyến cáo mẹ không nên sinh quá nhiều con và đặc biệt là tránh mang thai liên tục trong thời gian ngắn. Vậy nhưng bà mẹ trẻ dưới đây lại chấp nhận sinh nở liên tục chỉ vì tin vào lời mẹ chồng. 

Cụ thể, ngày 15/5 vừa qua, các phương tiện truyền thông Indonesia đồng loạt đưa tin về một trường hợp sản phụ mới 25 tuổi nhưng đã sắp sinh con thứ 5. Một nhân viên y tế tên Bi Aini là người chia sẻ câu chuyện này lên mạng xã hội. Nữ y tá này cho biết gần đây phòng khám của cô đã tiếp nhận một trường hợp thai phụ mang bầu 9 tháng. Cô đến từ một ngôi làng nhỏ ở phía Bắc Indonesia. 

Nữ y tá tên Bi Aini chia sẻ về trường hợp sản phụ 25 tuổi mang bầu lần 5 và thu hút đông đảo sự chú ý.

Nữ y tá tên Bi Aini chia sẻ về trường hợp sản phụ 25 tuổi mang bầu lần 5 và thu hút đông đảo sự chú ý.

Điều khiến nữ y tá này chú ý là dù mới 25 tuổi nhưng đây đã là lần mang thai thứ 5 của cô. Bà mẹ trẻ tâm sự chỉ sau khi sinh con thứ 4 được 3 tháng thì cô phát hiện mình tiếp tục mang bầu. Khi được bác sĩ hỏi tại sao không sử dụng thuốc tránh thai để mang bầu, sinh con có kế hoạch, người phụ nữ tiết lộ cô chưa bao giờ uống thuốc tránh thai nên mới sinh đẻ "sòn sòn" từ ngày cưới. Mẹ chồng cô nói rằng phụ nữ uống thuốc tránh thai sẽ xấu đi nên cấm sử dụng. Cô còn trẻ và chưa có kinh nghiệm gì về chuyện này nên cũng tin lời bà và không dám uống. 

Sau đó, các y bác sĩ đã phải giải thích cho người phụ nữ này về những nguy cơ, rủi ro có thể gặp phải nếu cô cứ liên tục mang thai, sinh nở. Đồng thời, bác sĩ cũng tư vấn cho cô về lợi ích của thuốc tránh thai và những tác dụng phụ có thể xảy ra khi sử dụng, trong đó hoàn toàn không có chuyện làm người dùng xấu đi. 

Bà mẹ mang bầu liên tục vì không dám uống thuốc tránh thai do sợ xấu đi như lời mẹ chồng nói.

Bà mẹ mang bầu liên tục vì không dám uống thuốc tránh thai do sợ xấu đi như lời mẹ chồng nói.

Đoạn video của y tá Bi Aini sau đó đã lan truyền trên Internet và thu hút gần 900.000 người xem cũng như bình luận. Nhiều người bày tỏ sự choáng váng: "25 tuổi đã 5 con, tôi thì còn đang đi học", "Đẻ 5 đứa con, không thể tưởng tượng cô ấy mệt nhọc đến thế nào", "Mang bầu là một chuyện, còn phải chăm con, nuôi con nữa. Dùng thuốc tránh thai đi", "Người trẻ thì nên tự tìm hiểu kiến thức chứ đừng nhất nhất nghe theo người lớn vì cho rằng họ có kinh nghiệm. Đôi khi kinh nghiệm của họ cũng chẳng đúng",... 

Tác dụng phụ của thuốc tránh thai

Thuốc tránh thai hàng ngày có thành phần thuốc chủ yếu có trong thuốc tránh thai hàng ngày là Estrogen và Progesterone, đây là 2 loại hormone sinh dục nữ với công dụng làm dày chất nhầy ở cổ tử cung, từ đó tinh trùng không thể bơi về phía tử cung. Do đó hiện tượng rụng trứng sẽ không thể xảy ra để thụ tinh.

Khi sử dụng thuốc tránh thai, người dùng có thể gặp phải một số tác dụng phụ không mong muốn, thông thường những tác dụng phụ này sẽ biến mất trong thời gian ngắn. Các tác dụng phủ phổ biến khi sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp và thuốc tránh thai hàng ngày như sau:

- Xuất huyết giữa chu kỳ kinh: Đây là trong những tác dụng phụ của thuốc tránh thai thường gặp nhất. Nguyên nhân là do cơ thể thay đổi hormone hoặc tử cung điều chỉnh để nội mạc tử cung mỏng hơn. Việc xuất huyết âm đạo bất thường sẽ xảy ra giữa các chu kỳ. Tuy nhiên, trong trường hợp ra máu âm đạo trên 5 ngày khi dùng thuốc tránh thai hoặc ra máu nặng 3 ngày trở lên thì nên đi khám để có hướng xử trí phù hợp.

- Buồn nôn: Một số phụ nữ khi sử dụng thuốc tránh thai bị tác dụng phụ buồn nôn, tuy nhiên tác dụng phụ này sẽ giảm dần sau một thời gian. Để hạn chế buồn nôn, nữ giới có thể uống thuốc tránh thai vào lúc đi ngủ. Trường hợp buồn nôn nặng, kéo dài trên 3 tháng thì nên đến cơ sở y tế để được hướng dẫn.

- Đau vú: Đau vú là một trong những tác dụng phụ của thuốc tránh thai khẩn cấp và thuốc tránh thai hàng ngày. Nguyên nhân là do thuốc tránh thai gây phì đại tuyến vú dẫn đến vú, triệu chứng này thường tự động hết sau một vài tuần. 

- Đau đầu: Các hormone có trong thuốc tránh thai làm tăng nguy cơ đau đầu cho người sử dụng. Tùy vào từng loại thuốc khác nhau mà sẽ gây ra các triệu chứng khác nhau.

- Tăng cân và thay đổi tâm trạng: Thuốc tránh thai có thể khiến tình trạng giữ nước trong cơ thể xảy ra, vì vậy khiến cho trọng lượng cơ thể tăng lên. Các loại thuốc tránh thai này góp phần thay đổi tâm trạng, cảm xúc ở phụ nữ.

- Trễ kinh: Tác dụng phụ của thuốc tránh thai hàng ngày và thuốc tránh thai khẩn cấp là trễ kinh, nguyên nhân có thể do căng thẳng hoặc bất thường về nội tiết tố. Trường hợp trễ một chu kỳ kinh hoặc lượng máu kinh ra ít khi sử dụng thuốc tránh thai thì người dùng nên thử thai trước khi bắt đầu liều tiếp theo.

- Giảm hoặc tăng ham muốn tình dục: Vấn đề giảm ham muốn tình dục là tác dụng phụ của thuốc tránh thai thường hay gặp ở chị em phụ nữ, nếu tình trạng này kéo dài thì nên tham khảo ý kiến từ chuyên gia y tế. Còn một số trường hợp, thuốc tránh thai có thể làm tăng ham muốn và giảm đau trong thống kinh, lạc nội mạc tử cung...

- Thay đổi dịch tiết âm đạo: Dịch tiết âm đạo có thể tăng hoặc giảm khi sử dụng thuốc tránh thai. Trường hợp âm đạo bị khô, có thể dùng thêm chất bôi trơn để quá trình quan hệ tình dục thoải mái và dễ đạt khoái cảm hơn.

- Thay đổi về mắt: Thuốc tránh thai làm thay đổi nội tiết tố và liên quan đến sự dày lên của giác mạc.

25 phụ nữ cấy que tránh thai về dính bầu, phát hiện sự thật động trời về nam bác sĩ
Yên tâm vì đã cấy que tránh thai nhưng nhiều phụ nữ lại đột nhiên phát hiện mang bầu.

Tin tức mẹ bầu

Theo Ngọc Linh (Dịch từ SCMP)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thuốc tránh thai