Đang "méo mặt" tập đi, nhìn thứ mẹ chồng cầm trên tay, con dâu liền thay đổi thái độ

Ngọc Linh - Ngày 27/01/2022 09:34 AM (GMT+7)

Bà mẹ chồng này đã tạo động lực để con dâu cố gắng tập đi sau sinh.

Nhiều người có quan niệm rằng những mẹ sinh mổ sẽ "nhàn" hơn sinh thường vì không phải chịu nhiều đau đớn. Vậy nhưng thực tế mỗi phương pháp sinh nở đều có ưu điểm và nhược điểm riêng. Những mẹ sinh mổ có thể "trốn" được cơn đau ngay giây phút rặn sinh nhưng sau đó cũng phải đối mặt với không ít vấn đề. Và một trong những nỗi ám ảnh lớn nhất của các mẹ sinh mổ chính là... tập đi sau sinh. 

Mới đây, tại một bệnh viện ở quận Hạc Bích, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc xảy ra một tình huống thu hút sự chú ý của mọi người. Người ta đã quay lại cảnh một phụ nữ vừa mới sinh con xong, mặc bộ đồ ngủ, đi lại một cách khó khăn và đau đớn.

Sản phụ nhăn nhó khi phải tập vận động sau khi sinh.

Sản phụ nhăn nhó khi phải tập vận động sau khi sinh.

Vì mới sinh con rất đau nên người phụ nữ này rất ngại đi lại, mẹ chồng liền nghĩ ra một cách động viên khiến sản phụ vừa đau "vừa đau vừa sướng rơn". Theo đó, mẹ chồng đi trước, cầm theo một sấp tiền trên tay, cứ mỗi bước đi của con dâu bà sẽ thưởng cho 200 tệ (khoảng 700 nghìn VNĐ). Dù quá trình đi lại có chút đau đớn nhưng sản phụ vẫn bước đi một cách chậm rãi, tay bám vào lan can.

Mẹ chồng đi trước và dụ dỗ bằng xấp tiền giúp con dâu có động lực cố gắng.

Mẹ chồng đi trước và "dụ dỗ" bằng xấp tiền giúp con dâu có động lực cố gắng.

Thông qua video, cư dân mạng có thể cảm nhận được nỗi đau của sản phụ sau sinh. Một lúc sau, tất cả tiền trong tay mẹ chồng đều được con dâu cầm hết. Cảnh tượng này khiến mọi người không khỏi ghen tỵ. Việc có một người mẹ chồng tâm lý như vậy quả thật là điều hiếm có.

Dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ với nàng dâu may mắn có được nhà chồng yêu thương.

Dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ với nàng dâu may mắn có được nhà chồng yêu thương.

Trước cảnh tượng này, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận:

- Nghĩ lại cảnh tập đi mà ám ảnh, nhưng sức mạnh đồng tiền thế này thì tôi cũng cố!

- Ai đẻ mổ mới hiểu tập đi nó kinh khủng thế nào. 

- Nếu có được một người mẹ chồng như thế này, bao nhiêu đau đớn khi sinh con tôi đều có thể chấp nhận được hết.

- Có bà mẹ chồng thế này thì đẻ đau cũng đáng.

- Giây phút phụ nữ sinh con nếu có gia đình chồng ở bên cạnh hỗ trợ, quan tâm, điều đó thực sự rất may mắn.

Tại sao cần tập đi sớm sau khi sinh mổ? 

Tập đi sau sinh mổ mang lại nhiều đau đớn, khổ sở cho mẹ. Vậy tại sao lại cần tập đi sớm như vậy? Theo tiến sĩ Sarah Wagner tại trường Đại học Y tế Loyola (Hoa Kỳ), ngay sau khi ống thông tiểu được lấy ra, sản phụ đã có thể bước xuống giường tập đi bộ trở lại.

Trước đó, chị em vẫn có thể cử động tay chân nhẹ nhàng hoặc ngồi dậy. Việc vận động, đi bộ ngắn giúp các chức năng bình thường của cơ thể hồi phục nhanh hơn, cũng như giảm nguy cơ mắc biến chứng sau phẫu thuật như dính ruột, tắc mạch máu… Ít hoặc lười vận động sau sinh mổ làm cho nhu động ruột chậm hồi phục, từ đó dẫn đến chứng táo bón rất khó chịu ở chị em sản phụ. Đồng thời, đây cũng là yếu tố nguy cơ nghiêm trọng làm hình thành các cục máu đông ở chân, tay và gây viêm phổi sau phẫu thuật.

Tuy vậy, các mẹ chỉ nên bắt đầu vận động sau 1 ngày sinh mổ, vì trong khoảng thời gian này, các loại thuốc mê được dùng trong phẫu thuật có thể vẫn còn tác động lên chân, hoặc làm cho sản phụ bị chóng mặt, choáng váng. Đặc biệt đối với những chị em đã trải qua giai đoạn chuyển dạ quá khó trước khi quyết định sinh mổ cần phải nghỉ ngơi để phục hồi năng lượng trước khi di chuyển, nếu không sẽ dễ gặp nguy hiểm do ngã, ngất…

Đưa con dâu đi đẻ, mẹ chồng tức giận khi bà đỡ nhìn vùng nhạy cảm và nói một câu
Thấy con dâu sinh nhanh và dễ dàng, bà mẹ chồng này rất vui nhưng ai ngờ sau đó bà đỡ lại nói một sự thật bất ngờ.

Tin tức mẹ bầu

Ngọc Linh (Dịch từ QQ)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu