Đang đẻ thường đau “chết đi sống lại”, mẹ vẫn làm việc này khiến mọi người nói "bị điên"

Ngày 20/03/2019 05:54 AM (GMT+7)

Thật bất ngờ là những bức ảnh trong khoảnh khắc đầu tiên em bé cất tiếng khóc chào đời lại được ghi lại bởi chính người mẹ đang nằm trên bàn đẻ.

Bà mẹ 29 tuổi, Megan Mattiuzzo là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đã vừa trải qua ca sinh nở đáng nhớ đón đứa con đầu lòng chào đời. Cô không ngần ngại khoe khoảnh khắc em bé sơ sinh vừa lọt khỏi lòng mẹ và tiết lộ cách thức cô thực hiện những bức ảnh đặc biệt này.

Theo đó, ngay từ khi mang bầu, Megan đã muốn tự tay ghi lại khoảnh khắc con trai cất tiếng khóc chào đời. Mặc dù có một vài người bạn là nhiếp ảnh gia cũng đề nghị chụp ảnh cho cô trong ca sinh nhưng bà mẹ người Mỹ vẫn kiên quyết tự tay mình chụp từ tư thế đang nằm trên bàn đẻ.

Đang đẻ thường đau “chết đi sống lại”, mẹ vẫn làm việc này khiến mọi người nói amp;#34;bị điênamp;#34; - 1

Bà mẹ nhiếp ảnh gia đã tự tay chụp hình em bé vừa chào đời của mình.

Đang đẻ thường đau “chết đi sống lại”, mẹ vẫn làm việc này khiến mọi người nói amp;#34;bị điênamp;#34; - 2

Chia sẻ về việc làm “khác người” này, Megan cho biết trên Buzzfeed News rằng cô đã rất hào hức khi thực hiện khoảnh khắc này. “Tôi muốn có bức ảnh theo tư thế nằm trên bàn đẻ của chính tôi, với những gì tôi nhìn thấy: khi con trai cất tiếng khóc chào đời và cách con chào đón thế giới”, Megan nói.

Khi Megan nói ý định này với bạn bè, nhiều người đã nói rằng cô bị điên. Tuy nhiên, bà mẹ 29 tuổi vẫn quyết tâm thực hiện và để đảm bảo cho việc này được suôn sẻ, cô đã phải chuẩn bị mọi thứ tốt nhất.

Đang đẻ thường đau “chết đi sống lại”, mẹ vẫn làm việc này khiến mọi người nói amp;#34;bị điênamp;#34; - 3

Megan lên kế hoạch chụp ảnh trong phòng sinh từ khi mang bầu.

Megan cũng cho biết cô đã phải tự mình điều chỉnh cài đặt máy ảnh để phù hợp nhất với ánh sáng trong phòng sinh của bệnh viện. Chồng cô cũng luôn bên cạnh hỗ trợ và cũng chính là người giữ máy để cô bấm máy thực hiện những bức ảnh đẻ đời này.

“Tôi đã chọn phương pháp gây tê ngoài màng cứng để giảm đau khi chuyển dạ nhưng thuốc không có nhiều tác dụng khiến ca sinh của tôi khá dữ dội. Có lúc tôi đã nói với chồng rằng không biết mình có thể thực hiện được việc này không. Tuy nhiên khó khăn trong ca vượt cạn đã không ngăn cản được tôi thực hiện những bức ảnh này.”

Megan cũng cho biết thêm trong lần rặn đẻ cuối cùng để đẩy em bé ra, cô đã lấy máy ảnh từ chồng và chuẩn bị chụp những khoảnh khắc đặc biệt. “Tôi ngẩng đầu lên, đặt cằm lên ngực, cân bằng máy ảnh trên bụng rồi bắt đầu chụp.”

Và mặc dù thật khó khăn để chụp ảnh khi đang sinh con, Megan cho biết nó cũng mang lại những tác dụng hữu ích khi sự tập trung vào việc chụp đã giúp cô quên đi cảm giác đau đớn.

Đang đẻ thường đau “chết đi sống lại”, mẹ vẫn làm việc này khiến mọi người nói amp;#34;bị điênamp;#34; - 4

Em bé của Megan sau khi chào đời.

Những bức ảnh đặc biệt này ngay sau khi chia sẻ trên mạng xã hội kèm những dòng chú thích về hoàn cảnh ra đời của nó đã khiến cộng đồng mạng sửng sốt. Không ít người đã tỏ ý trầm trồ và thắc mắc không hiểu sao một người mẹ đang phải chịu đựng những cơn đau đẻ lại có thể thực hiện được những bức ảnh đặc biệt này. Những bức ảnh cũng nhận được rất nhiều lượt like và bình luận khen ngợi của mọi người.

Em bé vừa chào đời đã giật áo bác sĩ đầy hờn dỗi: Sao lại bắt người ta ra đây?
Bức ảnh chỉ sau hơn 1 giờ chia sẻ đã gây bão cộng đồng mạng và nhận về tới hàng chục nghìn lượt yêu thích.
Thùy Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Hạnh, 32 tuổi, chưa có ý định kết hôn song lo khi gặp được ý trung nhân thì đã quá tuổi sinh con, quyết định đến bệnh viện trữ đông trứng.

Tin bài cùng chủ đề Sinh thường