Dương Yến Ngọc: Có bầu vẫn... liều

Ngày 23/08/2013 14:06 PM (GMT+7)

3 tháng đầu thai kỳ, cựu người mẫu không được nghỉ ngơi mà phải lo lắng cho nhà hàng chuẩn bị khai trương.

Xuất hiện trong một sự kiện hồi cuối tháng 7, Dương Yến Ngọc khiến nhiều người bất ngờ với bụng bầu khá lớn. Ngay lập tức, cô trở thành tâm điểm, thu hút sự chú ý của mọi người và giới truyền thông. Không ít khán giả và người hâm mộ thắc mắc, vì sao Dương Yến Ngọc lại giữ bí mật có "tin vui" lâu như vậy? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với cựu người mẫu này về chuyện bầu bí và cảm xúc của người mẹ trẻ khi mang bầu lần 2.

Ba tháng đầu tôi quá liều

Có vẻ như Yến Ngọc giữ bí mật về chuyện bầu bí lần hai với công chúng lâu quá?

Đối với người phụ nữ khi mang bầu, trong giai đoạn đầu cần sự ổn định về mặt tâm lý nên tôi không muốn cho nhiều người biết. Tôi cần sự yên tĩnh về mặt cảm xúc, để mọi thứ bình thường không bị xáo trộn. Bởi vì, những tháng đầu của thai kỳ vô cùng quan trọng với sức khỏe và sự phát triển của bé. Sau khi công bố thông tin mang bầu với giới truyền thông, Yến Ngọc thấy khán giả rất ủng hộ. Tuy nhiên, theo tôi quan trọng nhất vẫn là tâm lý bản thân phải thật sự thoải mái.

       Dương Yến Ngọc: Có bầu vẫn... liều - 1
Cựu người mẫu Dương Yến Ngọc tham dự một sự kiện hồi cuối tháng 7
với bụng bầu khá lớn.

Cảm giác mang thai lần hai có khác nhiều so với lần mang bầu đầu tiên không Yến Ngọc?

Yến Ngọc thấy cũng bình thường, bởi vì đây là lần mang thai thứ 2 nên cũng không phải quá háo hức như là lần đầu tiên. Thậm chí, em bé trong bụng không đưa đến cho Yến Ngọc bất kỳ sự xáo trộn nào, cảm giác vẫn như một người phụ nữ bình thường.

Ba tháng đầu là giai đoạn rất quan trọng cho thai kỳ, Yến Ngọc áp dụng chế độ nghỉ ngơi thế nào?

Trong 3 tháng đầu, Yến Ngọc không được nghỉ ngơi nhiều như mọi người. Vì đây là giai đoạn chuẩn bị để khai trương nhà hàng mới, tôi phải tự mình lo lắng mọi việc cho quán. Từ việc lên ý tưởng, chọn sơn, mua bàn ghế, đi các nhà hàng khác để ăn thử xem món ăn nào sẽ đưa vào thực đơn… đều do tôi làm. May mắn là ba tháng đầu không bị ốm nghén nên tôi cũng khá tham việc. Nhưng nghĩ lại giai đoạn đó đúng là quá liều. Với bà bầu không nên làm nhiều việc như vậy, việc phải suy nghĩ và động não quá sức là không nên.

Sau ba tháng đầu ham công tiếc việc, bây giờ nhịp độ công việc có còn “căng như dây đàn” không?

Hiện tại sức khỏe của Yến Ngọc và bé đều khỏe, thai nhi phát triển tốt. Tôi đã giảm bớt công việc để nghỉ ngơi nhiều hơn. Giai đoạn này Ngọc chỉ chăm sóc khách hàng, lo một vài việc cho quán…

Còn chuyện ăn uống thì sao Ngọc, một thực đơn đầy ắp đồ ăn hay là một thực đơn cân bằng?

Bác sĩ khuyên ăn như thế nào với một bà bầu thì Yến Ngọc ăn như thế, tôi không có cảm giác thèm ăn. Đặc biệt, trong chừng đó thời gian, từ khi bắt đầu mang bầu cho đến nay, tôi không bị ốm nghén. Trước khi mang bầu như thế nào thì khi mang bầu vẫn như thế. Ngoài chuyện ăn uống, Ngọc cũng chú ý tập luyện nhẹ nhàng, đi bộ. Công việc nhà hay nội trợ đều có người giúp việc làm nên tôi cũng có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn.

       Dương Yến Ngọc: Có bầu vẫn... liều - 2
Uống mật ong, đắp mặt nạ mật ong giúp Dương Yến Ngọc có làn da trắng, căng mịn.

Không tiêm vắc xin trước khi mang bầu

Tiêm đủ loại vắc xin phòng cúm, sởi, rubella… là điều mà các bà bầu vẫn làm,, còn bạn thì sao?

Trước khi mang bầu, Yến Ngọc không tiêm bất cứ vacxin nào như sởi, quai bị, rubella… như mọi người. Tại tôi nghĩ con cái là trời cho, việc có em bé không nằm trong sự chuẩn bị của bản thân Yến Ngọc. Tôi cũng không có chủ đích phải sinh con trong năm nay hay năm sau. Có con là sự tự nhiên, khi biết tin có bầu, Yến Ngọc mới bắt đầu bồi bổ cho cơ thể.

Trong thai kỳ, nhiều bà bầu ăn uống như đang “nhồi nhét” chính mình, Yến Ngọc thấy điều này có nên?

Các mẹ không nên ăn quá nhiều, quan trọng là ăn đủ chất, uống nhiều nước, uống sữa tươi không đường. Bởi, bà bầu uống nhiều đường quá là không tốt. Việc ăn nhiều mà không đủ chất còn khiến cho mẹ dễ bị béo phì, sau khi sinh khó lấy lại dáng. Mặc dù tôi không cổ súy cho việc ăn ít để giữ eo nhưng không nên ăn gượng ép theo kiểu bắt buộc phải ăn, mà cần ăn theo nhu cầu của con và cơ thể mình.

Về chuyện trang điểm, hẳn là bạn cũng quan tâm vì là người của công chúng?

Nhiều người mang bầu nghĩ không nên trang điểm nhưng việc bảo vệ da khỏi tác hại ánh nắng mặt trời, chất độc hại xung quanh mình là điều luôn luôn phải chú ý. Tôi vẫn trang điểm trong thai kỳ, tuy nhiên chỉ sử dụng mỹ phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, không sử dụng hóa chất, nhờ vậy mà da đẹp hơn nhiều. Dĩ nhiên khi người mẹ có bầu, da nhạy cảm với ánh nắng mặt trời nên nhanh bị nám, vì vậy việc chăm sóc da lại càng quan trọng.

         Dương Yến Ngọc: Có bầu vẫn... liều - 3
Dương Yến Ngọc và con gái

Cách đơn giản nhất Yến Ngọc chăm sóc để có được làn da căng, trắng mịn trong thai kỳ là gì nhỉ?

Vốn dĩ hàng ngày Yến Ngọc đã chú trọng việc chăm sóc làn da, sắc đẹp. Trong thời kỳ bầu bí, Ngọc uống mật ong, đắp mặt nạ mật ong, cách này rất đơn giản mà vẫn giúp da trắng mượt.

Nhà có một người ồn ào là đủ

Ông xã của Yến Ngọc hỗ trợ như thế nào trong khi bạn mang bầu?

Anh cũng đỡ đần nhiều, chia sẻ công việc nhà, chăm sóc con. Anh ấy là người bình thường như những người khác, hồn nhiên nhưng cũng phức tạp.

Hồn nhiên nhưng cũng phức tạp, vậy có thể hiểu phức tạp ở góc độ nào?

Đàn ông trên thế giới này ai cũng phức tạp, có thể sống lâu mà vẫn chưa hiểu hết được họ.

Yến Ngọc ít khi chia sẻ về ông xã với công chúng hay báo chí quá nhỉ?

Bạn bè Yến Ngọc ai cũng biết về anh ấy. Còn chia sẻ với công chúng về chồng, Ngọc thấy gia đình có một người ồn ào là đủ rồi, thêm một người ồn ào nữa thì phức tạp quá. Còn sau này khi sinh con, tôi sẽ sẵn sàng chia sẻ về bé, hình ảnh của bé với công chúng, không có gì phải giấu giếm vì đó sẽ là một thiên thần đáng yêu.

Cảm ơn Yến Ngọc về những chia sẻ này!

Anh Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu