Ân ái luôn dùng "áo mưa" vẫn dính bầu, 8X xem camera té ngửa phát hiện "thủ phạm"

Ngọc Linh - Ngày 04/12/2021 06:56 AM (GMT+7)

Cặp vợ chồng này đã rất cẩn thận trong việc tránh thai sau sinh nhưng không ngờ vẫn "dính bầu".

Sử dụng bao cao su khi quan hệ là một biện pháp tránh thai hiệu quả được nhiều cặp đôi tin dùng. Tuy vậy, không có biện pháp nào đảm bảo tránh thai 100% và đôi khi lý do "vỡ kế hoạch" lại rất... trớ trêu như câu chuyện của cặp đôi dưới đây. 

Xiao Sun (30 tuổi, sống tại Hà Nam, Trung Quốc) đã kết hôn được gần 5 năm và có một cậu con trai đầu lòng 3 tuổi. Vì mong muốn có thêm một cô con gái cho "đủ nếp đủ tẻ" nên đầu năm nay, vợ chồng cô đã lên kế hoạch sinh bé thứ 2. Thai kỳ và ca "vượt cạn" của Xiao Sun đều diễn ra suôn sẻ. Đáng tiếc là bé thứ 2 cũng là một bé trai chứ không phải "công chúa" như mong muốn của hai vợ chồng. 

Xiao Sun phát hiện mang bầu bé thứ 3 khi con trai thứ 2 mới được 4 tháng tuổi.

Xiao Sun phát hiện mang bầu bé thứ 3 khi con trai thứ 2 mới được 4 tháng tuổi.

Đương nhiên, Xiao Sun vẫn rất hạnh phúc khi em bé chào đời khỏe mạnh. Cô cũng không có ý định sinh thêm con vì nếu tiếp tục sinh nở sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của bản thân cũng như không đủ điều kiện tốt nhất nuôi các con. 

Ông xã cũng hoàn toàn đồng ý với kế hoạch của Xiao Sun và hai vợ chồng lựa chọn phương pháp tránh thai là dùng bao cao su mỗi lần "gần gũi". Xiao Sun cho rằng đây là phương pháp hiệu quả nhất trong vòng 1 năm sau sinh vì không gây ảnh hưởng đến chất hay lượng sữa nuôi con. 

6 tuần sau sinh, vợ chồng Xiao Sun bắt đầu "sinh hoạt" trở lại. Ông xã rất nghiêm túc, luôn dùng "áo mưa" để tránh việc Xiao Sun không may dính bầu. Vậy nhưng khi con trai vừa được 4 tháng, 8X này bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, buồn nôn. Cô "chột dạ" nên đã đi mua ngay que thử thai về kiểm tra. Và kết quả 2 vạch đậm rõ ràng khiến bà mẹ 2 con choáng váng. Hai vợ chồng nhìn nhau "méo mặt", không hiểu tại sao lại bị "vỡ kế hoạch" sớm như vậy. 

Ban đầu, Xiao Sun chỉ nghĩ do bao sao su có vấn đề hoặc hai vợ chồng không may gặp "tai nạn" khi "sinh hoạt" nên mới dính bầu như vậy. Vậy nhưng sau đó, trong một lần kiểm tra camera lắp trong phòng ngủ để tìm đồ, cô mới vô tình bắt gặp cảnh mẹ chồng đang lén "tác động" vào bao cao su ở trong ngăn kéo của hai vợ chồng.

Khi kiểm tra camera, Xiao Sun phát hiện mẹ chồng đã tác động vào bao cao su hai vợ chồng dùng để tránh thai.

Khi kiểm tra camera, Xiao Sun phát hiện mẹ chồng đã tác động vào bao cao su hai vợ chồng dùng để tránh thai.

Xiao Sun rất ngạc nhiên, cô lập tức báo cho chồng. Sau đó, cả hai quyết định nói chuyện thẳng thắn với mẹ chồng. Biết không giấu được thêm nên bà thú nhận chính mình đã dùng kim châm vào bao cao su của hai vợ chồng vì mong muốn cả hai sinh thêm cháu gái. Thực chất bà cũng chỉ chọc thủng 2 chiếc bao trong hộp và nghĩ rằng nếu các con có bầu thật thì là... ý trời.

Xiao Sun nghe lời giải thích của mẹ chồng thì trong lòng rất giận. Cô cảm thấy mẹ chồng đã không tôn trọng vợ chồng mình, tự ý can thiệp vào kế hoạch cuộc sống của gia đình cô. Chỉ vì ý thích của bà mà giờ đây cô phải chịu cảnh mang thai sớm sau sinh con thứ 2, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Không chỉ vậy, áp lực kinh tế cũng đè nặng lên hai vợ chồng khi sắp tới phải nuôi tới 3 con. Dù mẹ chồng hứa sẽ giúp đỡ chăm con nhưng Xiao Sun vẫn không thể nguôi ngoai. 

Hóa ra, mẹ chồng cô mong có thêm cháu gái nên đã chọc thủng bao cao su của hai vợ chồng. (Ảnh minh họa)

Hóa ra, mẹ chồng cô mong có thêm cháu gái nên đã chọc thủng bao cao su của hai vợ chồng. (Ảnh minh họa)

Tuy vậy, cô cũng không còn cách nào khác ngoài tập trung dưỡng thai, tẩm bổ để có sức khỏe tốt trong thai kỳ, chuẩn bị cho ca sinh lần 3. 

Vì sao sử dụng bao cao su vẫn "dính" bầu? 

Khi sử dụng bao cao su mà vẫn bị dính bầu thì hãy xem xét các nguyên nhân sau đây:

- Kích cỡ bao cao su được lựa chọn không thích hợp. Cỡ to quá dễ bị tuột trong âm đạo, cỡ nhỏ quá dễ bị rách, vỡ, tinh dịch sẽ tràn vào âm đạo. Bao cao su bị tuột ra: nếu kích cỡ bao cao su không vừa vặn thì rất dễ bị tuột hoặc bị hở, vậy thì hiệu quả cũng giảm xuống rất nhiều rồi nhé.

- Trước khi sử dụng cần ép hết hơi trong túi đựng tinh ra, khi xuất tinh do áp lực lớn làm rách bao, tinh dịch tràn vào âm đạo.

- Lúc đầu không chịu đeo bao cao su, chờ đến lúc gần xuất tinh mới đeo, lúc này trong chất nhầy do người đàn ông tiết ra đã có một số ít tinh trùng, dẫn đến tránh thai thất bại.

- Khi chuẩn bị giao hợp đã thổi hơi để kiểm tra bao cao su, dẫn đến khi đeo không vào hết, nên lúc xuất tinh bị vỡ hoặc bị tuột vào trong âm đạo.

- Thời điểm lấy bao cao su ra không đúng lúc, khi dương vật mềm mới rút ra, dễ làm tràn tinh dịch ra cửa âm đạo

- Bao cao su bị rách: có khi chỉ là một vết rách nhỏ mà bạn không để ý nhưng các chất dịch vẫn có thể "giao lưu" qua lại đấy nhé.

- Chỉ dùng lần đầu: mỗi lần có quan hệ bạn đều phải dùng bao cao su, dùng xong bỏ đi. Nếu quan hệ nhiều lần một lúc thì mỗi lần phải dùng một bao cao su. Có cặp đôi "yêu" đến mấy hiệp nhưng những hiệp sau lại bỏ qua không sử dụng, như vậy khả năng mang thai và mắc bệnh lây truyền tình dục rất lớn.

Đã chi 45 triệu để tránh thai, Hải Băng lại thông báo sắp đẻ, còn phân trần cũng tại dịch
Tỷ lệ mang thai sau khi tránh thai bằng phương pháp thắt ống dẫn trứng ở nữ chỉ là 2% đối với phụ nữ ở độ tuổi như Hải Băng, thế nhưng nữ ca sĩ dường...

Nhân vật mang bầu

Ngọc Linh (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu