Gặp biến chứng khi mang bầu, cô gái bị người yêu bỏ rơi nhưng không ai bênh vực

Hà Phương - Ngày 27/01/2021 12:12 PM (GMT+7)

Sau khi phát hiện em bé trong bụng có nguy cơ mắc bệnh Down cao, cô gái lo lắng đến tìm người yêu nhưng thái độ của anh này hoàn toàn dửng dưng.

Khi đang mang bầu mà phát hiện thai nhi có vấn đề chắc hẳn là tin "sét đánh ngang tai" với người mẹ. Lúc này, mẹ bầu rất cần người thân đồng hành để có thể bình tĩnh, tìm ra hướng giải quyết đúng đắn nhất theo lời khuyên từ bác sĩ. Mới đây trên mạng xã hội Trung Quốc, câu chuyện một mẹ bầu trẻ bị người yêu bỏ rơi sau khi phát hiện thai nhi gặp vấn đề đã gây xôn xao và cái kết "tréo ngoe" khiến nhiều người ngã ngửa. 

Cô nàng tên là Tiểu Mỹ (tên nhân vật đã được thay đổi) sống ở thành phố Cơ Long (Đài Loan). Tiểu Mỹ và bạn trai họ Phan yêu nhau thắm thiết trong một thời gian rồi nảy sinh quan hệ tình dục. Tuy nhiên, khi cô nàng thông báo với bạn trai rằng mình đã có thai thì anh chàng này lại có thái độ khá dửng dưng, không quá quan tâm. 

Gặp biến chứng khi mang bầu, cô gái bị người yêu bỏ rơi nhưng không ai bênh vực - 1

Khi thông báo có thai, người phụ nữ không ngờ bị bạn trai chia tay ngay lập tức. (Ảnh minh họa)

Tuy không đề cập gì đến chuyện cưới xin nhưng người bạn trai vẫn đưa Tiểu Mỹ đi siêu âm thai 2 lần. Và mọi việc xảy ra khi thai nhi được 12 tuần, kết quả kiểm tra cho thấy độ mờ da gáy của bé là 4cm, bác sĩ giải thích cho cả 2 rằng nguy cơ con sinh ra bị Down sẽ khá cao. Nếu muốn chắc chắn hơn thì nên làm xét nghiệm NIPT nhưng chi phí không hề nhỏ. 

Sau khi đi khám về, tinh thần Tiểu Mỹ càng suy sụp. Cô sống xa gia đình nên vẫn chưa dám nói cho bố mẹ biết. Đúng lúc này, người bạn trai lại đột nhiên "trở mặt", nói lời chia tay. Tức giận vì bị bạn trai bỏ rơi trong lúc bụng mang dạ chửa, Tiểu Mỹ bèn rủ hội chị em gồm 6 người tới nhà Phan làm loạn. Đứng trước cửa nhà bạn trai cũ, nhóm người liên tục chửi rủa Phan, cáo buộc anh thấy bạn gái mang thai gặp vấn đề là lập tức rũ bỏ, không có trách nhiệm. 

Khi nói đến đây, chắc hẳn ai cũng nghĩ rằng tên họ Phan kia là một gã sở khanh, nhận cái kết như vậy là đáng lắm. Tuy nhiên, sự thật lại không phải như vậy. Đứa trẻ trong bụng thực sự không phải là con của Phan và Tiểu Mỹ chỉ đang bắt anh làm kẻ “đổ vỏ”.

Bị quấy rối và nhục mạ, người đàn ông quyết định kiện người yêu cũ ra tòa vì tội phỉ báng. Trong quá trình điều tra, Tiểu Mỹ vẫn một mực khẳng định đứa con trong bụng cô là của Phan. Thế nhưng, bạn trai lại nói ra điều bất ngờ rằng anh nghĩ đứa con không phải của mình. 

Gặp biến chứng khi mang bầu, cô gái bị người yêu bỏ rơi nhưng không ai bênh vực - 2

Tiểu Mỹ một mực khẳng định đứa con trong bụng cô là của Phan, nhưng sự thật là anh chàng này bị vô sinh. Ảnh minh họa

Cuối cùng, Phan đã lấy ra một tời giấy chẩn đoán sức khỏe của bác sĩ. Nội dung tờ giấy xác nhận anh mắc bệnh vô sinh “Azoospermia” (hay còn gọi là bế tinh, vô sinh do không có tinh trùng). Bệnh nhân mắc phải căn bệnh này sẽ có thêm một nhiễm sắc thể giới tính X trong DNA.

Họ vẫn có khoái cảm, sinh hoạt tình dục và xuất tinh như bình thường nhưng trong tinh dịch không có tinh trùng nên không thể khiến người khác mang thai. Căn bệnh này rất khó điều trị, bệnh nhân gần như phải sống với nó suốt đời. Nếu muốn có con, họ sẽ phải nhờ đến các biện pháp hỗ trợ sinh sản như thụ tinh trong ống nghiệm.

Ngay từ đầu khi Tiểu Mỹ nói mang thai, Phan đã nghi ngờ nhưng vì cô đang mang bầu nên anh không muốn cãi vã, dự định sau khi cô sinh con xong sẽ lén làm xét nghiệm ADN rồi giải quyết tiếp. Vậy nhưng khi phát hiện thai nhi có vấn đề, anh lo sợ mình sẽ phải gánh chi phí lớn trong khi đứa con không phải của mình không nên mới quyết định chia tay. 

Sau khi biết về tình hình bạn trai, Tiểu Mỹ cuối cùng đành từ bỏ, cô ôm bụng bầu bỏ đi nơi khác và không ai biết có giữ lại cái thai hay không. Câu chuyện được một người bạn của Phan đưa lên mạng xã hội đã gây xôn xao một thời gian. Nhiều người bình luận rằng câu chuyện tréo ngoe, lắt léo khiến họ đi từ thái độ này đến cảm xúc khác. Ban đầu là tức giận, chửi rủa người đàn ông nhưng sau đó thì "ngã ngửa" với sự thật và không bênh vực nổi cho mẹ bầu trẻ. 

Độ mờ da gáy ở thai nhi là gì?

Sau khi theo dõi câu chuyện, nhiều người cũng thắc mắc độ mờ da gáy ở thai nhi là gì. 

Độ mờ da gáy là hình dạng siêu âm của một tập hợp chất lỏng dưới da phía sau cổ thai nhi trong ba tháng đầu của thai kỳ và xuất hiện dưới dạng hình ảnh màu đen hoặc mờ trên màn hình siêu âm. Ở những thai nhi có bất thường nhiễm sắc thể, khiếm khuyết tim và nhiều hội chứng di truyền, độ mờ da gáy sẽ cao hơn.

Siêu âm độ mờ da gáy là một xét nghiệm quan trọng nhất trong tam cá nguyệt đầu tiên giúp bác sĩ chẩn đoán sớm xem thai nhi có bị dị tật hay không, cụ thể là hội chứng Down hoặc bất thường nhiễm sắc thể. 

Nếu phát hiện trẻ có nguy cơ mắc hội chứng Down, thai phụ sẽ được chỉ định thêm các xét nghiệm như lấy mẫu nhung màng đệm, chọc ối… 

Chị em sinh đôi có bầu với anh em song sinh, dân mạng tò mò diện mạo 2 bé
Cuộc đời của hai chị em song sinh này có những sự trùng hợp đầy bất ngờ: Cùng chào đời, kết hôn, mang thai, sảy thai và mang thai lại với nhau.
Hà Phương (Dịch từ Ettoday)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu