Hoa hậu từ chối đại gia do chưa muốn sinh con, sau tàn tạ 4 năm đẻ 3 con

Ngọc An - Ngày 23/10/2021 09:30 AM (GMT+7)

Việc mang bầu 3 lần liên tục trong vòng 4 năm đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe cũng như nhan sắc Diệp Thúy Thúy.

Theo lời khuyên của các chuyên gia sản khoa, phụ nữ sau khi sinh con nên chờ ít nhất 2-3 năm mới tiếp tục mang bầu để đảm bảo sức khỏe, giảm bớt rủi ro trong thai kỳ và khi sinh nở. Việc mang bầu, sinh nở liên tiếp ảnh hưởng không chỉ tới sức khỏe mà còn cả sắc vóc, ngoại hình của phụ nữ. Thậm chí ngay cả những mỹ nhân từng đăng quang hoa hậu, được xem là biểu tượng sắc đẹp cũng khó tránh khỏi tình trạng này. Hoa hậu Hong Kong 2005 Diệp Thúy Thúy là một trường hợp như vậy. 

Diệp Thúy Thúy từng gây nhiều tranh cãi khi đăng quang Hoa hậu Hong Kong năm 2005.

Diệp Thúy Thúy từng gây nhiều tranh cãi khi đăng quang Hoa hậu Hong Kong năm 2005.

Diệp Thúy Thúy (sinh năm 1981) khởi nghiệp với vai trò người mẫu trước khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hong Kong 2005. Không có tài năng hay sự nghiệp nổi bật, Diệp Thúy Thúy thường xuyên xuất hiện trên mặt báo vì những ồn ào tình cảm bên đại gia. Trong đó, người tình nổi tiếng nhất của Diệp Thúy Thúy chính là Huỳnh Hữu Long - chồng của Triệu Vy. 

Khi còn mặn nồng, Huỳnh Hữu Long cưng chiều Diệp Thúy Thúy hết mực, vung tay tặng cô hai căn biệt thự sang trọng. Thậm chí, chỉ mới quen nhau 2 tháng, Huỳnh Hữu Long đã đưa Diệp Thuý Thuý về nhà mình ra mắt với bố mẹ. Anh đã cầu hôn cô bằng nhẫn kim cương 4 carat nhưng cô từ chối rồi không lâu sau thì ly hôn. Theo nhiều nguồn tin, vì Huỳnh Hữu Long muốn sớm có con, trong khi Diệp Thuý Thuý vẫn chưa có ý định bầu bí, chính vì vậy mà cặp đôi “tan đàn xẻ nghé”. 

Cô từng từ chối lời cầu hôn của chồng Triệu Vy hiện tại do chưa muốn sinh con.

Cô từng từ chối lời cầu hôn của chồng Triệu Vy hiện tại do chưa muốn sinh con.

Sau này Diệp Thúy Thúy nên duyên với doanh nhân Chu Hiểu Đông.

Sau này Diệp Thúy Thúy nên duyên với doanh nhân Chu Hiểu Đông.

Từng từ chối "mối tốt" vì chưa sẵn sàng có con nhưng sau này khi đến với ông xã Chu Hiểu Đông, Diệp Thúy Thúy lại gây sốc vì sinh 3 con liên tiếp trong vòng 4 năm. Năm 2017, người đẹp mang bầu lần đầu và hạ sinh con trai ngày 11/4. Khi đứa trẻ chưa kịp thôi thôi, năm 2018 cô tiếp tục mang bầu lần 2, sinh tiếp một cậu quý tử. Nghỉ sinh một năm, đến năm 2019, cư dân mạng choáng váng khi Diệp Thuý Thuý tiếp tục xuất hiện với bụng bầu lần 3. Cô sinh bé thứ 3 vào tháng 2/2020. 

Nàng Hoa hậu mang bầu liên tiếp 3 bé sau khi kết hôn.

Nàng Hoa hậu mang bầu liên tiếp 3 bé sau khi kết hôn.

Cô cho biết hai vợ chồng bị vỡ kế hoạch.

Cô cho biết hai vợ chồng bị "vỡ kế hoạch".

Diệp Thúy Thúy thừa nhận vợ chồng cô bị "vỡ kế hoạch" và cũng do sinh liên tục nên sức khỏe cô không được tốt. Tuy nhiên, vợ chồng cô vẫn chưa muốn dừng lại mà mong muốn sẽ có thêm con gái trong tương lai. Trải qua nhiều năm liên tục mang thai và sinh con, không chỉ sức khỏe mà nhan sắc Diệp Thúy Thúy cũng bị ảnh hưởng không ít. Sau lần sinh bé thứ 3, cô từng gây sốc khi lộ diện với vẻ ngoài tàn tạ, xuề xoà, thân hình thừa cân. 

Thỉnh thoảng, Hoa hậu Hồng Kông năm 2005 bị bắt gặp cùng chồng và con đi mua sắm tại gian hàng giảm giá ở một trung tâm thương mại. Trái với vẻ ngoài rực rỡ, sang chảnh trong quá khứ, Diệp Thúy Thúy của hiện tại trông rất giản dị, tất bật chuẩn mẹ bỉm sữa. 

Hoa hậu từ chối đại gia do chưa muốn sinh con, sau tàn tạ 4 năm đẻ 3 con - 6

Vẻ ngoài giản dị, kém sắc của Diệp Thúy Thúy sau 3 lần sinh nở.

Vẻ ngoài giản dị, kém sắc của Diệp Thúy Thúy sau 3 lần sinh nở.

Để chăm ba con chu đáo, Diệp Thúy Thúy thuê ba bảo mẫu. Cô cũng được ông xã quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình trong việc chăm sóc con nhỏ. Do không được lòng công chúng nên hiện tại Diệp Thuý Thuý gần như không còn hoạt động nghệ thuật, cô chuyên tâm làm “mẹ bỉm sữa”. Hoa hậu Hong Kong 2005 chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trên chương trình truyền hình, nhận quảng cáo trên mạng xã hội để kiếm thêm thu nhập.

Sau sinh bao lâu nên mang thai lại? 

Nếu mang thai sau sinh mổ hoặc sinh thường quá sớm như trường hợp của Diệp Thúy Thúy không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khỏe mà còn có thể gây rủi ro cho cả mẹ bầu và thai nhi. Mang thai chỉ trong vòng một năm sau khi sinh làm tăng khả năng sinh non và trẻ sinh non có thể gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Vậy các chuyên gia khuyến cáo thời gian mang thai sau sinh là bao lâu? 

Thời gian chờ đợi giữa các lần mang thai chủ yếu phụ thuộc vào hình thức mẹ sinh em bé trước đó và sức khỏe hiện tại của sản phụ.

- Trong trường hợp mẹ sinh thường, ở tuần thứ 39 hoặc đủ tháng thì các bác sĩ khuyên bạn nên đợi 18 tháng trước khi bắt đầu mang thai bé tiếp theo vì mẹ cần thời gian để phục hồi sức khỏe cũng như để tử cung trở về kích thước ban đầu.

- Trong trường hợp mẹ sinh mổ thì bạn nên đợi ít nhất 24 tháng trước khi thụ thai trở lại, đặc biệt nếu bạn muốn thử sinh tự nhiên trong lần mang thai tiếp theo. Sinh con trước 24 tháng làm nguy cơ vỡ tử cung do vết mổ chưa lành hẳn và có thể đe dọa đến tính mạng của mẹ và thai nhi nếu không được hỗ trợ y tế kịp thời.

- Khoảng cách giữa hai lần mang thai liên tiếp cũng cần cân nhắc nếu mẹ mắc các bệnh như tăng huyết áp, đái tháo đường từ trước hoặc sau khi sinh. Thời gian thích hợp để mang thai lần nữa phụ thuộc vào khả năng kiểm soát bệnh và tuổi của mẹ. Tiền sản giật có thể xuất hiện nếu tình trạng huyết áp của mẹ không được theo dõi chặt chẽ. Nếu huyết áp được kiểm soát trong mức cho phép, mẹ vẫn có thể mang thai an toàn sau 18 đến 24 tháng.

Đối với bệnh tiểu đường thai kỳ, mẹ nên được xét nghiệm 6 đến 12 tuần sau khi sinh và sau đó cứ sau một đến ba năm – vì bị tiểu đường thai kỳ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2. Khi bệnh được kiểm soát, mẹ có thể mang thai an toàn.

17 tuổi là gái hư từ chối có bầu, giờ bom sex màn ảnh Việt mũm mĩm sau sinh
Vì không chịu sinh con vì sợ xấu, sợ già, sợ mất dáng, cô đã từng mang danh là "gái hư".

Sau sinh

Ngọc An (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhân vật mang bầu