Hy hữu: Sản phụ sinh con trên tàu cao tốc từ đảo Lý Sơn vào đất liền

Ngày 05/09/2016 14:52 PM (GMT+7)

Khi tàu cao tốc Hoàng Sa 03 đang chở sản phụ và khách du lịch từ đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) vào đất liền thì sản phụ Kiên bất ngờ chuyển dạ sinh con.

Sản phụ sinh con trên tàu cao tốc đó là Bùi Thị Kiên, 40 tuổi, ngụ huyện đảo Lý Sơn.

Ông Lê Sáng, thuyền trưởng tàu cao tốc Hoàng Sa 03, cho biết, khoảng 9h sáng nay tàu xuất bến ở đảo Lý Sơn chở người dân và khách du lịch vào đất liền.

“Sau 30 phút xuất bến, khi tàu đang giữa biển thì sản phụ Kiên bất ngờ chuyển dạ. Thấy vậy tôi gọi nhân viên phát loa kêu gọi hành khách tập trung về hai khoang nhường chỗ trống thông thoáng để tổ nhân viên cùng nữ hộ sinh có mặt trên tàu đỡ đẻ”, thuyền trưởng Sáng nói.

Hy hữu: Sản phụ sinh con trên tàu cao tốc từ đảo Lý Sơn vào đất liền - 1

Sản phụ Kiên đã sinh con trên tàu cao tốc Hoàng Sa 03 - Ảnh CTV

Theo nữ hộ sinh Trần Thị Thu Lộc, Trung tâm y tế quân dân y huyện đảo Lý Sơn, ca đỡ đẻ cho sản phụ Kiên thành công, bé trai chào đời cân nặng hơn 3kg khiến mọi người đều vui mừng khôn xiết.

Sau khi tàu cập bến, sản phụ Kiên cùng con trai đã được chuyển bằng taxi đến bệnh viện để được chăm sóc.

Được biết, vào 8h sáng cùng ngày, chị Kiên được gia đình đưa đến Trung tâm y tế quân dân y huyện đảo Lý Sơn trong tình trạng sắp chuyển dạ sinh con. Dù y bác sĩ đã khuyên chị Kiên và gia đình nên ở lại trên đảo sinh nhưng lo có sự cố nên gia đình đòi chuyển chị lên tuyến trên bằng tàu cao tốc.

Trung tâm y tế quân dân y huyện đảo Lý Sơn lo sợ chị Kiên sinh con trên tàu cao tốc nên đã cử y tá Lộc đi cùng. Rất may, bé trai chào đời khỏe mạnh, an toàn cùng mẹ.

Đây không phải lần đầu sản phụ sinh con trên tàu cao tốc, trước đó, ngày 30/7 tại tỉnh Kiên Giang sản phụ Lê Thị Tố Quyên, 25 tuổi, sinh con gái đầu lòng nặng 2,6kg trên tàu cao tốc khi đi từ Phú Quốc đến TP. Rạch Giá.

Hy hữu: Sản phụ sinh con trên tàu cao tốc từ đảo Lý Sơn vào đất liền - 2

Trước đó sản phụ Quyên cũng đã sinh con trên tàu cao tốc ở Kiên Giang

Hai vợ chồng chị Quyên đi bệnh viện Phú Quốc khám thì các bác sĩ chuẩn đoán ca sinh khó, chị bị sỏi thận. Vào khoảng 12h30, hai vợ chồng chị cùng mẹ bắt chuyến tàu cao tốc Superdong 10 đi từ Phú Quốc đến TP. Rạch Giá để nhập viện bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang để mổ sinh trước khi điều trị sỏi thận.

Tuy nhiên trên đường đi, chị Quyên trở dạ, vỡ ối. Chị Quyên rặn đẻ, đầu bé gái đã ra bên ngoài.  Rất may trên tàu có bác sĩ Phan Thị Mai Hoa – bác sĩ nguyên trưởng Khoa sản, bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cùng đi.

Bác sĩ Mai Hoa nói mình là bác sĩ khoa sản đây, mọi người nhận ra bác sĩ và nhanh chóng thu xếp chỗ để bác sĩ Mai Hoa tiếp cận sản phụ giúp đỡ đẻ.

Do sự việc quá bất ngờ, bác sĩ Mai Hoa đã giúp chị Quyên hạ sinh thành công bé gái khi bên cạnh không có thiết bị y tế nào ngoài đôi tay không. Khi tàu cập bến, sản phụ Quyên đã được đưa vào chăm sóc tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang.

Vân Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu