Khám phá cội nguồn thú vị của váy bầu

Ngày 24/10/2013 14:00 PM (GMT+7)

Lịch sử thời trang bầu bí đã trải qua nhiều thay đổi mới đa dạng, thanh lịch và quyến rũ như ngày nay.

Trước đây, quần áo thời trang cho mẹ bầu không mấy phổ biến và hầu hết các mẹ cũng không thích thú với những bộ đồ khiến bụng bầu lộ rõ mồn một. Các mẹ cùng "theo dòng lịch sử" của thời trang bầu bằng một loạt các hình ảnh dưới đây để xem thời trang cho phụ nữ mang thai đã phát triển như thế nào từ đầu thế kỷ XX nhé!

Trước thế kỷ XX

Khám phá cội nguồn thú vị của váy bầu - 1

Trước đây, người ta mặc định rằng mang thai gắn liền với bản năng giới tính nữ. Vì vậy cho đến tận đầu thế kỷ XX, phụ nữ mang thai đều tìm cách che kín bụng bầu của mình, ngay cả khi họ mặc áo nịt ngực để làm nổi bật những đường cong nữ tính của cơ thể, các chị em cũng không muốn lộ rõ hình dáng bụng bầu khiến mọi người chú ý. Những người trong tầng lớp thượng lưu hồi bấy giờ thậm chí còn "ở lỳ" trong nhà, hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người trong thời gian bầu bí. Chiếc váy bầu điển hình vào khoảng năm 1880 trên đây được sửa chữa lại từ một chiếc váy cưới với vạt áo được đóng kín đến thắt lưng và một chiếc váy xù rộng.

Những năm 1900

Khám phá cội nguồn thú vị của váy bầu - 2

Đến đầu những năm 1900, hầu hết phụ nữ đều mặc áo nịt ngực. Chiếc áo nịt ngực đầu tiên được làm từ phiến sừng ở hàm cá voi  và phía sau co giãn, có thể điều chỉnh độ rộng bằng những dây nịt được đan xen kẽ để hỗ trợ cho việc bóp eo, tạo dáng vóc gợi cảm hơn. Những bé gái bảy tuổi đã bắt đầu mặc những chiếc áo này với dây nịt xiết chặt để có được "vòng eo con kiến", và thậm chí phụ nữ có thai cũng chưng diện áo ngực thai sản có thể bao hết bụng bầu đã lộ của mình. Vào những năm 1920, áo ngực thai sản đã được thay thế bằng những chiếc áo nịt trùm đến tận hông chứ không chỉ đến eo như trước. Đến những năm 1970, những chiếc áo này cuối cùng cũng dần mất hút khi chị em phụ nữ có thai ưa chuộng những chiếc quần đai thai sản siêu nhẹ, chủ yếu để hỗ trợ bụng chứ không thắt chặt.

Những năm 1910

Khám phá cội nguồn thú vị của váy bầu - 3

Suốt những năm đầu thế kỷ XX, phong cách thời trang bầu vẫn rất giản dị và kín đáo. Bộ đồ bầu của bà Eleanor Roosevelt (chụp cùng với chồng là tổng thống Franklin D. năm 1916) trong bức ảnh trên là ví dụ minh họa điển hình cho quần áo của phụ nữ mang thai thời bấy giờ. Bà Roosevelt đã sinh năm người con, bức ảnh này có lẽ chụp khi bà đang mang thai người con trai út, John Aspinwall II.

Những năm 1920

Khám phá cội nguồn thú vị của váy bầu - 4

Những năm 1920 được biết đến là năm của Flapper. Flapper là từ lóng, được dùng vào những năm 1920 để nói về những người phụ nữ trẻ, thời trang và phóng túng. Họ có suy nghĩ thoáng và không muốn bị ràng buộc bởi bất kỳ một chuẩn mực đạo đức hay những lối sống quá bảo thủ và truyền thống. Có thể dễ nhận ra những cô nàng flapper này qua phong cách ăn mặc của họ: trang điểm đậm và kỹ, mái tóc ngắn kiểu bob, thường đội một chiếc mũ nhỏ (cloche hat) khá đặc trưng vào thời bấy giờ, mặc váy qua đầu gối hay dài trên mắt cá chân.

Dù vậy, phụ nữ mang thai trong thời kỳ này vẫn lựa chọn phong cách thời trang là những bộ đồ che dấu đi những đường cong khi mang thai. Các mẹ có thể thấy trong bức ảnh trên là chiếc váy được thiết kế khá thoải mái, rộng rãi, eo được hạ thấp để che bụng. Đây là bức ảnh trong chương trình quảng cáo cho trang phục bà bầu của Good Housekeeping vào năm 1923 hướng đến những chị em muốn thoát khỏi sự xấu hổ khi bị chú ý quá nhiều trong thời gian bầu bí.

Những năm 1930

Khám phá cội nguồn thú vị của váy bầu - 5

Sau một thập kỷ của thời trang váy ngắn, "form dáng" vừa vặn, phụ nữ đã bắt đầu quay trở lại với những bộ đồ "bảo thủ" hơn như trong giai đoạn Đại khủng hoảng, đặc biệt là sau khi cuốn sách "Cuốn theo chiều gió" được xuất bản. Phong cách thời trang của Scarlett O'Hara trong tác phẩm đã "càn quét" khắp mọi ngóc ngách, ảnh hưởng đến phong cách thời trang của hầu hết chị em phụ nữ thời đó. Phong cách thời trang bầu bấy giờ là chân váy dài; áo khoác đệm vai, thắt eo (đều là thiết kế để che đi bụng bầu) và áo dây. Bức ảnh trên là bộ quần áo thai sản mặc mùa hè với sự kết hợp của áo khoác kẻ sọc và chân váy sọc mềm, rủ.

Những năm 1940

Khám phá cội nguồn thú vị của váy bầu - 6

Khó khăn trong giai đoạn chiến tranh Thế giới II đã hạn chế chất liệu may mặc từ lụa và nylon sang cotton và tơ nhân tạo, do đó lượng cung hàng bán lẻ giảm nên nhiều phụ nữ đã lựa chọn làm trang phục bằng tay. Trong khi một số phụ nữ trẻ tham gia lao động và bắt đầu sử dụng loại quần thể thao, nhiều người vẫn tiếp tục mặc trang phục tương đối kín đáo với chiều dài váy đến đầu gối hay bắp chân hoặc chân váy cùng áo cánh đơn giản và áo khoác vai vuông. Bức hình trên là đầm "ngụy trang" cho bà bầu những năm 1940, thể hiện rõ phong cách thời trang lúc bấy giờ.

Những năm 1950

Khám phá cội nguồn thú vị của váy bầu - 7

Lucille Ball là thai phụ đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh trước công chúng trong bộ quần áo suông, kín đáo. Đây là một bước tiến lớn đối với phụ nữ mang thai, tuy nhiên thời trang dành riêng cho mẹ bầu giai đoạn này vẫn tương đối khan hiếm. Ở bức ảnh trên, người mẫu diện một bộ trang phục bầu điển hình với áo vest không tay, dáng suông, áo sơ mi dài tay và quần nhung.

Những năm 1960

Khám phá cội nguồn thú vị của váy bầu - 8

Thời trang những năm 1960 được thiết kế dựa theo vẻ ngoài thanh lịch mà đơn giản của Đệ nhất phu nhân Jackie Kennedy - bức hình trên của bà được chụp tại nhà cùng con gái khoảng năm 1960, khi bà đang mang thai cậu con trai John Jr. Áo jacket dáng hộp với các nút áo to và quần lửng rất hữu hiệu trong việc "ẩn giấu" bụng bầu.

Những năm 1970

Khám phá cội nguồn thú vị của váy bầu - 9

Bức ảnh chụp những bộ trang phục với tất cả các độ dài và rộng phổ biến trong giai đoạn đầu những năm 70, từ dáng rộng, vừa vặn cho đến dáng váy ngắn babydoll, váy maxi dài đến mắt cá chân hay váy midi dài đến giữa bắp chân. Bức ảnh này chụp vào mùa hè năm 1971 trong cuộc thi "Bà bầu của năm" được đánh giá bởi một hội đồng các chuyên gia về thời trang và làm đẹp. Quần jean ống rộng, loe cũng tiếp tục được ưa chuộng trong suốt thập kỉ cùng với vải polyester có thể co giãn, rất thích hợp dành cho mẹ bầu. Áo choàng và váy dài xòe cũng trở thành trang phục "must-to-have" trong giai đoạn giữa và cuối những năm 1970, và trong khoảng thời gian đó, áo thun handmade, blazer, áo da, áo nhựa vinyl cũng trở nên phổ biến ở một số nhóm người.

Những năm 1980

Khám phá cội nguồn thú vị của váy bầu - 10

Mặc dù váy ngắn, xuyên thấu, legging đã xuất hiện trong những năm 80 nhưng hầu hết các mẹ vẫn tiếp tục ăn mặc kín đáo, che đi bụng bầu của mình. Đây là bức ảnh chụp Công nương Diana trong thời gian mang thai cùng gia đình hoàng gia (gồm cả Nữ hoàng, Hoàng tử Philip, Công chú Alexandra của vùng Kent  và Angus Ogilvy) đứng trên ban công của Cung điện Buckingham tại lễ mang cờ của trung đoàn diễu qua hàng quân (Trooping of the Colour) vào mùa hè năm 1982. Công nương Diana là biểu tượng thời trang trong những năm 80, bất cứ phong cách thời trang nào của bà cũng khiến phụ nữ Anh "phát sốt". Trong thời gian mang thai, Công nương Diana thường lựa chọn những chiếc váy rộng, có nút ở phần thân trên với màu cổ áo tương phản. Tông màu ngọc sáng, đầm xòe rộng cũng như miếng đệm vai lớn cũng là những sự lựa chọn phổ biến của các mẹ bầu trong thời gian này.

Những năm 1990

Khám phá cội nguồn thú vị của váy bầu - 11

Năm 1991, Demi Moore đã chụp ảnh bìa khỏa thân khi mang thai cho tạp chí Vanity Fair, mở ra lối đi mới cho thời trang bầu (nhân vật trong bức hình trên là Tommy Lee và Pamela Anderson khi đang mang thai năm tại một giải thưởng âm nhạc của Mỹ năm 1996). Vào thời điểm đó, Demi Moore đã nói rằng dường như phụ nữ đang dần được cho phép sexy và hấp dẫn hơn khi bầu bí. Đến tận những năm 90, ý tưởng của các nhà thiết kế quần áo bầu vẫn rất nghèo nàn. Juicy Counture đã cho ra mắt bộ sưu tập "Travis Jeans" để khắc phục vấn đề này, đây là dòng sản phẩm đầu tiên được thiết kế dành riêng cho phụ nữ mang thai

Những năm 2000

Khám phá cội nguồn thú vị của váy bầu - 12

Đến những năm 2000, việc "khoe khoang" bụng bầu đã trở thành điều rất bình thường, và chị  em phụ nữ đã bắt đầu "khoe" bụng cả trên đường phố trong những chiếc áo, váy xuyên thấu hay trong những bức ảnh được chia sẻ trên các trang mạng xã hội. Hình ảnh trên là hình MIA mang thai tháng thứ 9 đang biểu diễn trên sân khấu tại lễ trao giải Grammy năm 2009 với một chiếc áo xuyên thấu điển hình cho phong cách bấy giờ. Hầu hết các thương hiệu cũng đã bắt đầu thiết quần áo dành cho bà bầu, từ các nhãn hiệu dành riêng cho thai phụ như Thyme Maternity, Three Seasons Maternity, Destination Maternity cho đến các thương hiệu thời trang thông thường với các dòng sản phẩm dành cho bà bầu như ASOS, Gap hay Target.

Những năm 2010

Khám phá cội nguồn thú vị của váy bầu - 13

Các mẹ thấy nhân vật trong bức này quen thuộc không? Bức ảnh này chụp vào tháng 6 năm 2013, Công nương Kate Middleton đang mang thai đứng cùng gia đình hoàng gia trên ban công của cung điện Buckingham trong lễ "Trooping the Colour" hàng năm. Công nương mặc một chiếc áo khoác hồng đáng yêu mà cũng rất thời trang, phong cách. Công nương Kate là biểu tượng thời trang mới của nước Anh, từ phong cách của Kate, các nhà thiết kế đã bắt đầu hình thành một xu hướng thời trang bà bầu mới - tinh tế, đẳng cấp và quyến rũ hơn. 

Thanh Nga (Theo TW)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời trang bà bầu