Không còn là người Hoàng gia, Meghan Markle chọn nơi sinh con thứ 2 kém xa lần đầu

Ngọc An - Ngày 20/02/2021 19:00 PM (GMT+7)

Bệnh viện sinh con thứ 2 mà Meghan lựa chọn cũng khá đắt đỏ nhưng so về giá còn kém xa lần sinh con đầu lòng.

Gần đây, một nguồn tin thân cận hoàng gia Anh cho biết Nữ hoàng đã thực hiện một cuộc họp khẩn cấp liên quan đến vấn đề xem xét tước hiệu cũng như quyền bảo trợ của nhà Sussex. Nói cách khác, hoàng tử Harry và bà xã Meghan Markle sẽ không còn là người Hoàng gia nữa. Tuy vậy, cuộc sống riêng tư của họ vẫn luôn thu hút sự chú ý của đông đảo người dân trên toàn thế giới. 

Vào 14/2 vừa qua, Meghan Markle đã thông báo tin vui đến người hâm mộ khi cho biết cô cùng chồng sắp đón em bé thứ hai vào cuối năm nay. Thông tin này đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Bên cạnh đó, nhiều người cũng tò mò liệu khi sinh em bé thứ 2, Meghan sẽ chọn quay về Anh để làm hài lòng gia đình chồng hay sinh tại Mỹ. 

Không còn là người Hoàng gia, Meghan Markle chọn nơi sinh con thứ 2 kém xa lần đầu - 1

Meghan thông báo đang mang bầu bé thứ 2 cách đây gần 1 tuần.

Mới đây, một nguồn tin thân cận cho biết Meghan Markle đã có sự cân nhắc về nơi sẽ "vượt cạn" lần thứ 2. Đó chính là Trung tâm Y tế Cedars-Sinai ở Los Angeles (Mỹ). Nơi đây từng được các ngôi sao nổi tiếng như Kim Kardashian, Victoria Beckham và Britney Spears lựa chọn để sinh nở.

Giá dịch vụ ở đây khá đắt đỏ khoảng 4.000 USD (hơn 90 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại)/đêm, hứa hẹn sẽ mang đến cho bệnh nhân trải nghiệm giống như khách sạn trong suốt thời gian lưu trú. Các phòng rộng rãi được bài trí với TV màn hình phẳng, tủ lạnh mini và nhà tắm tiện nghi. Bà mẹ sau sinh sẽ được thết đãi 3 bữa ăn thịnh soạn một ngày và thậm chí có thể gọi dịch vụ thẩm mỹ tại chỗ. Có thể thấy dù không còn tước vị Hoàng gia, Meghan và Harry vẫn có cuộc sống khá dư giả.

Không còn là người Hoàng gia, Meghan Markle chọn nơi sinh con thứ 2 kém xa lần đầu - 2

Có nguồn tin cho biết cô đã chọn được địa điểm sinh con.

Vậy nhưng thực tế để so với bệnh viện nơi Meghan sinh con lần đầu thì trung tâm y tế sang trọng trên còn kém xa. Khi sinh bé Archie, cô đã vượt cạn tại bệnh viện tư nhân Portland ở hạt Westminster (Anh) và nơi này có giá khoảng 20.000 bảng (25.500 USD)/đêm. 

Portland là bệnh viện tư nhân yêu thích của nhiều nhân vật nổi tiếng khi lựa chọn nơi lâm bồn. Các bà mẹ sắp sinh và mới sinh khi nghỉ ở đây sẽ được phục vụ cả rượu champagne và tôm hùm.  Victoria, vợ của cựu ngôi sao bóng đá David Beckham, sinh hai trong 4 đứa con của mình tại bệnh viện này. Ngoài ra, nhiều nhân vật hạng A như Jerry Hall, Kate Winslet, Emma Thompson, Geri Halliwell... đều chọn Portland làm nơi sinh nở. 

Không còn là người Hoàng gia, Meghan Markle chọn nơi sinh con thứ 2 kém xa lần đầu - 3

Không còn là người Hoàng gia, Meghan Markle chọn nơi sinh con thứ 2 kém xa lần đầu - 4

Nơi Meghan sinh bé đầu lòng có giá khoảng gần 600 triệu VNĐ/đêm.

Tuy vậy, có thể với Meghan giá cả hay dịch vụ của nơi sinh tại Mỹ không bằng ở Anh nhưng lựa chọn này khiến cô thoải mái hơn. Nữ công tước xứ Sussex từng tiết lộ với truyền thông chuyện cô cảm thấy mệt mỏi, áp lực khi sinh con đầu lòng tại Anh vì sự soi xét của giới truyền thông và toàn bộ dân chúng. Cô thấy mình bị mất tự do khi chuyện riêng tư như mang bầu, sinh nở đều được chia sẻ rộng rãi.

Không còn là người Hoàng gia, Meghan Markle chọn nơi sinh con thứ 2 kém xa lần đầu - 5

Meghan cho biết cảm thấy áp lực khi chuyện mang thai lần đầu bị soi xét quá nhiều.

Khi Meghan mang thai lần 2, nhiều người cũng cho rằng chắc chắn cô sẽ không tuân theo bất kỳ quy tắc Hoàng gia nào dành cho bà bầu vì hiện vợ chồng cô đang ở Mỹ. Những quy tắc đó bao gồm: 

Thông báo chính thức việc mang thai sau ba tháng

Thông thường, các thành viên hoàng tộc phải giữ bí mật khi mang thai giai đoạn đầu. Họ chỉ được thông báo sau khi có thai ba tháng. Điều này nhằm đảm bảo tránh những rủi ro không đáng có gặp phải trong tam cá nguyệt thứ nhất.

Chế độ ăn uống và chăm sóc thể thao được kiểm soát chặt chẽ

Với sự giám sát của đội ngũ y tế, những bà bầu hoàng gia được tư vấn để có một chế độ ăn uống lành mạnh, đảm bảo sức khỏe cho bà mẹ và thai nhi. Ngoài chế độ ăn uống lành mạnh, họ cũng sẽ được hướng dẫn các hoạt động thể thao hoặc chăm sóc sức khỏe để hỗ trợ sinh nở. 

Hạn chế đi lại 

Những người mang thai trong gia đình Hoàng gia được khuyến khích hạn chế đi lại, đặc biệt là nghiêm cấm việc tự do lái xe. Điều này liên quan đến việc bảo vệ an toàn cho người mẹ và đứa trẻ. Bên cạnh đó, việc ra nước ngoài cũng phải hạn chế. 

Không được biết giới tính em bé 

Giới tính của em bé trong bụng là yếu tố bảo mật không được phép tiết lộ khi một thành viên Hoàng gia Anh mang thai. Thậm chí ngay cả bố mẹ đứa trẻ cũng không được biết điều này. Chính vì vậy, gia đình Hoàng gia cũng không tổ chức bữa tiệc Baby Shower khi chuẩn bị sinh con, đồng thời không nhận quà từ tất cả mọi người trước khi em bé chào đời. 

Phải mặc đồ rộng rãi, không công khai bàn chuyện bầu bí 

Trong thời gian mang thai, các bà bầu Hoàng gia phải lựa chọn những bộ trang phục rộng rãi giúp che đi bụng bầu mà vẫn toát lên vẻ đẹp quý phái, sang trọng. Cùng với đó, Công nương, công chúa dù bầu bí mệt mỏi vẫn phải duy trì ứng xử lịch sự, hòa nhã, tránh cáu giận hay công khai bàn luận về vấn đề chuyện mang thai. 

Nữ Hoàng là người đầu tiên được báo tin sinh nở, không đăng ảnh lên MXH 

Nữ hoàng là người đầu tiên biết tin một đứa trẻ Hoàng gia vừa chào đời. Ngoài ra, thành viên Hoàng gia cũng không được phép tự ý chụp ảnh con khi mới sinh. Những bức ảnh về các Hoàng tử, Công chúa phải do chính Hoàng gia Anh đăng tải. 

Sinh 3 con vẫn như gái còn son, bí quyết của công nương Kate cực kỳ đơn giản
Bí quyết giảm cân của công nương xinh đẹp này có lẽ bà mẹ nào cũng thực hiện được.
Ngọc An (T/H)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Diễn viên Meghan Markle