Lấy chồng đáng tuổi cháu, "Hoa hậu World Cup" khóc hết nước mắt vì tiền mãn kinh, khó có con

Ngọc Linh - Ngày 15/09/2021 19:03 PM (GMT+7)

Sau khi kết hôn, vợ chồng Mina đã làm thụ tinh trong ống nghiệm nhiều lần với hy vọng có một mụn con nhưng chưa thành công.

Các chuyên gia sản khoa cho biết độ tuổi "vàng" mang thai của phụ nữ là từ 20-35 tuổi. Sau tuổi 35, khả năng thụ thai thành công sẽ giảm đi không ít và càng sau đó thì sẽ càng khó khăn. Mỹ nhân đình đám xứ Hàn Shim Mina cũng đang vất vả cố gắng thụ thai khi đã bước qua độ tuổi vàng. 

Shim Mina sinh năm 1972, là vũ công và nổi lên sau khi xuất hiện trên khán đài World Cup 2020. Người đẹp khoe vóc dáng bốc lửa trong bộ váy đỏ sexy. Từ đó cô được mệnh danh là "Hoa hậu World Cup", "Bom sex xứ Hàn". 

Shim Mina nổi tiếng từ World Cup 2002 với vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ.

Shim Mina nổi tiếng từ World Cup 2002 với vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ.

Năm 2015, Shim Mina thông báo hẹn hò với nam ca sĩ Ryu Philip sinh năm 1989, hoạt động trong nhóm nhạc SoReal. Thời điểm mới công khai, chuyện tình cảm của cả hai bị phản đối, mỉa mai vì khoảng cách 17 tuổi. Nhưng họ đã chứng minh tình yêu bằng một đám cưới vào tháng 7/2018.

Cuộc sống hậu hôn nhân của cặp đôi "cô-cháu" khá hạnh phúc. Mina luôn được khen trẻ trung, xinh đẹp, không quá "lệch tông" so với chồng. Vậy nhưng vấn đề khiến nàng Hoa hậu World Cup khổ sở nhất chính là chưa thể sinh con cho chồng trẻ. 

Năm 2018, cô kết hôn với ông xã kém 17 tuổi.

Năm 2018, cô kết hôn với ông xã kém 17 tuổi.

Mina cho biết cả hai vợ chồng đang gặp áp lực lớn vì chuyện có con. Hiện tại cô đã gần 50 tuổi, bước sang giai đoạn tiền mãn kinh, khó sinh con. Vì mong muốn được làm mẹ nên cô đã nhiều lần thực hiện thụ tinh nhân tạo nhưng đều thất bại. Mẹ đẻ từng gợi ý cho vợ chồng Mina nhận con nuôi nhưng nữ ca sĩ cảm thấy việc nhận con nuôi không phù hợp với hoàn cảnh gia đình hiện tại. 

Năm 2020, nữ ca sĩ từng tuyên bố sẽ cố gắng thụ tinh thêm một lần cuối và nếu không thành công thì đành từ bỏ, chấp nhận việc không thể có con.

"So với khi mới kết hôn, số lượng trứng của tôi đang ngày càng giảm. Thể trạng tôi kém nên không thể làm thủ thuật kích trứng thêm nữa. Vì trứng không đảm bảo chất lượng nên rất khó làm thụ tinh trong ống nghiệm. Bác sĩ đã nói như vậy nhưng tôi vẫn muốn đặt một chút hy vọng nhỏ nhoi vào lần thử cuối cùng", Mina tâm sự. 

Vì đã gần bước đến tuổi 50 nên Mina gặp khó khăn trong việc con cái.

Vì đã gần bước đến tuổi 50 nên Mina gặp khó khăn trong việc con cái.

May mắn thay, dù gặp khó khăn về chuyện con cái nhưng Mina luôn có chồng ở bên động viên, chăm sóc. Ryu chia sẻ, chứng kiến người vợ xinh đẹp của mình mệt mỏi, tiều tuỵ vì vấn đề con cái mà bản thân anh cũng rất đau đớn, đồng thời cũng khuyên mẹ mình hãy thấu hiểu tình hình sức khoẻ của vợ. Trước đó, mẹ của Ryu luôn khuyên hai vợ chồng hãy nỗ lực để có con.

Về phần Mina, cô cũng từng tự hỏi bản thân rằng nếu như mình đã đến độ tuổi không thể có con được nữa thì sẽ làm sao. Mina chia sẻ, khi cô 70 tuổi thì ông xã mới 50, nếu như ở thời điểm đó chồng vẫn muốn có con thì cô sẽ lựa chọn việc buông tay.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng một lần nữa, nhưng nếu không được, chúng tôi sẽ từ bỏ. Tôi thấy bà xã quá mệt mỏi, khổ sở khiến tôi cũng mất dần hy vọng có em bé. Mẹ tôi cũng thấu hiểu và thông cảm, không hề gây áp lực", chồng Shim Mina chia sẻ.

Vợ chồng Mina cho biết nếu không thể thành công trong lần thụ tinh cuối cùng, cả hai sẽ từ bỏ chuyện có con.

Vợ chồng Mina cho biết nếu không thể thành công trong lần thụ tinh cuối cùng, cả hai sẽ từ bỏ chuyện có con.

Không rõ cặp đôi đã thực hiện lần thụ tinh trong ống nghiệm cuối cùng theo kế hoạch chưa nhưng đến nay cặp đôi vẫn chưa thể báo "tin vui".

Tại sao khả năng sinh sản ở phụ nữ lại suy giảm theo thời gian?

Khả năng sinh sản của phụ nữ sẽ giảm dần theo thời gian, bắt đầu từ tuổi 32 sẽ nhận thấy sự suy giảm rõ rệt và sẽ giảm rất nhanh sau tuổi 37.

Nguyên nhân là do số lượng tế bào trứng ở hai buồng trứng của người phụ nữ sẽ tự suy giảm dần và với tốc độ nhanh dần một cách hoàn toàn tự nhiên.

Số lượng tế bào trứng đạt mức cao nhất là khoảng 6 - 7 triệu ở thai nhi nữ 20 tuần tuổi, giảm xuống ở mức còn khoảng 1 - 2 triệu tế bào khi được sinh ra, đến tuổi dậy thì chỉ còn 300000 - 500000, ở tuổi 37 chỉ còn 25000, cuối cùng khi 51 tuổi (độ tuổi mãn kinh trung bình ở Hoa Kỳ) thì chỉ còn lại khoảng 1000 tế bào trứng.

Đối với những phụ nữ trên 35 tuổi, nếu không thể thụ thai dù mong muốn có thai và không sử dụng bất kì biện pháp tránh thai nào trong 6 tháng liên tục (khoảng thời gian này có thể ngắn hơn trong một số trường hợp) thì nên được khám xét, đánh giá, và điều trị. 

Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh lộ bụng lùm lùm, nghi vấn bầu lần 2 ở tuổi 42
Con gái mới vừa tròn 2 tuổi nhưng nhiều dấu hiệu cho thấy Cao Viên Viên đang mang bầu lần 2.

Nhân vật mang bầu

Ngọc Linh (T/H)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hiếm muộn - Vô sinh