Mang thai vẫn ham hố mặc đẹp kiểu này, mẹ bầu đang "ngấm ngầm" hại con

Minh Khuê - Ngày 09/04/2021 09:30 AM (GMT+7)

Sau khi mang thai, cùng với sự phát triển của thai nhi, vóc dáng của người phụ nữ sẽ thay đổi khá nhiều. Mẹ bầu cần phải mua quần áo mới, bởi trang phục không phù hợp cũng có thể làm chậm quá trình phát triển của trẻ.

Mang thai vẫn ham hố mặc đẹp kiểu này, mẹ bầu đang amp;#34;ngấm ngầmamp;#34; hại con - 1

Tất nhiên, là phụ nữ ai cũng có nhu cầu và đam mê làm đẹp. Đặc biệt đối với những người chú trọng về hình thức thì bất kể lúc nào cũng phải đẹp. Đó cũng là lí do một số mẹ bầu ngay cả khi đã có bụng bầu khá lớn vẫn muốn diện những trang phục hở hang, bó sát và thậm chí là đi giày cao gót.

Trên mạng xã hội cũng đã từng có rất nhiều mẹ bầu khiến dân mạng phải “thót tim” khi chứng kiến họ mặc váy ôm bó khít cơ thể, đi giày cao lênh khênh, thậm chí là lắc người nhảy múa ở những tháng giữa của thai kỳ.

Mang thai vẫn ham hố mặc đẹp kiểu này, mẹ bầu đang amp;#34;ngấm ngầmamp;#34; hại con - 2

Chen - một mẹ bầu từng khiến dân mạng hết hồn vì cách ăn mặc bó sát, lại còn lắc lư, nhảy mạnh theo điệu nhạc dù đang mang bầu ở những tháng cuối của thai kỳ

Nhìn chung, phụ nữ sau khi mang thai nên “tạm biệt” các loại quần bó sát, quần áo ôm khít, giày cao gót. Những bộ đồ này sẽ ảnh hưởng đến khả năng vận động, hít thở hàng ngày, thậm chí là cả sự phát triển bình thường của thai nhi trong bụng mẹ.

Dưới đây là 4 buổi trang phục không phù hợp với mẹ bầu, mẹ bầ nên tránh xa:

Trang phục bó sát

Nếu mẹ bầu mặc quần áo quá chật sẽ làm khít vào phần bụng, giảm không gian cho thai nhi, dẫn đến vị trí thai nhi bất thường, không có lợi cho việc sinh nở. Ngoài ra, phần quần áo thít vào eo cũng sẽ làm chèn ép mạch máu, giảm tốc độ lưu thông máu, dễ gây phù nề chi dưới.

Quần bó 

Nhưng chiếc quần bó có thể giúp người phụ nữ khoe được triệt để đường cong cơ thể, là loại trang phục nhiều chị em yêu thích nhưng nó lại không phù hợp với phụ nữ mang thai. Y học chỉ ra rằng, ở chân chung ta cso rất nhiều kinh mạch, huyệt đạo và một khi huyệt đạo bị chèn ép chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu, dễ gây ra tình trạng thiếu oxy trong tử cung và ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.

Mang thai vẫn ham hố mặc đẹp kiểu này, mẹ bầu đang amp;#34;ngấm ngầmamp;#34; hại con - 3

Phần quần áo thít vào eo cũng sẽ làm chèn ép mạch máu, giảm tốc độ lưu thông máu, dễ gây phù nề chi dưới, không có lợi cho mẹ bầu  (Ảnh minh họa)

Giày cao gót

Giày cao gót là một trong những món đồ yêu thích của chị em phụ nữ. Khi đi giày cao gót, chị em sẽ có dáng thẳng, khoe được vóc dáng, khí chất ngời ngời. Tuy nhiên, giày cao gót dù tốt nhưng lại không phù hợp với phụ nữ mang thai.

Khi mang thai, thai nhi nằm ở phần giữa và phần dưới của bụng bà bầu, việc đi giày cao gót khiến bà bầu phải gồng lưng, không chỉ khó khăn trong việc giữ thăng bằng cơ thể, dễ bị té ngã mà còn gây ra những tổn thương ở phần cột sống, thắt lưng và ảnh hưởng tới sự phát triển của thai nhi.

Mặc đồ hở rốn

Trong đông y, rốn được gọi là thần môn, là bộ phận có sức đề kháng yếu nhất trên cơ thể con người. Vì vậy, phụ nữ dù mang thai hay không cũng không nên mặc các loại quần áo hở rốn trong thời gian dài. Ngay cả khi không mang thai, việc phụ nữ mặc áo hở rốn quá nhiều cũng sẽ dễ khiến dạ dày bị, ruột bị rối loạn chức năng do lạnh, gây nôn mửa, đau bụng và tiêu chảy.

Sau khi mang thai, sản phụ nếu vẫn nhất quyết mặc áo ở hở rốn sẽ gây co mạch tử cung, cản trở quá trình lưu thông máu, dẫn đến không cung cấp đủ dinh dưỡng và ô xy cho sự phát triển của thai nhi.

Bà bầu nên mặc như thế nào cho đúng khi mang thai?

Mang thai vẫn ham hố mặc đẹp kiểu này, mẹ bầu đang amp;#34;ngấm ngầmamp;#34; hại con - 4

Mặc áo ở hở rốn sẽ gây co mạch tử cung, cản trở quá trình lưu thông máu, dẫn đến không cung cấp đủ dinh dưỡng và ô xy cho sự phát triển của thai nhi. (Ảnh minh họa)

Thời kỳ đầu mang thai

Trong giai đoạn đầu của thai kỳ, lúc này thai nhi còn rất nhỏ, cơ thể người mẹ hầu như chưa có biến đổi gì nhiều do đó mẹ bầu có thể mặc quần áo bình thường như trước khi mang thai nhưng tránh đi giày cao gót vì sơ sảy có thể gây ra hậu quả đáng tiếc. 

Tam cá nguyệt thứ hai

Khi thai nhi phát triển, hình dáng của mẹ bầu cũng bắt đầu thay đổi, không còn mặc vừa những bộ quần áo cũ như trước khi có bầu được nữa. Đặc biệt, đừng nghi rằng chỉ cần cố mặc vào, o ép bụng một chút là vẫn có thể mặc đồ cũ. Điều này là cực kỳ tai hại vì nó không có lợi cho thai nhi.

Lúc này, nguyên nhân khiến mẹ bầu không mặc được quần áo trước đó không phải là do mình béo lên mà có thể bất chấp cố nhồi nhét cơ thể vào những bộ đồ chật. Trong bụng bạn đang là một sinh linh, một thai nhi phát triển, vì vậy mẹ bầu không nên mặc lại quần áo cũ, gò bó, chật chội.

Tam cá nguyệt thứ 3

Đến tam cá nguyệt thứ ba, bụng của bà bầu đã to ra rất nhiều. Vì vậy mẹ bầu không được để bụng bị đè nén ở thời điểm này. Lúc này, dù là quần áo hay đồ lót thì mẹ bầu cũng nên chọn loại rộng rãi, thoải mái, chỉ có như vậy mới có lợi cho sức khỏe của mẹ và cả sự phát triển của thai nhi.

Trang phục chống nắng vào mùa hè, giữ ấm vào mùa đông

Vào mùa hè, bà bầu dễ nóng nực, đổ mồ hôi, nên mặc quần áo rộng rãi, thoáng khí cho dễ chịu. Vào mùa đông, do thời tiết lạnh giá, bà bầu nên mặc một số loại áo khoác dày, mềm và ấm áp để bảo vệ sức khỏe, tránh cảm cúm, cảm lạnh.

Đi khám thai thường xuyên nhưng con sinh ra vẫn dị tật: Tránh ngay 3 sai lầm này!
Nhiều bà mẹ đi khám thai thường xuyên, kết quả khám không thấy có bất thường, ấy thế nhưng khi đứa trẻ được sinh ra lại có những khiếm khuyết, dị tật...
Minh Khuê (Dịch từ KKnews)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời trang bà bầu